Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thiên Tâm
Thứ sáu, 08/05/2026 - 15:48
(Thanh tra) - Hàng chục nghìn căn hộ nhà ở xã hội đang được mở bán, khởi công hoặc chuẩn bị quỹ đất trên cả nước. Cùng lúc, các quy định mới về xét duyệt hồ sơ, điều kiện mua nhà bắt đầu được siết lại để tăng minh bạch thị trường.
Nhiều địa phương đồng loạt mở rộng quỹ đất, tăng tốc phê duyệt dự án nhà ở xã hội và triển khai xây dựng quy mô lớn. Ảnh: VGP.
Thị trường nhà ở xã hội đang bước vào giai đoạn phát triển sôi động nhất trong nhiều năm trở lại đây khi hàng loạt địa phương đồng loạt mở rộng quỹ đất, tăng tốc phê duyệt dự án và triển khai xây dựng quy mô lớn.
Hàng chục nghìn căn hộ vào guồng triển khai
Tại Đà Nẵng, UBND thành phố cho biết đã quy hoạch 46 khu đất sạch phục vụ phát triển nhà ở xã hội với khả năng cung ứng hơn 42.700 căn hộ, vượt 151% chỉ tiêu Chính phủ giao hoàn thành đến năm 2030.
Không chỉ Đà Nẵng, Hải Phòng hiện cũng nổi lên là một trong những địa phương có quy mô phát triển nhà ở xã hội lớn nhất cả nước. Theo thống kê của địa phương, thành phố đang triển khai 34 dự án với khoảng 50.503 căn hộ đã được giao chủ đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.
Trong số này, 10 dự án với hơn 20.800 căn đang thi công xây dựng, còn 24 dự án với gần 29.700 căn đã có nhà đầu tư nhưng chưa khởi công. Để đẩy nhanh tiến độ, Hải Phòng yêu cầu áp dụng cơ chế “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” đối với các thủ tục hành chính liên quan đến nhà ở xã hội, đồng thời tăng cường kiểm tra điều kiện mua bán nhằm bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng.
Tại Hưng Yên, địa phương vừa chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án nhà ở xã hội lớn tại xã Phụng Công và xã Lạc Đạo với tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng. Riêng dự án tại Phụng Công có tổng mức đầu tư khoảng 4.156 tỷ đồng, gồm hai tòa nhà ở xã hội cao 36 tầng, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho gần 3.900 người. Trong khi đó, dự án tại Lạc Đạo có quy mô hơn 4 ha, được yêu cầu hoàn thành trong vòng 24 tháng kể từ ngày bàn giao đất.
Theo thống kê từ các Sở Xây dựng địa phương, riêng trong tháng 4/2026 đã có 29 dự án với hơn 15.300 sản phẩm đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai tại 15 tỉnh, thành phố. Trong đó, nhà ở xã hội chiếm hơn 7.200 căn. Nhiều dự án ghi nhận mức giá dao động từ 10-20 triệu đồng/m2, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng căn hộ thương mại cùng khu vực.
Tại Hà Nội, dự án nhà ở xã hội Thanh Lâm Đại Thịnh 2 mở bán với giá khoảng 15,4 triệu đồng/m2. Ở Bắc Ninh, nhiều dự án dành cho công nhân có giá chỉ từ 8,5-10 triệu đồng/m2. Trong khi đó, tại Quảng Ninh hay Đà Nẵng, giá nhà ở xã hội tiệm cận mốc hơn 20 triệu đồng/m2 do chi phí đất đai và phát triển hạ tầng tăng cao.
Siết đầu cơ, minh bạch người mua
Cùng với việc mở rộng nguồn cung, cơ quan quản lý cũng bắt đầu siết chặt các quy định nhằm hạn chế đầu cơ và trục lợi chính sách. Theo Quyết định số 651 của Bộ Xây dựng, từ ngày 9/2/2026, mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân chỉ được đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án trong cùng thời điểm.
Sau khi kết thúc nhận hồ sơ, chủ đầu tư phải gửi danh sách người đăng ký về Sở Xây dựng để rà soát tình trạng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở. Danh sách đủ điều kiện mua và danh sách đã ký hợp đồng cũng phải được công khai tại doanh nghiệp, dự án hoặc trên website chủ đầu tư.
Bộ Xây dựng cho biết quy định mới nhằm hạn chế tình trạng đăng ký tràn lan để giữ suất mua hoặc đầu cơ chính sách, đồng thời nâng tính minh bạch trong phân phối nhà ở xã hội.
Ngoài ra, các quy định mới cũng bổ sung điều kiện cụ thể về nhà ở và thu nhập đối với người mua nhà ở dành cho lực lượng vũ trang. Theo đó, người đăng ký phải chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 15 m2 sàn/người.
Đối với điều kiện thu nhập, người độc thân không có con phải có thu nhập bình quân không quá 20 triệu đồng/tháng; hộ gia đình đã kết hôn không vượt quá 40 triệu đồng/tháng.
Theo VIS Rating, tín dụng bất động sản bị kiểm soát chặt trong năm 2026 sẽ khiến thị trường phân hóa mạnh về nguồn cung, năng lực tài chính và sức khỏe dòng tiền của các chủ đầu tư.
Đơn vị này cho biết trọng tâm chính sách đang chuyển sang phát triển nhà ở giá phù hợp và tăng minh bạch thị trường. Trong năm 2025, tiến độ phê duyệt nhà ở xã hội tăng tới 161% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, lãi suất vay mua nhà dự kiến tăng thêm 3-4% trong năm 2026 cùng mặt bằng giá bất động sản cao sẽ tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu mua nhà.
VIS Rating nhận định các doanh nghiệp có pháp lý rõ ràng, năng lực triển khai tốt sẽ duy trì thanh khoản ổn định, trong khi nhóm doanh nghiệp gặp vướng mắc pháp lý hoặc phụ thuộc vào bất động sản nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục chịu áp lực dòng tiền và tái cấp vốn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sự phát triển của du lịch, thương mại và kinh tế dịch vụ đang mở ra động lực tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản Huế. Tuy nhiên, thay vì chạy theo các kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những tài sản sở hữu pháp lý minh bạch, khả năng khai thác thực tế và giá trị tích lũy dài hạn. Trong xu hướng đó, các sản phẩm sở hữu lâu dài tại khu vực trung tâm thành phố như Hue Legacy Residence đang thu hút sự quan tâm của thị trường.
PV
(Thanh tra) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản giữa năm 2026 xuất hiện ngày càng nhiều lựa chọn ở đa dạng phân khúc và khu vực, từ các đại đô thị vùng ven đến bất động sản nghỉ dưỡng, những dự án sở hữu vị trí trung tâm hoặc liền kề trung tâm vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của người mua.
PV
PV
PV
PV
Thanh Lương
Nhà báo NGUYỄN ĐỨC LỢI, Nguyên UVTƯ Đảng, Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
Hương Giang
Trí Vũ
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Đan Quế
Thư Ký
Trần Quý
Thư Ký
Thư Ký
Hương Giang
Nhóm PV