Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thống Nhất
Thứ năm, 11/09/2025 - 08:01
(Thanh tra) - Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá một băng nhóm tội phạm nguy hiểm, do một đối tượng nữ 27 tuổi cầm đầu. Nhóm này chuyên thực hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, tàng trữ vũ khí và ma túy.
Các đối tượng trong băng nhóm côn đồ do Nguyễn Thị Thanh Huệ cầm đầu bị bắt giữ. Ảnh: CA
Ngày 11/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ 6 đối tượng trong băng nhóm có tính chất côn đồ, manh động, tàng trữ vũ khí và ma túy do Nguyễn Thị Thanh Huệ (SN 1997, trú tại phường Diên Hồng) cầm đầu. Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép vũ khí, ma túy.
Theo điều tra, rạng sáng 7/9, nhóm của Huệ sử dụng ô tô và nhiều xe máy chặn đầu, dùng hung khí tấn công nhóm thanh niên tại xã Ia Hrung khiến 2 người bị thương nặng. Vụ việc xảy ra ngay khu vực trung tâm phường Pleiku, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận.

Tang vật thu giữ từ băng nhóm côn đồ. Ảnh: CA
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng truy xét. Qua khai thác thông tin trên mạng xã hội, cơ quan chức năng phát hiện Huệ dùng tài khoản “Pé Heo Xynk” để kêu gọi, lôi kéo hàng chục thanh - thiếu niên tham gia nhóm kín, quay video, đăng tải hình ảnh mang tính kích động bạo lực.
Bước đầu, công an đã bắt giữ Huệ cùng các đối tượng: Phạm Gia Kiệt (SN 2007, trú tại phường Diên Hồng), Phạm Văn Toàn (SN 2005, trú tại xã Kdang), Nguyễn Hân Thanh Hưng (SN 1997, trú tại phường Pleiku), Trần Hoàn Nhân (SN 2006) và Nguyễn Duy Long (SN 2009), trú tại phường Hội Phú. Khám xét nơi ở của Hưng, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng, nhiều viên đạn, bình xịt hơi cay, quả nổ, roi điện và ma túy đá.
Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Luật Tương trợ tư pháp (TTTP) về dân sự vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2025. Luật gồm 4 chương, 38 điều đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật TTTP năm 2007. Luật xác định Bộ Tư pháp là Cơ quan Trung ương của Việt Nam trong tương trợ tư pháp về dân sự.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Trong ngày 4/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và công an cấp xã đã phát hiện, xử lý 211 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).
B.S
Thái Minh
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Thái Minh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ