Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sẽ hoàn thành đúng tiến độ đề ra

Thứ hai, 01/06/2015 - 10:07

(Thanh tra) - Đó là khẳng định của ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), chủ đầu tư dự án (D.A).

Nhà thầu đang gấp rút thi công D.A. Ảnh: Trần Quý

D.A được triển khai xây dựng theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 25/2/2013 của UBND TP Hà Nội với tổng mức đầu tư trên 613,3 tỷ đồng. Trên 472,6 tỷ đồng là nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Phát triển công nghệ công nghiệp và Năng lượng mới Nhật Bản (NeDo) và hơn 140,7 tỷ đồng là vốn đối ứng từ ngân sách TP Hà Nội. Công suất lò đốt 75 tấn/ngày, công suất phát điện 1930kW, điện năng sản xuất 14.475 triệu KWh/năm.

Theo biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết ngày 6/7/2012 giữa UBND TP Hà Nội; NeDo và Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiến độ thực hiện D.A là 2 năm, kể từ ngày ký biên bản ghi nhớ. Sau khi ký biên bản ghi nhớ, Nhật Bản đã chuyển các thiết bị máy móc sang cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, do đây là D.A trình diễn mẫu nên phía Việt Nam chưa thể đáp ứng đủ các điều kiện để triển khai D.A dẫn đến không đạt được tiến độ như các bên đã ký kết. Ngày 23/4/2014, các bên liên quan đã cùng nhau ngồi lại và ký kết bản ghi nhớ sửa đổi. Theo bản ghi nhớ sửa đổi, D.A sẽ hoàn thành vào tháng 5/2016.

Việc D.A không bảo đảm tiến độ đề ra đã có nhiều ý kiến trái chiều như: Lãng phí, năng lực chủ đầu tư, nhà thầu yếu... Tuy nhiên, theo lý giải của chủ đầu tư, việc D.A chậm tiến độ chủ yếu là do các yếu tố khách quan mang lại.

Ngày 6/7/2012, các bên liên quan ký bản ghi nhớ mà tới ngày 25/1/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới có quyết định phê duyệt báo cáo tác động môi trường của D.A; ngày 25/2/2013, UBND TP Hà Nội mới ra quyết định phê duyệt đầu tư D.A và ngày 21/6/2013 mới ra quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu D.A… “Sau khi có sự chỉ đạo của các bộ, ngành, UBND TP Hà Nội, chủ đầu tư, nhà thầu, phía NeDo và các đơn vị liên quan đã khẩn trương triển khai D.A và cam kết đưa D.A đi đúng tiến độ” - ông Hải cho biết.

Theo quan sát của PV, ngày 22/5/2015, trên công trường xây dựng nhà máy, nhà thầu thi công và đối tác NeDo và các bên liên quan đang tích cực triển khai xây dựng, bàn giao thiết bị; các thiết bị máy móc chuyển về được bảo quản cẩn trọng, đúng quy trình…

Ông Nguyễn Xuân Huynh - Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban Quản lý D.A cho biết, đến thời điểm này, khu vực 300, nhà thầu đã hoàn thành công tác đổ bê tông chịu lực móng lò quay, băng tải vận chuyển tro - ED 801, móng lò hơi - móng chính. Hiện nhà thầu đã hoàn thành công tác thi công đạt yêu cầu kỹ thuật 80% khối lượng thi công xây dựng của khu vực 300. Tại khu vực 200, đã kết thúc công tác đào móng và đầm nền đáy móng bể nước xả làm mát tái sử dụng. Khu vực 500 đã hoàn thành công tác đổ bê tông chịu lực móng turbine hơi và máy phát điện.

Ông Nguyễn Thạc Trung, Giám đốc D.A nhà thầu Lilama 69-1 cho biết, đơn vị đang tập trung nguồn lực để triển khai. Hiện nhà thầu có 96 cán bộ kỹ thuật, công nhân đang trực tiếp tham gia D.A và 50 công nhân đang hoạt động tại nhà máy cung cấp các thiết bị cho D.A.

Đánh giá về năng lực chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát, ông Hirokazu Uneda, quản lý điều hành D.A phía Nhật Bản cho rằng, năng lực chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của D.A. Tuy nhiên, tiến độ vẫn còn chậm, đòi hỏi phía Việt Nam và Nhật Bản cần tăng cường hợp tác, tìm mọi cách để đẩy nhanh tiến độ D.A.

Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.

Theo TPO

09:22 23/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm