Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Việt Nam, Lào, Campuchia sử dụng chung FPO

Thứ năm, 12/07/2012 - 13:59

(Thanh tra) - Văn phòng Phương thức bay Hà Nội (gọi tắt là FPO) đã được khai trương ngày 11/7 tại Hà Nội. Đây là chương trình thuộc khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực chuyển đổi sang Hệ thống thông tin, Dẫn đường, Giám sát/Quản lý không lưu mới (hệ thống CNS/ATM) tại Việt Nam, Lào và Campuchia”.


Đây là văn phòng chung cho cả 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia, được dùng để đào tạo tại chỗ và là nơi thiết kế phương thức bay dựa trên phần mềm PANADES. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cung cấp 2 bộ thiết bị PANADES dưới sự hỗ trợ của Tập đoàn NTT (Nhật Bản) và cử chuyên gia dài hạn về phương thức bay phụ trách văn phòng.

Việc khai trương Văn phòng Phương thức bay là một trong nhiều hoạt động của dự án do JICA tài trợ, được thực hiện trong 5 năm từ 2011 - 2016. Mục tiêu tổng thể của dự án là nâng cao năng lực, hiệu quả, an toàn cho các hoạt động bay và mở rộng năng lực quản lý vùng trời thông qua việc chuyển đổi sang hệ thống CNS/ATM mới tại các nước trong khuôn khổ dự án. Qua đó sẽ góp phần mang tới hoạt động thông suốt và an toàn hơn cho các chuyến bay không chỉ cho riêng Việt Nam, khu vực mà thế giới sẽ được hưởng lợi lớn.

Tại thời điểm hiện tại, số lượng chuyến bay đến và đi từ Việt Nam đã vượt quá 150.000 lượt mỗi năm, và số lượng các chuyến bay qua không phận Việt Nam đã vượt quá 250.000 lượt. Con số này sẽ còn tăng lên nhanh chóng. Với việc thực hiện dự án, khả năng của không phận Việt Nam sẽ được mở rộng, đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không với sự nâng cấp các dịch vụ kiểm soát không lưu và các dịch vụ dẫn đường chính xác hơn.


H.Y

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 2: Nông dân chật vật vì giá thấp, mất mùa

Bài 2: Nông dân chật vật vì giá thấp, mất mùa

(Thanh tra) - Dù là một trong những “thủ phủ” mía đường của cả nước, ngành Mía đường tại Đắk Lắk đang rơi vào vòng xoáy khó khăn khi người trồng liên tiếp đối mặt cảnh mất mùa, giá giảm sâu, chi phí tăng cao. Trong khi đó, các doanh nghiệp mía đường cũng chật vật vì tiêu thụ khó khăn trước áp lực cạnh tranh từ đường nhập lậu và đường giá rẻ nước ngoài tràn vào thị trường.

08:00 07/06/2026
Bài 1: Tây Ninh: Người trồng mía gặp khó, kiến nghị ngăn chặn đường nhập lậu

Bài 1: Tây Ninh: Người trồng mía gặp khó, kiến nghị ngăn chặn đường nhập lậu

(Thanh tra) - LTS: Tại sao ngành Mía đường của nước ta lại "thua trên sân nhà"? Báo Thanh tra xin trân trọng gửi tới quý bạn đọc loạt bài phóng sự để thấy rõ cuộc "khủng hoảng" của ngành Mía đường từ nhiều năm qua trước thực trạng đường nhập lậu, thủ đoạn gian lận thương mại cũng như những giải pháp căn cơ, biện pháp phòng vệ thương mại để bảo hộ ngành Mía đường trong thời gian tới.

Thu Huyền

06:01 07/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm