Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thống Nhất
Thứ ba, 09/09/2025 - 21:08
(Thanh tra) - Ngày 9/9, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với 37 bị cáo trong vụ án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng có quy mô lớn.
Toàn cảnh xét xử vụ án. Ảnh: TN
Theo cáo trạng, tổng số tang vật trong vụ án gồm: 33 khẩu súng quân dụng, 5 khẩu súng hơi và thể thao, 832 viên đạn thể thao, 969 viên đạn chì, 11kg đạn chì, 1.974 linh kiện cùng nhiều khẩu súng không còn khả năng sử dụng. Số tang vật trên được thu giữ trong quá trình điều tra của công an tỉnh Gia Lai triển khai.
Tháng 3/2023, Công an TP Pleiku (Gia Lai cũ) tiến hành bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nhà đối tượng Trần Quốc Khương (SN 1994, Gia Lai), cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 khẩu súng săn, 16 viên đạn thể thao và 2 viên đạn cao su.
Từ điều tra mở rộng, Cơ quan công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 37 bị can trong vụ án. Trong đó, nhóm chế tạo, cung cấp linh kiện súng, gồm: Nguyễn Đức Thành (SN 1984); Nguyễn Đình Vũ (SN 1991); Phạm Thị Hiếu (SN 1988); Đỗ Ngọc Hải (SN 1987), cùng trú tại Hà Nội; Nguyễn Tiến Dương (SN 1988, trú tại Bắc Giang).
Nhóm lắp ráp, mua bán súng gồm: Vũ Văn Hải (SN 1997); Nguyễn Trung Bân (SN 1990); Nguyễn Văn Vũ (SN 1993); Nguyễn Văn Triệu (SN 1998), cùng trú tại Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1996, trú tại Đắk Nông).
Nhóm bị cáo còn lại đều phạm vào hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép.
Trong đó, bị cáo Vũ Văn Hải và Nguyễn Trung Bân giữ vai trò chủ mưu, thuê các đối tượng Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Đình Vũ, Phạm Thị Hiếu, Đỗ Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Dương chế tạo linh kiện, lắp ráp thành súng hoàn chỉnh để bán cho nhiều bị cáo khác. Các đối tượng còn lại chủ yếu mua súng nhằm mục đích đi săn, sau đó tàng trữ, sử dụng trái phép.
Với thủ đoạn chia nhỏ các bộ phận của khẩu súng thành nhiều đơn hàng, ngụy trang bên ngoài bằng các hộp đựng với tên hàng hóa thông thường khác nhau, các đối tượng đã tránh được sự phát hiện của đơn vị vận chuyển và cơ quan chức năng.
Các bị cáo còn lại vì muốn có súng để đi săn nên mua khẩu súng hoàn chỉnh hoặc mua quy súng và các linh kiện khác từ các bị cáo Hải, Bân, Vũ, Triệu, Oanh rồi tàng trữ súng, đạn để sử dụng.
Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án bị cáo Vũ Văn Hải 14 năm tù, Nguyễn Trung Bân 10 năm tù cùng về tội chế tạo, tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Vũ 12 năm 6 tháng, Triệu 12 năm cùng về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Thành 12 năm, Dương và Vũ 8 năm, Hiếu 7 năm, Hải 3 năm 6 tháng cùng về tội chế tạo trái phép vũ khí quân dụng; riêng Oanh 9 năm về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 15 tháng đến 5 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Khi được nói lời sau cùng tại tòa, cựu Phó Chánh án Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường cho biết bản thân có hơn 20 năm làm công tác thẩm phán, không tránh được những việc anh em, bạn bè vì tình cảm, nể nang nhờ. Bị cáo Cường nhận thức được việc đó là vi phạm nhưng vì nể nang mà giúp.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Sau hơn 1 ngày xét xử phúc thẩm, Viện kiểm sát đề nghị Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm án đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan từ 24-30 tháng tù.
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Chu Tuấn
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Hoàng Hà
Hà Nhiên
Chu Tuấn
PV
PV
Nam Dũng
Hải Hà
Chính Bình
Hoàng Hưng
Thái Nam
T. Minh