Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhiều nhà máy chế biến lâm sản xây dựng trái phép

Thứ sáu, 02/10/2015 - 07:02

(Thanh tra) - Hiện nay, trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa có nhiều hộ dân lợi dụng sơ hở của các cấp chính quyền, tiến hành xây dựng nhà ở, xưởng chế biến lâm sản (gỗ dăm), kho bãi trái phép, sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ…

Một xưởng sản xuất chế biến lâm sản ở xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân xây dựng trái phép. Ảnh: Văn Thanh

Việc làm này đã phá vỡ quy hoạch chung của các xã, thị trấn cũng như quy hoạch của huyện.

Bùng phát nhà máy gỗ dăm

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trên địa bàn huyện Như Xuân có 4 hộ xây dựng xưởng chế biến gỗ dăm trái phép trên đất nông, lâm nghiệp, nằm trong hành lang đường bộ, mang tính chất vi phạm nghiêm trọng.

Hộ ông Nguyễn Quốc Kỳ, thôn Xuân Thượng, xã Thượng Ninh chuyển nhượng cho ông Lê Khắc Bảy, thôn Sông Xanh 700m2 đất lâm nghiệp nhưng không được chính quyền xác nhận. Đến nay, hộ ông Bảy đã và đang xây dựng xưởng chế biến lâm sản khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép, vi phạm hành lang đường Hồ Chí Minh. Tại hiện trường, mặt bằng xưởng sản xuất được đổ đất, đá san lấp xong, nhà bảo vệ, trạm điện đã được xây dựng hoàn thiện. Do xây dựng trái phép, hộ ông Bảy đã bị chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản, đình chỉ thi công. Tương tự, tại thôn Mỹ Ré, xã Yên Lễ, hộ ông Ngô Đức Huy cũng đã và đang xây dựng xưởng chế biến lâm sản trái phép. Việc xây dựng này không có giấy phép kinh doanh, không được chấp thuận địa điểm đầu tư, lấn chiếm hành lang đường Hồ Chí Minh tại Km 599+800, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Chưa hết, tại thôn Vân Hòa, xã Cát Vân cũng đã và đang xây dựng xưởng chế biến gỗ dăm trái phép, chưa được cơ quan chức năng chấp thuận địa điểm đầu tư, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không có giấy phép đầu tư...

Đáng nói, việc vi phạm của các hộ dân diễn ra trong một thời gian dài, công trình đã xây dựng nhiều hạng mục nhưng chính quyền sở tại lại không hề hay biết. Mãi đến khi có thông tin từ người dân thì các cấp chính quyền mới kiểm tra, lập biên bản, đình chỉ xây dựng. Mặc dù vậy, một số hộ vẫn lén lút, qua mặt cơ quan chức năng xây dựng vào ban đêm, công trình ngày càng hoàn thiện thêm nên việc xử lý dứt điểm là rất khó.

Được biết, việc bùng phát xây dựng các nhà máy, xưởng chế biến lâm sản trái phép là do tại Khu Kinh tế Nghi Sơn có một số công ty đứng ra thu mua gỗ dăm (cây keo đã băm chặt) để xuất sang nước ngoài. Trong khi đó, huyện Như Xuân có diện tích trồng cây keo lớn, đơn vị lại giáp ranh với tỉnh Nghệ An cũng có nguồn nguyên liệu keo thịt dồi dào nên các hộ đã tranh thủ xây dựng các xưởng chế biến lâm sản trái phép, nhằm mục đích kiếm lời.

Cương quyết xử lý  

Trước tình trạng này, UBND huyện Như Xuân đã có Văn bản số 701/UBND-CTH  ngày 13/8/2015 gửi các xã, thị trấn trên địa bàn thông báo về việc hướng dẫn trình tự thủ tục xử phạt vi phạm và tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Trong đó, nêu rõ việc quản lý quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch ở các địa phương chưa được coi trọng, do đó việc vi phạm trong xây dựng vẫn còn xảy ra. Hoạt động của các xã, thị trấn về quản lý quy hoạch kém hiệu quả, chưa bám sát với quy hoạch đã được duyệt. Để nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý quy hoạch, các xã, thị trấn phải nghiêm túc xử lý các công trình vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân cho biết: Chủ trương của huyện không khuyến khích xây dựng nhà máy, xưởng chế biến gỗ dăm. Khi phát hiện việc xây dựng trái phép, huyện cũng đã chỉ đạo các phòng liên quan phối hợp với các địa phương kiểm tra, xử lý. Theo đó, tích cực theo dõi sát sao các đơn vị đã bị đình chỉ, khi chưa đầy đủ thủ tục thì không cho kéo, đấu điện sản xuất. Nếu hộ nào cố tình vi phạm, phải xử lý dứt điểm, buộc tháo dỡ công trình vi phạm để sau này không xảy ra khiếu nại.

“Trong thời gian tới, địa phương sẽ chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các ngành chức năng tiến hành cưỡng chế một số xưởng vi phạm lớn, làm gương cho các hộ khác”, ông Nghiêm nói.

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng xác định lại giá đất dự án Căn hộ Mia Plaza

Đà Nẵng xác định lại giá đất dự án Căn hộ Mia Plaza

(Thanh tra) - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn xác định giá đất cụ thể do điều chỉnh quy hoạch đối với dự án Căn hộ Mia Plaza tại số 61 Ngô Thì Nhậm ở phường Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Thái Nam

15:04 19/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm