Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thuốc bình ổn giá tại TP. Hồ Chí Minh: Người bệnh chưa được hưởng nhiều

Thứ hai, 07/11/2011 - 01:24

(Thanh tra) - Sau hơn nửa năm triển khai Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu, UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao Sở Y tế phối hợp với các bệnh viện và DN dược trên địa bàn, trong Quý IV-2011, phải hoàn thành việc bổ sung danh mục thuốc chữa bệnh vào Chương trình.

Thuốc bình ổn giá vẫn còn thiếu về số lượng và chủng loại

Chương trình bình ổn các mặt hàng dược phẩm thiết yếu được TP. Hồ Chí Minh thực hiện từ ngày 01/4/2011, kéo dài đến ngày 31/3/2012. Chương trình đã được ngành Y tế triển khai đến 24 quận huyện, với 4 DN tham gia gồm: Công ty CP Dược phẩm 3-2, Công ty CP XNK Y tế Đồng Tháp, Công ty CP Dược phẩm Glomed và Công ty Euvpharm, với tổng vốn thực hiện là 9 tỷ đồng không tính lãi, không cần phải thế chấp tài sản cho 325 điểm bán.

Trong số 325 điểm bán thuốc bình ổn, có 99 nhà thuốc, bệnh viện, 11 DN và 115 nhà thuốc tư nhân. Giá bán của nhóm tân dược trong chương trình bình ổn thấp hơn giá bán của sản phẩm cùng loại trên thị trường ít nhất là 10%.

Sau một thời gian triển khai, chương trình bước đầu đạt được một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được, qua kiểm tra gần đây tại các điểm bán bình ổn, gồm: Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Chợ Rẫy và chuỗi hệ thống nhà thuốc Eco cho thấy, người bệnh chưa được hưởng nhiều.

Có ý khiến cho rằng, so với thuốc ngoại và số lượng bệnh nhân đang quá tải ở các bệnh viện hiện nay, thì lượng thuốc bình ổn giá được bán trong bệnh viện vẫn còn quá ít. Cụ thể, nếu hệ thống nhà thuốc Eco đã bán đủ 45/45 mặt hàng thuốc bình ổn giá, thì tại nhà thuốc Bệnh viện Từ Dũ, chỉ sử dụng khoảng 15/45 loại trong danh mục thuốc bình ổn, Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ có 10/45 mặt hàng thuốc bình ổn.

Việc bán ít mặt hàng thuốc bình ổn được lãnh đạo của các bệnh viện  trên lý giải, do đây là những bệnh viện chuyên khoa, lại là tuyến cuối nên chỉ sử dụng các loại thuốc y khoa phù hợp và đặc trị, còn các loại thuốc bình ổn có thể do không thích hợp, hoặc liều lượng nhẹ hơn các loại thuốc ngoại nên không được sử dụng.

Thêm vào đó, danh mục 45 loại thuốc bình ổn giá hiện nay cũng chỉ tập trung phần lớn vào chữa các loại bệnh thông thường như ho, sốt, cảm... mà chưa đáp ứng nhu cầu chữa bệnh của người dân.

Từ thực tế trên, thành phố đã giao Sở Y tế phối hợp với các bệnh viện và DN ngay trong Quý IV/2011 phải hoàn thành việc bổ sung danh mục thuốc chữa bệnh vào Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu.

Sở Y tế tăng cường phối hợp với các Sở, ngành chức năng triển khai chương trình “Thuốc Việt cho người Việt” cho người hành nghề dược trên địa bàn 24 quận, huyện trong tháng 11/2011; đưa thuốc trong chương trình đến các điểm bán thuốc bình ổn tại các nhà thuốc chậm nhất là cuối tháng 12/2011; hàng tháng rà soát, điều chỉnh giá thuốc đảm bảo không cao hơn giá thị trường…

Sở Y tế cần phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông trên địa bàn quảng bá, giới thiệu về chất lượng, mặt hàng và tiện ích của Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu đến người dân.

      Bảo Sơn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kiểm tra công tác vận hành Nhà máy, Tổng Giám đốc BSR yêu cầu siết chặt an ninh, an toàn trong dịp lễ

Kiểm tra công tác vận hành Nhà máy, Tổng Giám đốc BSR yêu cầu siết chặt an ninh, an toàn trong dịp lễ

(Thanh tra) - Ngày 29/4/2026, ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã trực tiếp kiểm tra công tác vận hành sản xuất, an ninh - an toàn tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tham gia đoàn kiểm tra còn có ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc BSR, Ban Giám đốc NMLD Dung Quất và lãnh đạo các ban chuyên môn thuộc Khối vận hành sản xuất.

PV

13:20 30/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm