Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhà ở xã hội có còn là 'giấc mơ' với người trẻ?

Trà Vân

Thứ tư, 11/06/2025 - 15:30

(Thanh tra) - Sau hơn một năm xây dựng, gần 300 căn nhà ở xã hội tại Duy Tiên, Hà Nam sẽ được mở bán vào cuối quý II năm nay.

Chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân nói chung và nhà ở xã hội nói riêng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thay vì chỉ dành cho các đối tượng công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Duy Tiên và tỉnh Hà Nam, với Nghị quyết 201 của Quốc hội, sẽ có tới 12 đối tượng được tiếp cận với các dự án nhà ở xã hội này.

Ông Vũ Đức Duy - Giám đốc Ban quản lý dự án số 2, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD chia sẻ: "Sẽ được mở rộng các đối tượng theo Luật nhà ở mà không phải điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư. Thủ tục về duyệt giá sắp tới nhà đầu tư cũng chủ động xây dựng giá bán, thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực để thẩm tra, tạo điều kiện cho nhà đầu tư".

Nghị quyết 201 cũng đã giải quyết được vướng mắc lâu nay khi doanh nghiệp tham gia vào nhà ở xã hội nhưng bị buộc bởi khung giá. Và nhất là giải quyết được một trong những vướng mắc lâu nay về thời gian làm thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện dự án nhà ở xã hội.

Với mục tiêu cao nhất là thu hút được nhiều hơn các doanh nghiệp tham gia xây dựng các dự án nhà ở xã hội, Quốc hội cũng đã thông qua một số cơ chế đặc thù cho loại hình nhà ở này, trong đó phải kể đến việc cắt giảm các thủ tục để có thể không phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Điều này có nghĩa sẽ cắt giảm được gần 200 ngày, tương ứng gần 70% so với thời gian quy định hiện hành.

Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội bao gồm việc thúc đẩy, việc cung cấp nhà ở giá rẻ cho những người có nhu cầu, đồng thời đảm bảo tính hiệu quả và bền vững trong quá trình phát triển. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tạo lực hút đối với các nhà đầu tư tham gia vào các dự án nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, để "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Mục tiêu trong năm 2025 phải có 100.000 nhà ở xã hội được xây dựng. Và tới năm 2030, trên cả nước phải có ít nhất 1 triệu căn. Đây là một mục tiêu rất nhân văn nhưng cũng đầy tham vọng, không dễ để thực hiện nếu các vướng mắc không được tháo gỡ.

Sau rất nhiều cuộc họp của Chính phủ để đôn đốc, chỉ đạo giải quyết khó khăn vướng mắc, giao chỉ tiêu cho từng địa phương, đến nay, cả nước đã có 644 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô 580.100 căn. Tuy nhiên, số lượng này vẫn còn xa mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030 khi mà việc triển khai đề án vẫn còn nhiều thách thức, bởi vẫn thiếu nhiều cơ chế khuyến khích phát triển.

Chính vì thế, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội trong tương lai.

Ngân hàng Nhà nước triển khai đến 9 ngân hàng về việc thực hiện gói tín dụng ưu đãi cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các ngân hàng sẽ đưa ra các gói tín dụng cụ thể cho người trẻ vay mua nhà với mức lãi suất cho vay thấp hơn 2% lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 04 ngân hàng thương mại Nhà nước: Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank trong 05 năm đầu vay vốn (kể từ ngày giải ngân đầu tiên). Lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30/6/2025 là 6,1%/năm.

Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất cho vay thấp hơn 01% lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 04 ngân hàng thương mại Nhà nước.

Kể từ ngày 01/07/2025, định kỳ 06 tháng, Ngân hàng Nhà nước thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi cho các ngân hàng thương mại tham gia chương trình.


Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm