Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 19/07/2016 - 15:37
(Thanh tra) - Từ năm 1978 trở về trước, xã Tử Nê là trung tâm hành chính, kinh tế, xã hội của huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Năm 1978, huyện Tân Lạc chuyển khu trung tâm lên địa bàn xã Mãn Đức. Các cơ quan, đơn vị cũng chuyển về khu trung tâm mới. Sau khi duy chuyển, tất cả các cơ quan, đơn vị như: Khu UBND huyện, Huyện ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Bệnh viện huyện… đã được UBND tỉnh Hòa Bình thu hòi lại đất và giao cho xã Tử Nê quản lý, sử dụng.
Gần 13.000m2 đất hoang nằm trong Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tử Nê.
Nhưng vẫn còn một số đơn vị như: Công ty Lương thực; Công ty Công nghệ phẩm; Công ty Thực phẩm (khu trại chăn nuôi và giết mổ gia súc) và Xí nghiệp dược Tân Lạc đang sử dụng gần 13.000m2, UBND tỉnh chưa thu hồi. Khu đất này nằm giữa trung tâm xã Tử Nê.
Ông Bùi Văn Lương, Bí thư Đảng ủy, cựu Chủ tịch UBND xã Tử Nê cho biết: Sau khi các đơn vị trên chuyển đi, gần 13.000m2 đất và một số nhà kho, nhà cửa hàng bách hóa tổng hợp, cửa hàng dược… trở nên vô chủ. Đã hơn 35 năm, khu đất trên trở thành bãi đất hoang. Nhà cửa xuống cấp, cửa hàng bách hóa và văn phòng Công ty Lương thực trở thành nhà ở của một số hộ dân.
Nhà văn hóa xã Tử Nê được xây trên khu đất Cty Lương thực. Ảnh: Hồng Bài
Thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, UBND xã Xã Tử Nê đã lập quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan khu trung tâm xã và đã được UBND huyện Tân Lạc phê duyệt. Theo bản quy hoạch thì khu đất hơn 6.000m2 của Công ty Lương thực, trên 1.000m2 đất của Công ty Công nghệ phẩm và hơn 3.600m2 đất Cty Thực phẩm (trại chăn nuôi và giết mổ) là Trung tâm xã, gồm: Văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND; Nhà văn hóa xã, Nhà đa năng và khu hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao của xã; hơn 2.000m2 đât Xí nghiệp Dược làm Nhà văn hóa xóm Ba. Khu nhà Cửa hàng bách hóa tổng hợp được quy hoạch là khu dân cư. Vì khu đất này giáp quốc lộ 12. Hiện nay nhà cửa hàng đã có 8 hộ sử dụng làm nhà ở.
Năm 2010, UBND xã Tử Nê đã làm tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, đề nghị thu hồi đất của các đơn vị trên để xã triển khai thực hiện theo quy hoạch nông thôn mới. Nhưng đến nay xã chưa nhận được ý kiến trả lời của cơ quan chức năng.
Cửa hàng bách hóa tổng hợp được mua đi bán lại, nay 8 hộ dân đang sử dụng. Ảnh: HB
Ông Lương bức xúc nói: Nhà kho lương thực, Văn phòng làm việc của Công ty Lương thực đã xuống cấp, mỗi lần xã tổ chức tháo dỡ để tránh nguy hiểm cho người dân, lại có người đến nói là tài sản của họ, họ đã mua lại của Công ty Lương thực, mà bây giờ Tân Lạc làm gì còn Công ty Lương thực. Thật nghịch lý, xã thì không có đất để xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới, trong khi hơn chục nghìn m2 đất lại bỏ hoang, vô chủ hàng chục năm. Không biết đến bao giờ xã Tử Nê mới được giao lại khu đất hoang trên để quản lý, sử dụng?
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sự kiện cất nóc tòa The Ruby đánh dấu bước chuyển quan trọng của Newtown Diamond khi dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện, từng bước hình thành một không gian sống tích hợp bên bờ biển Đà Nẵng. Trong bối cảnh thị trường ngày càng phân hóa, những dự án đang tiến gần hơn tới khả năng vận hành thực tế và khai thác đa công năng đang thu hút sự quan của khách hàng và các nhà đầu tư.
PV
(Thanh tra) - Hướng tới chuẩn sống cân bằng giữa thiên nhiên và sự tiện nghi, Pearl Residence Cửa Lò mang đến bộ sưu tập Premier Garden với 12 căn hộ giới hạn, kết hợp không gian xanh riêng tư, kiến tạo “khoảng vườn trên cao” hiếm có giữa trung tâm đô thị biển, đồng thời mở ra dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn.
PV
T.Vân
Thiên Tâm
Thái Nam
T.Vân
Cảnh Nhật
Thư Ký
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Nam Dũng
Trần Kiên
Trang Nguyệt
Trung Hà
Quang Dân
Cảnh Nhật
B.S
Dương Nguyễn