Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trên 50% công trình cấp nước hợp vệ sinh kém hiệu quả

Thứ năm, 25/12/2014 - 05:59

(Thanh tra) - Trong số 407 công trình cấp nước hợp vệ sinh (HVS) tập trung tại tỉnh Hòa Bình, hiện tại chỉ có 76 công trình còn hoạt động, 122 công trình hoạt động kém, 96 công trình không hoạt động.

Trên 90% công trình cấp nước HVS ở xóm Kế và xóm Ka Lông, xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc hoạt động kém hiệu quả. Ảnh: HB

Tỉnh Hòa Bình hiện có 407 công trình cấp nước HVS tập trung, phục vụ 222.400 người; 80.300 công trình cấp nước HVS nhỏ lẻ, cấp nước cho 391.780 người. Trong đó trên 80% công trình khai thác nguồn nước mặt, còn lại khai thác nguồn nước ngầm.

Các công trình cấp nước được xây dựng tập trung ở địa bàn các xã, xóm, bản vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, như huyện Đà Bắc, Tân Lạc, Lạc Sơn, Mai Châu... Theo các dự án, gần 60% hộ nghèo, 64,2% trường học, 69,5% trạm y tế trên địa bàn tỉnh được cấp nước HVS.

Công trình cấp nước tập trung ở xã Kim Tiến, Kim Bôi không còn hoạt động từ nhiều năm nay. Ảnh: HB

 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng công trình cấp nước HVS hoạt động kém hiệu quả, ngừng hoạt động chủ yếu là do nguồn nước mặt cạn kiệt, công trình xây dựng trên địa bàn phức tạp, xa dân cư, công tác bảo quản, duy tu sửa chữa không thường xuyên.

Trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình sẽ tập trung tu sửa các công trình đang bị xuống cấp không hiệu quả; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ nguồn nước mặt. Trong đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần bảo vệ, làm chủ công trình; nhân rộng các điển hình (xóm, bản, cụm dân cư) làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả công trình cấp nước HVS tại địa phương.

Hồng Bài

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.

Theo TPO

09:22 23/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm