Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 15/11/2014 - 07:07
(Thanh tra)- Tình trạng tự lấn chiếm, cơi nới diện tích sử dụng chung, nhất là tại các biệt thự cũ của Hà Nội diễn ra phổ biến. Những vi phạm tưởng chừng nhỏ, thế nhưng nếu chính quyền cấp phường (xã) không xử lý triệt để sẽ kéo theo việc mất trật tự an ninh ở địa phương. Câu chuyện tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình là một ví dụ.
Ảnh: H.Oanh - T.Quý
Lấn chiếm sân chung để sử dụng riêng
Ngôi nhà 50 Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội thuộc biển số nhà do Nhà nước quản lý ký hợp đồng cho 4 hộ thuê, trong đó có 3 hộ gia đình gồm: Ông Nguyễn Văn Hiển, Nguyễn Văn Hải và bà Nguyễn Thị Hương đã mua thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP của Chính phủ và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ). Hộ gia đình còn lại là bà Liên chưa được cấp sổ đỏ.
Theo kiểm tra hiện trạng ngày 1/8/2014, diện tích sử dụng chung của số nhà này gồm có: Nhà tắm 5,2m2 và nhà vệ sinh 3,25m2 (4 hộ đều đang sử dụng chung); 2 nhà bếp 3,25m2 và 4,22m2 của 4 hộ chia nhau 2 hộ sử dụng 1 căn. Các diện tích trên nằm ở tầng 1 phía trong.
Tuy nhiên, ngoài vị trí diện tích chung đã được phân chia từ lâu, thì sân chung có 1 nhà tạm, cột sắt, mái lợp tôn 5,6m2 gia đình ông Hải đang sử dụng và 1 nhà tạm khung sắt mái nhựa 2m2 gia đình bà Liên đang sử dụng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc xây dựng được các hộ "tranh thủ" thực hiện trong những năm trước. Thời điểm năm 2012, khi nhà ông Hải tiếp tục định lắp cửa sắt kiên cố ở nhà tạm này thì thanh tra xây dựng phường Trúc Bạch yêu cầu dừng nhưng không bị lập biên bản, xử lý.
Phường "tôn trọng" vi phạm cũ?
Việc cơi nới, xây dựng diện tích sử dụng riêng trên diện tích sân chung rõ ràng là vi phạm, thế nhưng một cán bộ địa chính phường Trúc Bạch lại quả quyết rằng "2 công trình nhà tạm trên là không vi phạm trật tự xây dựng, vì tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện hoạt động xây dựng".
Trong văn bản trả lời công dân của UBND phường Trúc Bạch cũng khẳng định: Có điểm tôn trọng phần hiện trạng cũ các hộ đang sử dụng đã phân chia. Phần diện tích 2 nhà tạm của bà Liên và ông Hải đang sử dụng được dựng trên sân chung của số nhà từ lâu. Ngoài ra, các hộ tại biển số nhà 50 Phạm Hồng Thái đã tự cải tạo sửa chữa qua nhiều thời kỳ không còn nguyên trạng. Do vậy, UBND phường chưa đủ cơ sở để xem xét xử lý.
Theo giải thích của một cán bộ thanh tra xây dựng phụ trách địa bàn phường Trúc Bạch, vấn đề xử lý 2 công trình nhà tạm trên là rất khó.
Khi phóng viên đề cập đến việc có bao nhiêu công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn được lập hồ sơ xử lý từ đầu năm đến nay, thì thanh tra xây dựng lại "khó trả lời".
Đáng nói là, khi phát sinh những đơn thư đề nghị xử lý thì chính quyền địa phương lại kêu khó vì cái sai đã tồn tại qua nhiều thời kỳ. Trước đây, luật chưa chuẩn, hộ nào cũng cơi nới, xây dựng thêm một ít. Qua nhiều thời kỳ, thành ra bây giờ nếu xử lý bên này, bên kia tồn tại thì sẽ rất bất cập.
H.Oanh - T.Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú vừa được vinh danh Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín 2026. Theo bảng đánh giá xếp hạng từ VietnamReport, Văn Phú nằm ở vị trí top 5. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Văn Phú góp mặt trong bảng xếp hạng này.
Hoàng Yến
150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.
Theo TPO
T.Vân
PV
PV
T.Vân
Trung Hà
H.T
Thùy Dương
Nam Dũng
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Trung Hà
Đăng Tân
Văn Thanh
Đăng Tân
Thái Nam
Thái Nam