Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 12/09/2015 - 09:07
(Thanh tra) - Đó là "Công trình ngăn nước, tạo âu thuyền sông Nậm Rốm, công viên ven sông Nậm Rốm". Công trình này nằm trên sông Nậm Rốm đoạn TP Điện Biên Phủ.
Công trình ngăn nước trên trăm tỷ bao giờ dâng nước tạo âu thuyền trên sông Nậm Rốm? Ảnh: HB
Theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10/2/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên và Lai Châu), mục tiêu của công trình là tạo hồ chứa trên đoạn sông từ cầu Thanh Bình đến cầu Mường Thanh, tạo thành khu công viên ven sông Nậm Rốm. Công trình hoàn thành sẽ làm cho cảnh quan TP Điện Biên Phủ thêm hoành tráng. Du khách và người dân địa phương có thêm một điểm dừng chân, vui chơi giải trí lý tưởng.
Công trình khởi công vào quý I/2003 và hoàn thành vào quý 4/2004. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Theo thiết kế, đây là Đập cửa van đồng bằng kết cấu thép, với 7 cửa đập lớn bằng thép, kèm theo là 7 hệ thống nâng cánh cửa van gòm hệ thống truyền lực, mô tơ điện, ròng rọc... và hệ thống đường điện trung thế, một trạm biến áp 320 KVA, và một máy phát điện 50KVA dự phòng. Dự án có tổng mức đầu tư là 58,5 tỷ đồng.
Tháng 11/2003, tỉnh Lai Châu được chia thành 2 tỉnh, Điện Biên và Lai Châu mới.
Tiến độ thi công công trình ngăn nước, tạo âu thuyền sông Nậm Rốm chậm lại, không được các nhà thầu thực hiện theo đúng tiến độ. Thời gian thi công đã kéo dài gấp lần so với thời gian dự kiến. UBND tỉnh Điện Biên đã nhiều lần ra quyết định bổ sung và điều chỉnh mức kinh phí đầu tư cho công trình.
Ngày 31/12/2012, UBND tỉnh Điện Biên ra tiếp Quyết định số 671/QĐ-UBND điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình ngăn nước, tạo âu thuyền sông Nậm Rốm lên 123 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần tổng mức đầu tư ban đầu. Trong đó chi phí thiết bị tăng từ 2,9 tỷ đồng lên 21,5 tỷ đồng. được bổ sung vốn, các nhà thầu đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình.
Công viên ven sông Nậm Rốm, um tùm cỏ dại. Ảnh: HB
Theo báo cáo của lãng đạo Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, thì đến thời điểm đầu năm 2015, công trình đã cơ bản hoàn thành và đang triển khai công tác kiểm toán và quyết toán. Tuy nhiên, trong quá trình nghiệm thu đã phát sinh một loạt vướng mắc. Đó là: Một số nhà thầu đã phá sản hoặc chuyển đi nơi khác. Phần hạ lưu công trình chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng. Quy trình vận hành hồ chứa chưa có. Hiện, chủ đầu tư phải thuê đơn vị tư vấn xây dựng quy trình vận hành hồ chứa để trình cơ quan chức năng phê duyệt. Khu xây dựng công viên bên sông Nậm Rốm, với nhiều hạng mục, như: Tượng đài Anh hùng Thiếu niên Vừ A Dính, cầu trượt, ghế đá, vườn hoa, cây cảnh... nay vẫn là bãi đất hoang. Chưa nói đến một số hạng mục có trong thiết kế, nhưng "vắng mặt" trên công trình, như hệ thống đường điện trung thế, trạm biến áp 320 KVA.
Sau 12 năm thi công, công trình hàng trăm tỷ liệu có bàn giao, đưa vào khai thác, sử dụng vào cuối năm nay như cam kết của chủ đầu tư?
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Do nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, cần căn cứ trên hồ sơ quản lý và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã được ban hành, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - UBND tỉnh Ninh Bình điều chỉnh số cơ sở nhà, đất dôi dư cần thuê dịch vụ trông coi, bảo quản và vệ sinh môi trường từ 222 lên 333 cơ sở; tổng kinh phí dự kiến thực hiện trong 5 tháng cuối năm 2026 là hơn 8,1 tỷ đồng.
Quang Dân
Minh Nguyệt
Hương Giang
PV
T.Vân
Phạm Thúy
Phúc Anh
Hải Triều
Hương Giang
PV
Hương Giang
Thái Hải
Hương Giang
Trung Hà
Hương Giang
T.Vân
Quang Dân