Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Thanh
Thứ ba, 01/10/2024 - 22:47
(Thanh tra) - Sau hai ngày tổ chức, sự kiện “Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024” đã thành công với chuỗi 5 diễn đàn công nghệ chuyên sâu trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm, góp phần thúc đẩy việc kết nối, hợp tác chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Phát triển công nghệ và ĐMST, Bộ KH&CN. Ảnh: M.H
Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Phát triển Công nghệ và ĐMST, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết, sự kiện đã tổ chức thành công chuỗi 5 diễn đàn công nghệ chuyên sâu trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm: Diễn đàn chính sách quản lý công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Diễn đàn công nghệ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành Y tế, ngành Xây dựng; Diễn đàn xúc tiến đầu tư công nghệ cao.
Theo ông Nguyễn Mai Dương, tại các diễn đàn đã thu hút được tổng số 1.200 đại biểu tham dự, qua đó đã cung cấp các thông tin về tình hình xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách trong hoạt động quản lý công nghệ nói chung và các ngành, lĩnh vực cụ thể nói riêng; giới thiệu một số kết quả nổi bật trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới, công nghệ tiên tiến và xu hướng phát triển công nghệ phục vụ phát triển ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế.

Toàn cảnh “Diễn đàn công nghệ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” . Ảnh: M.H
Ở tọa đàm vai trò của đổi mới sáng tạo đối với doanh nghiệp Thủ đô, đã tập trung thảo luận về hoạt động và quản lý Nhà nước về ĐMST. Đồng thời, tạo kênh đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư và doanh nghiệp nhằm dưa ra các khuyến nghị, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Thủ đô triển khai các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và ĐMST một cách hiệu quả.
Tại “Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và ĐMST địa phương năm 2024” đã tổng kết, đánh giá một cách toàn diện kết quả hoạt động ứng dụng, chuyển giao, phát triển, đổi mới công nghệ và ĐMST tại các địa phương.
Về trình diễn, giới thiệu thành tựu công nghệ, đã có 200 gian trình diễn, giới thiệu công nghệ đến từ 163 tập đoàn, doanh nghiệp tiên phong về ứng dụng, đổi mới công nghệ; các tổ chức khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học tiêu biểu trên địa bàn Hà Nội và trên cả nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế, xây dựng.
Từ việc tổng hợp và lựa chọn trình chiếu gần 100 thành tựu công nghệ tiêu biểu trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện đã thu hút được khoảng 4.000 lượt tham quan trực tiếp và trực tuyến.
Về hoạt động kết nối, hợp tác chuyển giao công nghệ và ĐMST đã ghi nhận các ký kết hợp tác về chuyển giao công nghệ và ĐMST giữa các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam và các quốc gia như Hàn Quốc, Tây Ban Nha… trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, chuyển đổi số. Tại đây, cũng đã lựa chọn trao các cặp ký kết tiêu biểu.
Qua tổng kết từ các hoạt động nêu trên, đã thu hút khoảng 3.500 lượt khách tham dự trực tiếp, 7.000 lượt theo dõi trực tuyến sự kiện, một con số quá lớn, ông Nguyễn Mai Dương nhận định.
Ông Nguyễn Mai Dương cho rằng, sự kiện năm nay được mở rộng về quy mô với nhiều hoạt động chuyên sâu về công nghệ, qua đó, tiếp tục thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và ĐMST tại các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, góp phần thực hiện các định hướng, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta từ dựa vào tài nguyên thiên nhiên sang kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn carbon thấp.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trực tiếp kiểm tra công trường những ngày đầu xuân, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định quyết tâm đồng hành cùng chủ đầu tư, nhà thầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm giữ vững tiến độ Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, phấn đấu hoàn thành đúng các mốc quan trọng theo chỉ đạo của Chính phủ.
(Thanh tra) - Mùa Xuân không chỉ theo gió về trên những mái nhà, góc phố, mà còn lan tỏa trên các công trường của những dự án trọng điểm. Giữa mênh mang sương sớm và cái nắng hanh cuối Đông, tiếng máy hòa cùng nhịp búa, nhịp khoan vang lên như một bản hòa âm tươi mới. Ở đó, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn bền bỉ bám công trường, mang theo niềm tin của mùa mới, để mỗi khối bê tông đổ xuống không chỉ dựng xây công trình, mà còn góp nhịp cho một mùa Xuân đang lớn dần lên cùng nhịp phát triển của đất nước.
Nguyễn Điểm
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Thu Huyền
Thái Hải
Văn Thanh
T. Minh
Trần Quý
Nguyễn Mai
Văn Thanh
Bùi Bình
Thái Hải
Hải Hà
T. Minh
Trang Anh