Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Hưng
Thứ tư, 13/08/2025 - 12:16
(Thanh tra) - Ông Vũ Duy Văn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, dịch tả lợn châu Phi phát sinh trên địa bàn tỉnh bước đầu đã được kiểm soát.
Ông Vũ Duy Văn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: H.H
Theo ông Văn, bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 14/7. Đến nay, số địa phương và số ổ dịch đang có xu hướng giảm. Trong tuần qua, một số xã, phường đã qua 15 ngày không ghi nhận ca mới, riêng phường Liên Hòa đã qua 21 ngày an toàn dịch bệnh.
Từ 14/7 đến 11/8, toàn tỉnh Quảng Ninh ghi nhận dịch tại 218 hộ ở 65 thôn, khu thuộc 14 xã, phường, đặc khu. Tổng số lợn chết, buộc phải tiêu hủy là 3.748 con, khối lượng gần 172 tấn. Trong đó, phường Bình Khê là địa phương có số lượng tiêu hủy nhiều nhất với hơn 2.300 con, khối lượng trên 100 tấn.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh cho biết, nguyên nhân phát sinh dịch bệnh do vi rút dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, tồn tại lâu ngoài môi trường; vắc xin hiện mới chỉ áp dụng cho lợn thịt từ 4 tuần tuổi trở lên, chưa bao phủ toàn đàn; cùng với đó, chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa đảm bảo an toàn sinh học vẫn phổ biến.
Nhiều biện pháp cấp bách được triển khai
Để khống chế dịch, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành liên tiếp các văn bản chỉ đạo, yêu cầu tập trung kiểm soát, tiêu độc khử trùng và tiêm phòng vắc xin đợt 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng thành lập 5 đoàn công tác làm việc trực tiếp với ban chỉ đạo các địa phương, phân công 28 cán bộ chuyên ngành chăn nuôi và thú y phụ trách địa bàn hỗ trợ kiểm tra, xử lý ổ dịch.
3.700 lít hóa chất khử trùng đã được xuất cấp để xử lý tại các ổ dịch. Các trường hợp lợn nghi mắc bệnh đều được yêu cầu kiểm tra, xác minh và xử lý trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận thông tin. Việc chôn hủy phải đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh.
Song song, tỉnh phát động “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường” từ 15/8 đến 15/9, tập trung tại các vùng dịch và vùng nguy cơ cao.
Về chính sách hỗ trợ thiệt hại, các ổ dịch xảy ra trước ngày 25/7 được áp dụng mức 38.000 đồng/kg theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP; từ ngày 25/7 trở đi áp dụng mức 40.000 đồng/kg theo Nghị định 116/2025/NĐ-CP.
Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn và sản phẩm từ lợn trong vùng dịch; chỉ cho phép tiêu thụ trong tỉnh khi có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời, nghiêm cấm hành vi vứt xác lợn chết ra môi trường, xử lý nghiêm trường hợp vận chuyển, tiêu thụ lợn bệnh, nghi bệnh.
Bên cạnh đó khuyến cáo người chăn nuôi chủ động khai báo khi phát hiện lợn bệnh, thực hiện đóng kín chuồng nuôi, kiểm soát mầm bệnh xâm nhập. Các cơ sở chăn nuôi cần nâng cấp chuồng trại, áp dụng biện pháp sát trùng, tiêu độc hàng ngày.
Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các cơ quan truyền thông tiếp tục phối hợp tuyên truyền để người dân hiểu đúng, chủ động tham gia phòng, chống dịch.
“Chúng tôi xác định quan điểm nhất quán mọi ổ dịch phải được kiểm tra, xác minh và xử lý ngay trong 24 giờ, không để dịch lây lan. Đồng thời, hỗ trợ kịp thời để người chăn nuôi sớm ổn định sản xuất”, ông Vũ Duy Văn nhấn mạnh.
Trên cả nước, theo hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam (VAHIS), từ ngày 1/1 đến 11/8, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 1.353 ổ dịch ở 1.051 xã thuộc 34 tỉnh, thành, làm 290.876 con lợn chết và buộc phải tiêu hủy.
Các địa phương ghi nhận số lượng tiêu hủy lớn gồm: Quảng Ngãi 51.666 con, Tuyên Quang 46.120 con, Cao Bằng 39.386 con, Nghệ An 26.474 con, Thanh Hóa 17.100 con, Quảng Trị 14.465 con, Hà Nội 13.480 con và Lạng Sơn 11.422 con.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các cấp, ngành chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2026, không để bị động, bất ngờ trước mùa mưa lũ.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Ngày 17/3, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch phát triển công nghiệp môi trường (CNMT), yêu cầu chú trọng triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện cơ chế chính sách đến tăng cường thanh tra, giám sát quá trình thực hiện.
Đan Quế
Thái Nam
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Nguyệt Trang
Hòa Bình
Trần Quý
Quang Dân
Thái Nam
Đan Quế
Trung Hà
Bùi Bình
Văn Thanh
Đan Anh
Minh Nguyệt
Thu Huyền