Theo dõi Báo Thanh tra trên
Uyên Uyên
Thứ bảy, 15/06/2024 - 18:00
(Thanh tra)- Hiện, hơn 200 dự án tương đương 62.000 căn hộ tại Hà Nội gặp vướng mắc do sai phạm về quy hoạch, tự ý chuyển đổi công năng, nghĩa vụ tài chính, khiến chưa được cấp sổ hồng.
Chung cư CT6 Kiến Hưng (quận Hà Đông) có gần 500 căn chưa được cấp sổ hồng, ảnh: Uyên Uyên
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, Sở đã giải quyết việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà ở 777 dự án chung cư. Trong đó có 571 khu nhà ở đủ điều kiện được cấp sổ.
Tuy nhiên, Hà Nội còn 206 dự án với khoảng 62.000 căn hộ có sai phạm do vướng mắc về quy hoạch hoặc chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nhiều dự án xây sai phép so với quy hoạch và thiết kế, chủ đầu tư tự ý tăng số tầng, chia nhỏ căn hộ hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chuyển nhượng dự án theo hình thức công ty mẹ cho công ty con.
Ông Nam cho biết, Sở đã báo cáo UBND thành phố cấp trước giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 33.000 căn hộ xây dựng quy hoạch, trong tổng số 62.000 căn. Số còn lại thuộc nhóm xây dựng sai phép đang chờ xử lý. Việc cấp sổ cho người dân sẽ thực hiện song song cùng với xử lý vi phạm của chủ đầu tư.
Tình trạng người mua căn hộ gần chục năm nhưng không được cấp sổ hồng do dự án xây sai phép phổ biến tại Hà Nội. Đơn cử dự án New Horizon City tại 87 Lĩnh Nam (Hoàng Mai) có hơn 1.000 căn bị "treo" sổ, CT6 Kiến Hưng (quận Hà Đông) có gần 500 căn, chung cư 79 Thanh Đàm (quận Hoàng Mai) gần 400 căn, chung cư 16B Nguyễn Thái Học (Hà Đông) hơn 380 căn, VP3 Linh Đàm (Hoàng Mai) với 259 căn... Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người mua nhà như không được nhập hộ khẩu, khó thế chấp vay vốn ngân hàng hay chuyển nhượng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từng được giới thiệu là khu đô thị với hệ thống nhà phố, shophouse và nhiều tiện ích, Young Town Tây Bắc Sài Gòn do Thắng Lợi Group phát triển tại khu vực Đức Hòa, Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh, sau khoảng 7 năm rầm rộ triển khai hiện khá vắng vẻ. Ghi nhận của PV Báo Thanh tra cho thấy nhiều căn nhà chưa có người ở, một số tuyến đường và khu vực tiện ích có dấu hiệu xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm.
(Thanh tra) - Phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai là một trong những nội dung được các địa phương tập trung góp ý, nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ hơn phạm vi thẩm quyền, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của từng cấp.
Thành Công
T.Vân
Trần Quý
Trần Kiên
Thanh Lương
Đăng Tân
TS.Tạ Thu Thuỷ, Vụ Tổ chức cán bộ (Thanh tra Chính phủ)
Thanh Hoa
Phú Đức
Giang Sơn
Lê Hữu Chính