Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ hai, 22/06/2026 - 18:31
(Thanh tra) - "Học viện An ninh Nhân dân xác lập định vị chiến lược mới, từ trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an Nhân dân sang trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế vào năm 2045", theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự buổi lễ. Ảnh: HH
Ngày 22/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân (25/6/1946 - 25/6/2026) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ ba.
Nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
Tại lễ kỷ niệm, Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân đã ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng và phát triển của Học viện.
Được thành lập ngày 25/6/1946 với tên gọi Trường Huấn luyện Công an, Học viện An ninh Nhân dân là cơ sở đào tạo đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân và là một trong những trường học được thành lập sớm nhất sau Cách mạng Tháng Tám.
Trải qua nhiều lần đổi tên và các giai đoạn lịch sử, Học viện An ninh Nhân dân từng bước phát triển, trở thành một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành Công an. Tên gọi "C500" được xem là biểu tượng gắn liền với truyền thống, uy tín và chất lượng đào tạo của nhà trường.
Trong suốt quá trình phát triển, Học viện An ninh Nhân dân luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 8 lần đến thăm, động viên và căn dặn cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường.
Sau 80 năm, Học viện An ninh Nhân dân đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Từ những lớp huấn luyện ngắn hạn ban đầu, Học viện đã phát triển thành cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với các trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ; đào tạo hàng chục nghìn cán bộ cho lực lượng Công an Việt Nam, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Lào, Campuchia và nhiều cơ quan, đơn vị khác.
Đặc biệt, trong nghiên cứu khoa học, Học viện đã thực hiện hàng nghìn đề tài các cấp, biên soạn hơn 2.000 giáo trình, tài liệu giảng dạy, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện lý luận nghiệp vụ an ninh và hoạch định chính sách bảo vệ an ninh quốc gia.
Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện ngày càng lớn mạnh với hơn 300 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và các nhà giáo ưu tú, là nguồn lực quan trọng bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ. Ảnh: HH
Với những đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc...
Đặc biệt, tại buổi lễ sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân tặng Học viện An ninh Nhân dân. Đây là sự ghi nhận những thành tích xuất sắc của Học viện trong giai đoạn 2015-2025.
Định rõ mục tiêu phấn đấu với lộ trình, bước đi cụ thể
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những đóng góp to lớn của Học viện An ninh Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.
Nêu rõ bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế đang đặt ra nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Học viện An ninh Nhân dân xác lập định vị chiến lược mới, từ trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an Nhân dân sang trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế vào năm 2045.
“Học viện phải khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục, đào tạo; định rõ mục tiêu phấn đấu từng mốc năm 2030, 2035, 2045 với lộ trình, bước đi cụ thể và nỗ lực cao nhất để sớm về đích”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: HH
Đồng thời nhấn mạnh, Học viện cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, nội dung giáo dục, đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại; xây dựng nguồn nhân lực an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới ngay từ trên ghế nhà trường.
Điều này theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh an ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là an ninh biên giới, lãnh thổ và không chỉ bằng các biện pháp truyền thống; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, AI và công nghệ lượng tử đang làm thay đổi bản chất của an ninh và bảo vệ an ninh.
“Đây là những vấn đề rất mới, đòi hỏi Học viện thống nhất nhận thức, khẩn trương có chiến lược cụ thể, mở rộng phạm vi, điều chỉnh mạnh mẽ nội dung đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về cung cấp nhân lực an ninh trong giai đoạn cách mạng mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Ông cũng yêu cầu, tăng cường đóng góp của Học viện An ninh Nhân dân trong triển khai đối ngoại ở tầm cao mới. Chủ động phát hiện, tham mưu các sáng kiến an ninh, cấu trúc an ninh-đối thoại, tham gia kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp an ninh.
Đẩy mạnh hợp tác thực chất, có hiệu quả với các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu, cơ quan thực thi pháp luật và an ninh của các quốc gia có nền giáo dục, khoa học-công nghệ hiện đại. Thúc đẩy kênh học giả trở thành một trong những cầu nối quan trọng với các đối tác chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ ba cho Học viện An ninh Nhân dân. Ảnh: HH
“Học viện An ninh Nhân dân phải đi đầu dẫn dắt việc xây dựng, hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam; tiếp tục là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chú trọng nghiên cứu, luận giải những vấn đề an ninh mới, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên số”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.
Đối với các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, phải chăm lo xây dựng đội ngũ có bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và năng lực hội nhập, thật sự là những tấm gương mẫu mực, truyền cảm hứng cho các thế hệ học viên.
Bên cạnh những nỗ lực của nhà trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành chức năng có cơ chế, chính sách và đầu tư nguồn lực cho Học viện An ninh Nhân dân, nhất là trong triển khai các chiến lược phát triển mới; có chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, thu hút các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trên các lĩnh vực nhằm tăng cường nguồn lực tri thức cho Học viện.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tỉnh Tây Ninh xác định việc phát huy dân chủ, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thu Huyền
(Thanh tra) - "Học viện An ninh Nhân dân xác lập định vị chiến lược mới, từ trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an Nhân dân sang trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế vào năm 2045", theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Hải Hà
Nguyệt Trang
Trần Kiên
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ (*)
Trần Kiên
Hương Giang
Thu Huyền
PV
Hải Hà
NA
Lê Hữu Chính
Lê Hữu Chính
Hương Giang
Văn Thanh
NA
Hương Giang
Dương Nguyễn