Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đắk Lắk ban hành công điện khẩn ứng phó bão số 13 (Kalmaegi)

Ngọc Giàu

Thứ năm, 06/11/2025 - 20:50

(Thanh tra) - Chiều 6/11, trước diễn biến cực kỳ phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công điện khẩn chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó bão và mưa lũ do bão gây ra.

Cây cối ngã đổ do gió giật mạnh ở phường Buôn Ma Thuột chiều 6/11. Ảnh: IT

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 13 đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, di chuyển nhanh với tốc độ 30 - 35 km/giờ, hướng thẳng vào khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Khi tiến gần bờ, bão vẫn duy trì sức gió cấp 14 - 15, giật cấp 17, gây sóng biển cao từ 3 - 8m và nguy cơ triều cường, nước dâng nguy hiểm.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng tại Đắk Lắk

Hoàn lưu bão được dự báo gây mưa rất to đến cực lớn trên địa bàn tỉnh từ trưa ngày 6/11 đến hết ngày 7/11.

Phía Đông tỉnh có lượng mưa phổ biến 200 - 300mm, có nơi trên 400mm.

Phía Tây tỉnh mưa 80 - 150mm, có nơi trên 200mm, tập trung chủ yếu vào đêm 6/11 và sáng 7/11.

Nguy cơ mưa cực lớn trên 150mm/3 giờ được cảnh báo có thể gây lũ quét, sạt lở đất, chia cắt cục bộ tại nhiều khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đang kiểm tra công tác di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm tại cửa biển Tiên Châu, xã An Ninh Đông. Ảnh: PV

Cấm người dân khu vực ảnh hưởng bão ra đường từ 16h30 ngày 6/11

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương cấm người dân ra đường tại khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão từ 16h30 ngày 6/11 đến khi bão đi qua, ngoại trừ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Đồng thời, các phương tiện giao thông đường bộ cũng bị cấm lưu thông trên tuyến từ xã Hòa Xuân đến xã Xuân Lộc, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ được huy động để hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ công trình trọng điểm, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Chủ động sơ tán dân và bảo vệ hồ đập

Chính quyền các xã, phường được yêu cầu sơ tán triệt để người dân khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt là các khu vực ven sông, ven suối, vùng trũng thấp, nhà yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đối với hệ thống hồ đập thủy điện, thủy lợi, các đơn vị quản lý phải hạ thấp mực nước chủ động đón lũ, vận hành an toàn và khoa học, tránh tình trạng lũ chồng lũ.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, đảm bảo không để người dân thiếu đói hoặc bị cô lập khi bão, lũ xảy ra.

Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện trực ban 24/24h, báo cáo nhanh tình hình về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước 15 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm