Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - 31 năm gắn bó trọn vẹn với ngành Thanh tra, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) vẫn luôn giữ cho mình ngọn lửa nghề - ngọn lửa của tinh thần công tâm, liêm chính và tận tụy với công việc. Từ một chuyên viên trẻ tuổi đến vị trí lãnh đạo chủ chốt, ông đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân và tâm huyết cho ngành nghề mà ông gọi bằng tất cả sự tự hào: “Ngành Thanh tra - nơi tôi chọn để sống và cống hiến”.
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai (ngồi ngoài cùng bên trái). Ảnh: TT
Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, tháng 10/1994, ông Nguyễn Thanh Hải về nhận công tác tại Thanh tra tỉnh. Trải qua 31 năm miệt mài, ông đã từng bước trưởng thành qua nhiều vị trí: Chuyên viên, thanh tra viên, thanh tra viên chính, phó trưởng phòng, trưởng phòng, và đến tháng 3/2020 ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh.
Nhìn lại hành trình đã qua, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Có lẽ tôi là một trong số ít người mà cả quá trình công tác chỉ gắn bó duy nhất với ngành Thanh tra. Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm trong quá trình công tác và trưởng thành, song tôi xác định sẽ luôn gắn bó và cống hiến cho ngành thanh tra".
Với nhiều người, nghề Thanh tra được xem là lĩnh vực “khó và khắt khe”, bởi công việc thường xuyên va chạm, áp lực và đòi hỏi bản lĩnh vững vàng. Nhưng với ông Nguyễn Thanh Hải, chính điều đó lại tạo nên sức hấp dẫn và ý nghĩa đặc biệt của nghề.
Ông Hải chia sẻ: “Công tác thanh tra có ý nghĩa rất quan trọng - như Bác Hồ từng dạy: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”. Làm thanh tra không chỉ cần kiến thức chuyên môn, mà quan trọng hơn là bản lĩnh, sự công tâm và tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi cuộc thanh tra là một thử thách, buộc người cán bộ phải rèn luyện tư duy phân tích, kỹ năng xử lý tình huống và giữ vững lập trường đúng đắn. Áp lực của nghề lại chính là động lực để tôi hoàn thiện bản thân, làm việc ngày càng chuyên nghiệp, bản lĩnh và hiệu quả hơn”.
Với ông Nguyễn Thanh Hải, niềm vui lớn nhất không nằm ở những thành tích được ghi nhận, mà là khi thấy những kiến nghị, kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần phát hiện, ngăn chặn sai phạm, bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước và Nhân dân. Khi kết quả công việc giúp xã hội tốt hơn, người dân tin tưởng hơn vào chính quyền - đó là niềm hạnh phúc và tự hào lớn nhất của người làm thanh tra.
6 năm liền được công nhận sáng kiến
Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Thanh Hải đã có 6 sáng kiến được công nhận, trong đó có 1 sáng kiến cấp tỉnh và 5 sáng kiến cấp cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của ngành Thanh tra.
Năm 2019: Xây dựng quy trình giải quyết vụ việc khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Qua áp dụng sáng kiến đã giúp cho quá trình thụ lý giải quyết vụ việc khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thông qua một số phương pháp, các bước tiến hành kiểm tra, xác minh trong quá trình thụ lý giải quyết đơn khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội được rút ngắn về thời gian và đảm bảo chất lượng tham mưu giải quyết vụ việc, đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Thanh tra tỉnh và UBND tỉnh. Sáng kiến này được công nhận và ông được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019.
Năm 2020: Một số kinh nghiệm về kỹ năng giao tiếp cần thiết trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua áp dụng một số phương pháp, nguyên tắc cụ thể khi giao tiếp với công dân trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, dứt điểm, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, hạn chế đơn thư vượt cấp, có thể phát sinh thành “điểm nóng”, gây mất trật tự công cộng. Đồng thời thông qua việc tổng hợp các phương pháp, chức năng giao tiếp cũng là cơ sở để cán bộ, công chức rèn luyện, nâng cao được kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn của mình. Sáng kiến này đã được công nhận, được Chánh Thanh tra tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai (thứ hai từ trái qua). Ảnh: TT
Năm 2021: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Giải pháp đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh trên lĩnh vực công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quản lý hành chính Nhà nước. Sáng kiến này của ông đã được công nhận và được Chánh Thanh tra tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021.
Năm 2022: Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong chỉ đạo giải quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Thanh tra tỉnh. Qua áp dụng sáng kiến đã góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của người thực thi công vụ trong công tác tham mưu đề xuất giải quyết khiếu nại của công dân; hạn chế tình tình hình tái khiếu và gửi đơn khiếu kiện vượt cấp; củng cố được niềm tin và tạo sự đồng thuận của công dân trong việc triển khai thực hiện các dự án nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, giải quyết vụ việc, rút ngắn thời gian xác minh và giảm chi phí phục vụ hoạt động xác minh. Sáng kiến này đã được công nhận và ông Hải được Chánh Thanh tra tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022.
Năm 2023: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh”. Từ thực tiễn, ông tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành nhằm kiểm tra, rà soát các vụ việc, xây dựng các kịch bản, phương án tiếp công dân linh hoạt và chủ động xử lý ngay tại buổi tiếp. Tổ công tác cũng theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận giải quyết khiếu nại, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân định kỳ. Sáng kiến này được công nhận và ông được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023.
Năm 2024: “Một số giải pháp nhằm hạn chế tình hình phát sinh đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh”. Sáng kiến chỉ rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại trong lĩnh vực đất đai, phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, đồng thời đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể để giảm thiểu tình trạng khiếu nại. Sáng kiến được công nhận và giúp ông tiếp tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024.
Những sáng kiến của ông không chỉ mang lại giá trị thực tiễn cao mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm của người lãnh đạo trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai. Ảnh: TT
Theo ông Nguyễn Thanh Hải, để mỗi cán bộ thanh tra thực sự là “gương sáng” trước Nhân dân, điều cốt lõi là phải bắt đầu từ nhận thức và ý thức rèn luyện bản thân. Người làm thanh tra phải luôn liêm chính, khách quan, công tâm, tuyệt đối không để lợi ích cá nhân hay áp lực bên ngoài chi phối. Đồng thời, phải thường xuyên học hỏi, trau dồi chuyên môn, rèn luyện đạo đức công vụ và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Có như vậy mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phụ lòng tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Trong môi trường công tác đầy thử thách, ông luôn là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và thái độ chuẩn mực trong công vụ. Với đồng nghiệp, ông là người lãnh đạo gần gũi, cởi mở, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm; với công dân, ông luôn lắng nghe, thấu hiểu và xử lý thấu tình đạt lý.
Khi được hỏi về triết lý sống và làm việc, ông Nguyễn Thanh Hải chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Khi mình sống và làm việc bằng cái tâm trong sáng thì mọi việc luôn thành công và cuộc sống của mình luôn thanh thản”.
Đó không chỉ là kim chỉ nam cho riêng ông, mà còn là bài học quý giá cho thế hệ cán bộ thanh tra hôm nay - những người đang tiếp nối truyền thống liêm chính, công tâm và bản lĩnh mà ngành Thanh tra luôn gìn giữ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong suốt hơn hai thập kỷ công tác, giữa bao thăng trầm của nghề “gác cửa công lý”, nguyên Phó Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng – Thanh tra tỉnh Bến Tre (cũ), Lê Thị Trúc Linh vẫn luôn giữ cho mình ngọn lửa liêm chính, sự chính trực và lòng tận tụy với nghề.
Huỳnh Như - Đình Thuyết
(Thanh tra) - Tại Lễ trao giải cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” ngày 31/10, ba phóng viên trẻ của Báo Thanh tra đã ghi dấu bằng hai tuyến tác phẩm giàu cảm xúc và chiều sâu. Phóng viên Trần Thị Hải với bài “Chị Google của người dân” chạm đến trái tim bạn đọc, mang về giải Ba nhờ hành trình lặng lẽ đi tìm ánh sáng từ những điều gần gũi, đời thường nơi phòng tiếp dân. Trong khi đó, nhóm phóng viên Dương Thu Trang – Vũ Thị Minh Nguyệt chọn bước chân lên con đường “ít người đi”: Viết về công trình pháp lý - “Thắp sáng niềm tin từ đổi mới thể chế: Luật Thanh tra 2025”, chuyển tải đột phá đổi mới thể chế bằng lối viết mạch lạc, đầy tâm huyết và được trao Giải Khuyến khích. Hai mạch viết, một tinh thần chung: Lan tỏa niềm tin vào sự tử tế, trí tuệ và nỗ lực đổi mới của ngành Thanh tra bằng ngòi bút tận tâm và trách nhiệm.
Trí Vũ
Nguyễn Nhuần - Hoàng Nam
Trần Quang Châu - Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Vũ Linh - Minh Tân
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh