Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TP Đà Nẵng: Người dân tiếp tục phản ánh ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Liên Chiểu

Minh Tân

Thứ tư, 31/12/2025 - 22:50

(Thanh tra) - Ngày 30/12, UBND phường Hải Vân có văn bản báo cáo UBND TP Đà Nẵng và Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh tại Khu công nghiệp (KCN) Liên Chiểu, sau thời gian dài người dân phản ánh.

Hình ảnh khói bụi từ các nhà máy trong KCN xả thải lan ra các khu dân cư xung quanh. Ảnh: Minh Tân

Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành “Thành phố môi trường” vào năm 2030. Song, thời gian qua, đã có những phản ánh từ cử tri, Nhân dân các tổ 64, 65, 69 và cả doanh nghiệp về tình trạng khí thải, bụi và mùi hôi phát sinh từ một số cơ sở sản xuất trong KCN Liên Chiểu (thuộc phường Hải Vân), ảnh hưởng đến đời sống dân cư lân cận và thu hút sự quan tâm của dư luận.

Khói bụi, mùi hôi bủa vây khu dân cư

Theo UBND phường Hải Vân, thời gian qua, chính quyền địa phương liên tục tiếp nhận phản ánh của cử tri, người dân các tổ dân phố 64, 65, 69 và một số doanh nghiệp lân cận về tình trạng khí thải, bụi và mùi hôi phát sinh từ một số cơ sở sản xuất trong KCN Liên Chiểu.

Các hiện tượng trên diễn ra lặp lại, nhất là vào ban đêm và những ngày thời tiết ẩm, gây ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt thường ngày của người dân khu vực giáp ranh KCN, gây bức xúc kéo dài.

Nhiều hộ dân cho biết, tình trạng khói thải và mùi hôi xuất hiện thường xuyên, nhất là vào những ngày thời tiết ẩm, khiến sinh hoạt bị đảo lộn. Các hộ dân thường xuyên cảm thấy cay mắt, khó thở, ho kéo dài; một số gia đình phải đóng kín cửa vào buổi tối để hạn chế mùi hôi và khói bụi xâm nhập; nguồn nước sinh hoạt cũng bị nghi ngờ chịu tác động từ hoạt động sản xuất trong KCN.

Tại Báo cáo số 1794 ngày 30/12/2025, UBND phường Hải Vân cho biết qua theo dõi thực tế và phản ánh của người dân, tình trạng phát sinh khói bụi, mùi hôi trong KCN Liên Chiểu diễn ra thường xuyên từ cuối tháng 9/2025 đến nay, có một số doanh nghiệp bao gồm Công ty TNHH Global Clean Energy, Công ty TNHH Giấy Sức trẻ, Công ty Cổ phần Xi măng Ngủ Hành Sơn, Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân, Công ty Cổ phần công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng thường xuyên xả thải khói bụi, mùi hôi và tiếng ồn.

Đáng chú ý, vào những thời điểm thời tiết ẩm, khói bụi xuất hiện với mật độ dày kèm mùi hôi quanh các cột xả thải của nhà máy, lan sang khu dân cư lân cận. Không chỉ người dân, nhiều công nhân làm việc trong KCN cũng phản ánh tình trạng khó chịu kéo dài trong quá trình lao động.

Kết quả làm việc cho thấy, nguồn phát sinh khí thải chủ yếu liên quan đến việc sử dụng lò hơi đốt sinh khối, dầu DO và hoạt động nghiền, sản xuất xi măng của một số nhà máy, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, khói và khí đốt.

Bên cạnh đó, quá trình nghiền, sản xuất xi măng của các nhà máy xi măng trong KCN cũng phát sinh bụi mịn cỡ nhỏ, có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ô nhiễm giảm nhưng tái diễn

Trước đó, ngày 10/9/2025, UBND phường Hải Vân đã tổ chức buổi làm việc với đại diện các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm, cùng sự tham gia của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường và Ban Quản lý các KCN và Khu Công nghệ cao thành phố.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp được yêu cầu báo cáo việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, rà soát hệ thống xử lý khí thải, tăng cường che chắn, bảo dưỡng thiết bị và cam kết không để xảy ra tình trạng xả thải gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất.

Sau buổi làm việc, tình trạng ô nhiễm có thời điểm giảm, song theo ghi nhận của địa phương, hiện tượng khói bụi và mùi hôi đã xuất hiện trở lại trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy việc kiểm soát nguồn ô nhiễm vẫn chưa đạt yêu cầu bền vững.

Trước thực trạng trên, UBND phường Hải Vân kiến nghị UBND TP Đà Nẵng và Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra liên ngành, đánh giá thường xuyên mức độ ô nhiễm tại KCN Liên Chiểu; công khai thông tin để người dân nắm bắt và kịp thời xử lý nếu phát sinh vi phạm.

Địa phương cũng đề xuất tăng cường giám sát việc xả thải, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của Ban Quản lý các KCN và Khu Công nghệ cao trong kiểm tra định kỳ; đồng thời đề nghị lực lượng Cảnh sát môi trường hỗ trợ xác minh, xử lý các hành vi xả thải trái phép.

Đáng chú ý, UBND phường Hải Vân kiến nghị xem xét lại việc lựa chọn ngành nghề, doanh nghiệp thuê đất trong KCN, ưu tiên các dự án có công nghệ xử lý môi trường tiên tiến; nghiên cứu lộ trình chuyển đổi KCN Liên Chiểu theo hướng KCN sinh thái, gắn với các ngành logistics, phù hợp với định hướng phát triển của TP trong thời gian tới.

Báo cáo của UBND phường Hải Vân cho thấy, ô nhiễm môi trường tại KCN Liên Chiểu không phải vấn đề mới, mà đã kéo dài qua nhiều năm. Thực tế cũng cho thấy, ô nhiễm môi trường tại KCN Liên Chiểu không phải vấn đề mới. Việc kiểm soát và xử lý dứt điểm các nguồn phát thải cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, tránh tình trạng xử lý theo đợt rồi tái diễn, gây bức xúc kéo dài trong Nhân dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm