Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 03/12/2014 - 10:26
(Thanh tra) - Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị "Công bố Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030 và bàn giao hồ sơ cho các địa phương".
Đến năm 2030, tổng số đô thị toàn vùng đạt khoảng 117 đô thị. Ảnh: Trần Quý
Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1194/QĐ-TTg ngày 22/7/2014 với mục tiêu xây dựng phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030 trở thành một vùng giàu về kinh tế, vững về chính trị, phát triển nhanh về văn hóa - xã hội, mạnh về quốc phòng an ninh, bảo tồn bản sắc văn hóa đặc trưng; trở thành vùng kinh tế động lực của cả nước về sản xuất nông - lâm nghiệp hàng hóa phục vụ xuất khẩu, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu cà phê lớn trên thế giới; một cao nguyên xanh...
Dự kiến đến năm 2020, quy mô dân số toàn vùng Tây Nguyên sẽ vào khoảng hơn 6,2 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 33,5%; năm 2030, quy mô dân số toàn vùng khoảng 7,4 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40,7%. Tổng số đô thị toàn vùng đạt khoảng 89 đô thị, trên cơ sở nâng cấp mở rộng 62 đô thị hiện có và xây dựng mới 27 đô thị. Trong đó, có: 3 đô thị loại I, 2 đô thị loại II, 3 đô thị loại III, 15 đô thị loại IV và 66 đô thị loại V.
Đến năm 2030, tổng số đô thị toàn vùng đạt khoảng 117 đô thị. Trong đó, có: 3 đô thị loại I, 3 đô thị loại II, 7 đô thị loại III, 21 đô thị loại IV và 83 đô thị loại V.
Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030 được phê duyệt là căn cứ để các địa phương trong vùng tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng, tỉnh, quy hoạch chung đô thị, khu chức năng đặc thù, quy hoạch nông thôn, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và các chương trình phát triển đô thị trên địa bàn.
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú vừa được vinh danh Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín 2026. Theo bảng đánh giá xếp hạng từ VietnamReport, Văn Phú nằm ở vị trí top 5. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Văn Phú góp mặt trong bảng xếp hạng này.
Hoàng Yến
150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.
Theo TPO
T.Vân
PV
PV
T.Vân
Trung Hà
H.T
Thùy Dương
Nam Dũng
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Trung Hà
Đăng Tân
Văn Thanh
Đăng Tân
Thái Nam
Thái Nam