Thời điểm này, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) trên cả nước đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết Trung thu 2023. Kết quả, cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện các vụ kinh doanh bánh Trung thu có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu.

Theo ghi nhận của Tổng cục QLTT, trong những ngày gần đây, Cục QLTT nhiều địa phương đã bắt giữ và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến mặt hàng này.

Ngày 14/9, Đội QLTT số 22 - Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Đội 7, Phòng PC03, Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra tại một cơ sở thuộc phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm về kinh doanh bánh Trung thu. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu, số lượng lên tới 122.100 sản phẩm các loại. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ sản phẩm để tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Khoảng 13 giờ ngày 9/9, Đội QLLT số 9 phối hợp với Công an quận Tây Hồ tiến hành kiểm tra xe máy BKS 27B1-884xx đang dừng đỗ bốc xếp hàng hóa tại ngõ 15 An Dương Vương, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 800 chiếc bánh Trung thu có nhãn chữ nước ngoài, do nước ngoài sản xuất. Tuy nhiên, lái xe là ông L.D.Đ. (thường trú tại xã Đăk Glao, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông) không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Trước đó, ngày 7/9, Đội QLTT số 5, thuộc Cục QLTT tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường và buôn lậu, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện xe ô tô tải BKS: 89C-23579 có dấu hiệu nghi vấn. Khi xe tải nêu trên đang dừng đỗ tại khu vực cây xăng Q8, nằm trong Khu công nghiệp Thăng Long 2, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, thì bị tổ công tác kiểm tra, phát hiện trên thùng xe có 300 hộp bánh Trung thu (mỗi hộp chứa 70 chiếc), khoảng tổng cộng 21.000 chiếc bánh, có nhãn và bao bì hàng hóa ghi chữ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nêu trên.

Cũng trong thời gian này, Cục QLTT tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế và Đội Cảnh sát giao thông, Công an TP Bắc Giang kiểm tra phương tiện vận tải BKS 99C-139xx, phát hiện trên xe đang cất giấu 1.080 chiếc bánh Trung thu loại 50gram/chiếc do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số bánh do nước ngoài sản xuất nêu trên, đồng thời lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3 triệu đồng với chủ lô hàng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Để kiểm soát tốt thị trường, Tổng cục QLTT đã có công văn gửi các cục QLTT tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2023 và kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến hết năm 2023. Các cục QLTT tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh Trung thu về nguyên liệu sản xuất, việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất lượng sản phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm. Trong dịp Tết Trung thu, tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các đại lý, cửa hàng bán bánh Trung thu về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Sau dịp Tết Trung thu, tập trung kiểm tra việc thu hồi và xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chuyên ngành, kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, người tiêu dùng cũng cần thận trọng khi chọn mua những sản phẩm bánh Trung thu. Chỉ nên chọn mua những sản phẩm phải có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, còn thời hạn sử dụng. Tuyệt đối không mua các loại bánh Trung thu giá siêu rẻ, giảm giá sâu trên các trang mạng mà không rõ nguồn gốc, xuất xứ hay những sản phẩm trôi nổi, hàng lậu.

 

Bình An