Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 20/11/2014 - 17:58
(Thanh tra) - Được đầu tư xây dựng với số tiền 1.082 tỷ đồng, vừa hoàn thành một hạng mục, với quy mô 2.000 chỗ ở, thế nhưng ngay sau khi đưa vào sử dụng, khu kí túc xá (KTX) sinh viên tập trung toàn tỉnh này lại rơi vào cảnh đìu hiu không một bóng người.
Khu KTX sinh viên tập trung tỉnh Lâm Đồng được xây dựng đồ sộ nhưng không một bóng người. Ảnh: Quỳnh Anh
2.000 chỗ chỉ có… 1 sinh viên
Khu KTX sinh viên tập trung tỉnh Lâm Đồng nằm trên đường Nguyễn Hoàng, phường 7 (cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 10km) được khởi công xây dựng từ tháng 12/2009. Công trình được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với tổng kinh phí 1.082 tỷ đồng.
Theo quy hoạch, khu KTX này gồm 17 tòa nhà cao tầng trong khuôn viên rộng 30ha, sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở cho 14.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP Đà Lạt.
Mỗi phòng của KTX có diện tích sử dụng là 47m2, đủ cho từ 6 - 8 sinh viên, có đầy đủ các trang thiết bị tiện nghi, hiện đại như thang máy, internet, phòng chức năng sinh hoạt tập thể, thư viện tổng hợp, câu lạc bộ đa năng, các cơ sở phục vụ về y tế. Trong khu KTX còn được xây dựng hệ thống nhà thi đấu thể thao đa năng, hầm để xe, căng tin với sức chứa khoảng 300 người...
Thế nhưng, do thiếu vốn nên đến nay chủ đầu tư mới chỉ triển khai xây dựng được 2 tòa nhà cao 13 tầng, quy mô cho 2.000 sinh viên. Khi dự án được khởi công xây dựng, người dân ở địa phương đã rất bất ngờ trước sự hoành tráng của khu KTX này. Hầu hết đều cho rằng, dự án khó khả thi.
Và quả thật, khu KTX tập trung tỉnh Lâm Đồng sau khi hoàn thành được một phần công trình là hai tòa nhà cao tầng trị giá trên 165 tỷ đồng đã không có lấy một sinh viên nào đến hỏi thuê.
Trước tình hình đó, UBND tỉnh Lâm Đồng phải ra thông báo gửi tới tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung cấp… trên địa bàn TP Đà Lạt kêu gọi sinh viên đến ở với giá chỉ từ 32.000 - 46.000 đồng/người/tháng.
Kết quả trước nỗ lực của chính quyền địa phương, cũng có 20 sinh viên đến để tìm hiểu. Nhưng cuối cùng, chỉ có duy nhất em Nguyễn Thị Bảo Châu (sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt) đăng ký ở. Sau khi dũng cảm bám trụ được 1 tháng thì sinh viên này di dời đi tìm chỗ trọ mới.
Theo tính toán của Sở Xây dựng Lâm Đồng, tính đến năm 2015, ước chừng sẽ có khoảng 66.000 sinh viên theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tại Đà Lạt, trong đó khoảng 33.400 sinh viên, học sinh có nhu cầu về chỗ trọ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiện nay, tại Đà Lạt có 2 trường đại học, 6 trường cao đẳng, trung cấp và hầu hết các trường này đều đã có KTX, thậm chí có trường còn chưa sử dụng hết số lượng phòng đang có. Trong khi đó, khu KTX sinh viên tập trung tỉnh Lâm Đồng lại nằm cách trường gần nhất khoảng 4km và xa nhất là 10km, khiến hầu hết sinh viên đều không mặn mà với KTX nghìn tỷ này.
Chữa cháy bằng cách thu hút công chức
Trước tình trạng khu KTX xây xong không một bóng sinh viên, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cố gắng phát huy tác dụng của khu KTX bằng cách thay đổi đối tượng, thu hút tầng lớp công chức, viên chức.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Sở đã được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho làm việc với Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng và Trường Đào tại lái xe Thiên Phúc Đức (tọa lạc gần khu KTX) nhằm vận động công chức, viên chức của 2 trường này vào khu KTX.
Để tăng hiệu quả của KTX sinh viên tập trung, ông Đoàn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Ban Quản lý khu KTX sinh viên tập trung tỉnh Lâm Đồng phải nghiên cứu các phương thức cho thuê ở, dịch vụ linh động hiệu quả. Tuy nhiên, việc phát huy được lợi ích của khu KTX này dường như không mấy khả thi, bởi khu KTX tọa lạc quá xa trung tâm, nằm lọt thỏm trong vùng sản xuất nông nghiệp và rừng thông, hoàn toàn cô lập với khu dân cư. Đó là còn chưa kể đường vào KTX vẫn còn là đường đất dài với khoảng 1,5km, các dịch vụ khác hoàn toàn không có.
Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Ban Quản lý khu KTX sinh viên tập trung tỉnh Lâm Đồng cho biết, với lượng sinh viên đang học tập, cư trú trên địa bàn TP Đà Lạt hiện nay, nhất là các trường cao đẳng, đại học đều đã có KTX thì KTX sinh viên tập trung của tỉnh Lâm Đồng cần phải tính toán lại.
Quỳnh Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú vừa được vinh danh Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín 2026. Theo bảng đánh giá xếp hạng từ VietnamReport, Văn Phú nằm ở vị trí top 5. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Văn Phú góp mặt trong bảng xếp hạng này.
Hoàng Yến
150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.
Theo TPO
T.Vân
PV
PV
T.Vân
Trung Hà
H.T
Thùy Dương
Nam Dũng
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Trung Hà
Đăng Tân
Văn Thanh
Đăng Tân
Thái Nam
Thái Nam