Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Với tổng diện tích đất có rừng trên 507.000 ha (hơn 410.000 ha rừng tự nhiên, 97.000 ha rừng trồng), đạt tỷ lệ che phủ gần 39%, Đắk Lắk đang nỗ lực không ngừng để bảo vệ “lá phổi xanh”. Trong 6 tháng đầu năm 2025, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh đã gặt hái nhiều thành quả, đặc biệt là việc không để xảy ra bất kỳ vụ cháy rừng nào và giảm sâu các vụ vi phạm pháp luật lâm nghiệp.
Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai quyết liệt, đảm bảo an toàn cho rừng Đắk Lắk. Ảnh: VT
Không có vụ cháy rừng nào xảy ra
Trong nửa đầu năm 2025, Đắk Lắk không để xảy ra vụ cháy rừng nào trên toàn địa bàn tỉnh. Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được triển khai đồng bộ và quyết liệt.
UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Chi cục Kiểm lâm đã tăng cường kiểm tra thực tế tại các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, đồng thời đôn đốc các chủ rừng và địa phương thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” (chủ động, chủ rừng, chỉ đạo và chữa cháy ngay tại chỗ).

Lực lượng Kiểm lâm Đắk Lắk tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ bình yên cho rừng. Ảnh: TL
Trong 6 tháng đầu năm 2025, các lực lượng kiểm lâm đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát chuyên sâu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và chủ rừng để xây dựng các phương án PCCCR phù hợp. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ này, mối nguy hiểm từ "giặc lửa" đã được đẩy lùi, giữ trọn vẹn màu xanh bạt ngàn cho những cánh rừng Đắk Lắk.
Bên cạnh thành tích về PCCCR, công tác bảo vệ rừng của Đắk Lắk cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Báo cáo sơ kết của Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk cho thấy tổng số vụ vi phạm pháp luật lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã giảm từ 663 vụ (năm 2024) xuống còn 565 vụ trong 6 tháng đầu năm 2025.
Đáng chú ý, giảm rõ rệt số vụ phá rừng trái pháp luật, từ 537 vụ xuống còn 452 vụ, đồng thời kéo theo diện tích rừng bị phá giảm đáng kể từ 145.409 ha xuống 122.569 ha. Mặc dù có sự gia tăng nhẹ ở các vụ phá rừng làm rẫy, nhìn chung, tình hình vi phạm đã được kiểm soát tốt hơn.
Trong công tác xử lý vi phạm, lực lượng Kiểm lâm đã tăng cường tịch thu lâm sản trái phép. Lượng gỗ tròn thông thường bị tịch thu lên tới 63.522 m3 (so với 22.381 m3 năm 2024) và củi các loại là 166.807 Ster (so với 139.600 Ster năm 2024). Số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính cũng gia tăng, cho thấy sự nghiêm minh trong việc xử lý.
Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng
Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk khẳng định, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đơn vị đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2025. Theo đó, tiếp tục duy trì các đội tuần tra, kiểm soát rừng chuyên nghiệp, kết hợp với các đợt cao điểm truy quét tại các khu vực trọng điểm, điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm sản trái phép.
Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho cán bộ, kiểm lâm viên, đặc biệt là kỹ năng điều tra, xử lý vi phạm và ứng dụng công nghệ trong quản lý rừng.

Kiểm lâm Đắk Lắk kiên quyết đấu tranh với các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Ảnh: VT
Đồng thời, phát huy vai trò của truyền thông trong việc phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng về luật pháp lâm nghiệp, ý nghĩa của việc bảo vệ rừng, đặc biệt chú trọng các chương trình giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ gia đình sống gần rừng.
Tiếp tục tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành giữa Kiểm lâm, Công an, Quân đội và chính quyền địa phương các cấp để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm lâm nghiệp.
Xây dựng và triển khai hiệu quả các phương án PCCCR, tập trung vào việc dự báo nguy cơ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nhân lực để sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực của lực lượng Kiểm lâm, Đắk Lắk đang hướng tới mục tiêu duy trì và phát triển bền vững tài nguyên rừng của tỉnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, đến nay, Cao Bằng hoàn thành chuẩn hóa CSDL theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đối với 35 đơn vị hành chính đã có CSDL; hoàn thiện đánh mã định danh cho 1.569.543 thửa đất.
Trung Hà
(Thanh tra) - Chiều 4/12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP đã cung cấp thông tin về các giải pháp giải quyết khó khăn khi bãi rác Đa Phước điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác.
Thu Huyền
Thái Nam
Thái Hải
Trần Quý
Quang Dân
Thanh Hoa
Hòa Bình
Trí Vũ
Trí Vũ
Cảnh Nhật
T.Vân
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam