Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thông xe cầu nối Đại lộ Võ Văn Kiệt với cầu Nguyễn Văn Cừ

Thứ năm, 29/06/2017 - 11:48

Sáng 29/6, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn (chủ đầu tư thuộc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức thông xe nhánh cầu N1 và N2 thuộc dự án cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ với Đại lộ Võ Văn Kiệt.

Thông xe nhánh N1 cầu vượt Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Nhánh N1 từ Đại lộ Võ Văn Kiệt phía huyện Bình Chánh đi lên cầu Nguyễn Văn Cừ được xây dựng với chiều dài hơn 167m, rộng 6,5m, đáp ứng 1 làn xe hỗn hợp; nhánh N2 từ cầu Nguyễn Văn Cừ xuống Đại lộ Võ Văn Kiệt phía quận 1 dài hơn 142m, rộng 6,5m. 

Cùng với đó, chủ đầu tư còn xây dựng đường giao thông rộng 6m bố trí phía ngoài dọc bờ sông Bến Nghé, dài gần 607m, đáp ứng 2 làn xe gắn máy; xây dựng hệ thống thoát nước, kè đá hộc để gia cố và bảo vệ mái ta luy dọc sông dài 533m... 

Dự án cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ với Đại lộ Võ Văn Kiệt có tổng mức đầu tư 153 tỷ đồng, được khởi công ngày 29/11/2016, đến nay vượt tiến độ 5 tháng. 

Tại lễ thông xe, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc đưa vào khai thác nhánh N1, N2 trước tiến độ 5 tháng đã góp phần quan trọng mang lại hiệu quả kinh tế, nhanh chóng giảm ùn tắc giao thông tại khu vực. 

Đối với các hạng mục còn lại như đường ven kênh, cây xanh, ông Lê Văn Khoa yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2017./.

Theo Trần Xuân Tình/TTXVN

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nhu cầu thực lên ngôi, thị trường bất động sản đứng trước yêu cầu đổi mới

Nhu cầu thực lên ngôi, thị trường bất động sản đứng trước yêu cầu đổi mới

(Thanh tra) - Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong nhu cầu của người mua nhà theo hướng ưu tiên nhu cầu an cư, khả năng chi trả và chất lượng sống lâu dài. Sự thay đổi này không chỉ tác động đến hành vi của người mua mà còn buộc doanh nghiệp, ngân hàng và thị trường phải điều chỉnh để đáp ứng những đòi hỏi mới.

Minh Nguyệt

19:03 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm