Mang trong mình tinh thần kiến tạo, Thanh tra thành phố Hà Nội đã có những bước đi đột phá trong công cuộc cải cách hành chính và chuyển đổi số. Giai đoạn 2021 - 2025, đơn vị đã chủ động tham mưu, giúp UBND thành phố ban hành nhiều quyết định phê duyệt các quy trình giải quyết thủ tục thuộc các lĩnh vực như thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Thanh tra thành phố cũng đã ban hành 224 văn bản để triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, trong đó nổi bật là Nghị quyết số 114-NQ/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ đối với công tác này; thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án số 06 của cơ quan; phân công 2 cán bộ đầu mối, tham mưu theo dõi và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ do UBND thành phố giao…
Những nỗ lực này đã mang lại "trái ngọt" xứng đáng, chỉ số cải cách hành chính của Thanh tra thành phố tăng 10 bậc so với năm 2023, vươn lên vị trí thứ 13 trong số các cơ quan thuộc thành phố. Sự thay đổi ấy không chỉ là con số trên bảng xếp hạng, mà còn là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất.
Song hành với cải cách hành chính, công cuộc chuyển đổi số cũng được Đảng ủy và Ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm. Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Trần Đức Hoạt chia sẻ: Nghị quyết chuyên đề về cải cách hành chính và chuyển đổi số đã được ban hành. Cơ quan thanh tra cũng đã mời chuyên gia tư vấn để xây dựng đề án chuyển đổi số và tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác này.
“Các hội nghị, buổi họp giao ban đều trở thành diễn đàn để quán triệt, tuyên truyền về tầm quan trọng của chuyển đổi số. Những giải pháp tổng thể đã được đề xuất, với mong muốn xây dựng một nền tảng công nghệ vững chắc, giúp ngành Thanh tra Hà Nội hoạt động hiệu quả và minh bạch hơn trong tương lai”, người đứng đầu ngành Thanh tra thành phố bày tỏ.
Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Trần Đức Hoạt cũng chia sẻ: “Sự phát triển bền vững của một tổ chức luôn bắt nguồn từ con người. Do vậy, trong suốt nhiệm kỳ, công tác cán bộ, từ tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm đến bổ nhiệm lại luôn được Thanh tra thành phố thực hiện một cách cẩn trọng, dân chủ và khách quan, đúng quy trình quy định”.
Đặc biệt, năm 2025, thực hiện Kết luận số 134-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng uỷ, lãnh đạo cơ quan Thanh tra thành phố đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố ban hành Đề án số 14/ĐA-UBND ngày 19/6/2025 về sắp xếp hệ thống cơ quan Thanh tra thành phố Hà Nội.
Theo đó, Thanh tra thành phố đã tiếp nhận 186 công chức từ thanh tra các sở, quận, huyện, thị xã, nâng tổng số công chức lên 290 người. Đơn vị cũng đã điều động và bổ nhiệm 11 trưởng phòng và 39 phó trưởng phòng tại 11 phòng chuyên môn; đã quyết định chỉ định 11 bí thư, 11 phó bí thư, 55 chi uỷ viên chi bộ và đã chỉ đạo 11 chi bộ tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2027 thành công tốt đẹp.
Đồng thời, đã trình Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND thành phố quyết định chỉ định Bí thư và 2 phó bí thư, 5 uỷ viên Ban Thường vụ, 15 uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ, 5 ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy theo quy định. Quá trình điều động, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo được thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự tin tưởng tuyệt đối…
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Chánh Thanh tra thành phố cho biết, nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đã được tổ chức. Trong nhiệm kỳ, 568 lượt công chức đã tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ do Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức. Cùng với đó, 233 lượt công chức tham dự các lớp bồi dưỡng do Thành ủy, UBND thành phố tổ chức; cử các ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy tham gia các lớp tập huấn do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cấp trên tổ chức…
“Mỗi khóa học không chỉ là nơi trau dồi kiến thức mà còn là cơ hội để các cán bộ rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực, từ đó đóng góp hiệu quả hơn cho công việc chung”, người đứng đầu ngành Thanh tra thành phố khẳng định.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, theo Chánh Thanh tra thành phố, các phong trào thi đua luôn là ngọn lửa thắp lên động lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển. Giai đoạn 2021 - 2025, Thanh tra thành phố Hà Nội đã sôi nổi tham gia các phong trào thi đua lớn do Trung ương và thành phố phát động và đạt được nhiều kết quả ấn tượng.
Với quyết tâm cao, Thanh tra thành phố đã phát động tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động hưởng ứng các phong trào thi đua như: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Đồng thời, Thanh tra thành phố cũng tích cực tham gia các phong trào do thành phố phát động như: "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô," "An toàn thực phẩm" và "Đẩy mạnh cải cách hành chính"…
Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, Thanh tra thành phố đã ban hành 225 văn bản chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng, trong đó có 14 kế hoạch, 22 báo cáo, 11 quyết định và 178 văn bản khác. Những văn bản này đã tạo hành lang pháp lý vững chắc, định hướng rõ ràng cho mọi hoạt động, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần vào thành công chung của toàn ngành.
Những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể Thanh tra thành phố đã được ghi nhận xứng đáng bằng nhiều phần thưởng cao quý. Giai đoạn 2021 - 2025, có 23 tập thể và 179 cá nhân đã vinh dự nhận Cờ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và thành phố.
Đặc biệt, năm 2022, Thanh tra thành phố đã được trao tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của Thanh tra Chính phủ; năm 2023, 2024 đơn vị liên tiếp được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.
Tiếp nối bề dày thành tích đó, năm 2025 Thanh tra thành phố vinh dự được nhận Bằng khen của Thành uỷ Hà Nội, Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025. Đây là sự ghi nhận đầy ý nghĩa cho những cống hiến bền bỉ của Thanh tra thành phố Hà Nội.
Đằng sau mỗi danh hiệu, mỗi bằng khen là tinh thần đoàn kết, là sự quyết tâm và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra thành phố. Khép lại một chặng đường đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập vinh quang, Thanh tra thành phố Hà Nội đã để lại một dấu ấn sâu đậm. Đó không chỉ là những con số về kết quả thanh tra, mà còn là bản lĩnh kiên cường, là sự tận tụy không ngừng nghỉ của một tập thể luôn hướng về phía trước, là điểm tựa vững chắc cho niềm tin của Nhân dân vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.