Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Chiều 6/11, do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi), trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận có mưa nhỏ đến mưa vừa, một số khu vực xảy ra cây xanh ngã đổ, ngập úng cây trồng và tuyến đường thôn, buôn bị chia cắt cục bộ.
Cây xanh bật gốc trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) do mưa lớn và gió mạnh, gây ách tắc giao thông tạm thời. Ảnh: PV
Cây xanh ngã đổ, giao thông bị ảnh hưởng cục bộ
Tại phường Buôn Ma Thuột, khoảng 15h ngày 6/11, một cây xanh lớn trên đường Nguyễn Tất Thành bất ngờ bật gốc, đổ ra đường khi trời mưa to kèm gió mạnh. Sự cố không gây thương vong về người nhưng đã làm giao thông ách tắc tạm thời.
Trước đó, trên đường Trần Cao Vân (cùng phường), một cây xanh khác bị gió quật gãy đôi, ngã chắn ngang mặt đường. Rất may, thời điểm xảy ra sự cố không có người qua lại.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt, tiến hành dọn dẹp hiện trường, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đang kiểm tra công tác di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm tại cửa biển Tiên Châu, xã An Ninh Đông. Ảnh: PV
Một số khu vực bị ngập cục bộ
Tại xã Ea Kly, ghi nhận có khoảng 4 ha cây trồng bị ngập, các tuyến đường ở thôn 9, 10, 11 bị ngập sâu khoảng 50 cm, kéo dài 500 m. Chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân rà soát thiệt hại, triển khai biện pháp khắc phục và sẵn sàng ứng phó khi mưa lớn tiếp diễn.
Mực nước trên các sông trong tỉnh nhìn chung vẫn dưới mức báo động 1, riêng sông Ba cao hơn báo động 1 khoảng 0,26 m. Các hồ thủy lợi, thủy điện vận hành ổn định, được theo dõi chặt chẽ để chủ động điều tiết, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Công an phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân sơ tán, ứng phó với bão Kalmaegi. Ảnh: PV
Tàu thuyền và lao động thủy sản đã được đảm bảo an toàn
Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 2.555 tàu cá với gần 11.000 lao động, hầu hết đã được hướng dẫn vào nơi tránh trú an toàn. Ngoài ra, 12 tàu vận tải đang neo đậu tại vịnh Xuân Đài và Vũng Rô.
Hơn 3.100 lao động trên 2.613 bè, lồng nuôi trồng thủy sản cũng đã được cảnh báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn trước diễn biến của bão.
Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân trên QL26 chủ động phòng tránh
Trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn qua xã M’Đrắk (Đắk Lắk), hiện mưa và gió to khiến nhiều cây bị ngã đổ, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - Phòng PC08 Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo:
Các phương tiện đang lưu thông nên tạm dừng, tìm nơi tránh trú an toàn tại các cây xăng, điểm dừng đỗ hoặc khu đất trống, chờ bão đi qua trước khi tiếp tục di chuyển.
Trường hợp phương tiện gặp sự cố, người điều khiển cần đưa xe sát lề đường, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt vật báo hiệu cách phương tiện tối thiểu 150 m để đảm bảo an toàn.
Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện ứng phó bão Kalmaegi
Nhằm chủ động phòng, chống và ứng phó kịp thời với bão số 13 (Kalmaegi), đặc biệt tại 34 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, ngày 5/11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp khẩn triển khai phương án ứng phó bão.
Cuộc họp do Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì, cùng sự tham dự của Đại tá Y San AD Rơng – Phó Giám đốc, Thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ như Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Hậu cần…
Công an tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Tổ Tiền trạm ứng phó bão số 13 tại phường Bình Kiến, huy động trên 4.700 cán bộ, chiến sĩ và hơn 8.000 phương tiện, thiết bị, nhằm sẵn sàng phối hợp cùng chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, ứng phó với mưa lũ, sạt lở, lũ quét, cứu nạn – cứu hộ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày gần đây, các tỉnh, thành phố phía Bắc, nhất là thành phố Hà Nội, đang đối mặt với tình trạng chất lượng không khí (AQI) ở mức “xấu” đến “rất xấu”. Tình trạng ô nhiễm không khí không chỉ là vấn đề môi trường mà đang là mối đe dọa trực tiếp tới sức khỏe và chất lượng sống của người dân cũng như sự phát triển bền vững của xã hội.
Thiên Bình
(Thanh tra) - Cuộc thi Báo chí viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương năm 2025 không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của báo chí trong lan tỏa nhận thức, thúc đẩy hành động chuyển đổi xanh, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường bền vững.
Hoàng Hưng
Trần Quý
Trần Kiên
Trần Quý
Hải Hà
Dương Nguyễn
Hà Minh
Hương Giang
Minh Nguyệt
PV
Thùy Dương
Cảnh Nhật
Chính Bình
B.S
Hải Lương
Nam Dũng