Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 09/07/2016 - 06:30
(Thanh tra)- Cầu Bến Khốm, xã Thượng Bì (Kim Bôi, Hòa Bình) có tổng vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng, được khởi công xây dựng năm 2008. Vậy nhưng, 9 năm nay, người dân ở đây vẫn phải đi trên cây cầu tạm "có giá" không quá 20 triệu đồng.
Cây cầu tạm 20 triệu, 9 năm song hành cùng cây cầu 30 tỷ. Ảnh: Hồng Bài
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Bùi Đức Dục, Phó trưởng Công an xã Thượng Bì cho biết: Cầu Bến Khốm có chiều dài 45m, rộng 2,6m, trọng tải 0,7 tấn. Cầu được xây dựng trên con suối cái (suối lớn), nằm trên tuyến đường từ trung tâm xã vào xóm Đầm Sáng. Mùa mưa, nước từ thượng nguồn qua các xã: Thượng Tiến, Hợp Đồng, Vĩnh Đồng, Hạ Bì (Kim Bôi) đổ dồn về xã Thượng Bì, tạo thành những trận lũ ống, lũ quyét rất hung dữ. Mùa mưa lũ, hơn 1.000 hộ dân xóm Đầm Sáng hầu như bị cô lập giữa biển nước. Năm 2008, được Nhà nước đầu tư xây dựng cầu bê tông cốt thép để thay cho cây cầu gỗ ọp ẹp, mỗi năm phải làm đi làm lại 4 - 5 lần vì mưa lũ cuốn trôi.
Tiếc rằng, "niềm vui ngắn chẳng tày gang". Cuối năm 2009, đầu năm 2010, công trình cầu Bến Khốm thi công xong phần trụ cầu và đổ mấy tấm mặt cầu bằng bê tông cốt thép gác lên mấy nhịp thì ngừng thi công.
Không thể trông đợi vào cây cầu 30 tỷ, chính quyền xóm Đầm Sáng đã vận đông nhân dân, nhà góp công, nhà góp của cùng nhau làm lại cây cầu tạm bằng gỗ để đi lại, nhất là cho con cái đi học. Khi mưa lũ, cầu lại bị cuốn trôi. Một năm người dân Đầm Sáng phải 3 - 4 lần bỏ công, bỏ của làm cầu.
Nhà thầu bỏ cuộc, dân tự kè đá làm đường đi. Ảnh: Hồng Bài
Hết hy vọng có cây cầu 30 tỷ, tháng 5/2015, người dân xóm Đầm Sáng đã đóng góp tiền, công lao động và được UBND huyện Kim Bôi hỗ trợ 14 triệu đồng để mua xi măng, sắt đổ tấm bê tông làm mặt cầu thay cho những tấm ván. Do đơn vị thi công bỏ dở hạng mục đường vào hai mố cầu nên dân xóm Đầm Sáng phải góp tiền mua thép đan rọ đá kè hai bên suối, đổ sỏi, đất làm đường vào cầu tạm để đi, vừa ngăn lũ bảo vệ mố cầu.
Không chỉ "bỏ quên" công trình, đơn vị thi công còn "bỏ quên" cả 2 máy trộn bê tông, 1 đầu phát tại công trường.
Mùa mưa đã đến. Lũ ống, lũ quét, thảm họa lại rình rập người dân Đầm Sáng. Bao giờ cây cầu hơn 30 tỷ nơi Bến Khốm mới thành hiện thực?
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Ninh Bình điều chỉnh số cơ sở nhà, đất dôi dư cần thuê dịch vụ trông coi, bảo quản và vệ sinh môi trường từ 222 lên 333 cơ sở; tổng kinh phí dự kiến thực hiện trong 5 tháng cuối năm 2026 là hơn 8,1 tỷ đồng.
Quang Dân
(Thanh tra) - Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong nhu cầu của người mua nhà theo hướng ưu tiên nhu cầu an cư, khả năng chi trả và chất lượng sống lâu dài. Sự thay đổi này không chỉ tác động đến hành vi của người mua mà còn buộc doanh nghiệp, ngân hàng và thị trường phải điều chỉnh để đáp ứng những đòi hỏi mới.
Minh Nguyệt
Hương Giang
PV
T.Vân
PV
Lê Hữu Chính
Thái Hải
Thanh Lương
Thái Minh
Thái Hải
Hương Giang
Nhật Huyền
Trọng Tài
Quảng Nghĩa
Thu Huyền