Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 28/02/2012 - 06:31
(Thanh tra)- Sau 1 năm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phát động phong trào xây dựng “cánh đồng mẫu lớn” trong sản xuất lúa tại các tỉnh Nam bộ, không ít doanh nghiệp, địa phương hưởng ứng tích cực và bước đầu thu được nhiều kết quả quan trọng.
Một cánh đồng ở Bắc Ninh
Bộ NN&PTNT cho biết, riêng vụ Hè - Thu 2011, việc phát động phong trào “cánh đồng mẫu lớn” đã thu hút được 6.400 hộ nông dân tham gia tại 13 tỉnh, TP với diện tích đạt 7.803ha. Vụ Đông - Xuân năm 2012, có 20 tỉnh, TP tham gia, diện tích đạt tới 19.000ha.
Với việc tham gia vào phong trào “cánh đồng mẫu lớn” nông dân được hưởng nhiều lợi ích như: Được các doanh nghiệp cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm chất lượng, giá hợp lý. Việc tiêu thụ lúa được thực hiện theo đặt hàng về chủng loại, số lượng và chất lượng nên hàng nghìn hộ dân yên tâm tăng gia sản xuất.
Không những thế, thông qua các dịch vụ làm đất, tưới nước, gieo cấy, thu hoạch, quản lý dịch hại và áp dụng cơ giới hóa, quy trình sản xuất tiên tiến trong sản xuất nên các hộ dân giảm được chi phí nhân công, giảm số lần phun thuốc, tăng hiệu quả sử dụng phân bón cũng như giảm giá thành, tăng lợi nhuận.
Bộ NN&PTNT nhận định, mô hình “cánh đồng mẫu lớn” là giải pháp quan trọng, lâu dài, góp phần tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Nghị quyết 21 của Quốc hội. Vì vậy, Bộ chủ trương mở rộng phong trào xây dựng “cánh đồng mẫu lớn” trên cả nước, không chỉ trên cây lúa mà cả các cây trồng khác.
Để thực hiên mục tiêu này, Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương ở phía Bắc, trước hết, cần xây dựng kế hoạch thí điểm “cánh đồng mẫu lớn”, trong đó ưu tiên cây lúa và các cây trồng có thị trường. Đồng thời, tập trung sản xuất theo hướng hàng hóa, trên cơ sở nông dân tự nguyện tham gia cùng sự góp sức của doanh nghiệp, các cơ quan liên quan, bảo đảm hài hòa quyền lợi nông dân, cũng như doanh nghiệp và các bên tham gia.
Theo đó, người đứng đầu các tỉnh, TP phía Bắc cần chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức vận động nông dân “dồn điền, đổi thửa”, cải tạo nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi trên “cánh đồng mẫu lớn”. Tập hợp liên kết nông dân, tạo sự đồng thuận thực hiện phong trào.
Bên cạnh đó, khuyến khích triển khai và quản lý các hoạt động dịch vụ do hội nông dân, tổ hợp tác, doanh nghiệp trong các khâu: Làm đất, giống, vật tư từ gieo trồng đến thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm bảo đảm chất lượng và hài hòa các lợi ích. Cần ưu tiên ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đất đai, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật… Đồng thời, xem xét ban hành các chính sách mới để triển khai thí điểm “cánh đồng mẫu lớn” đạt kết quả tốt.
Hữu Oanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 35,88 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó rau quả và thủy sản ghi nhận mức tăng trưởng mạnh.
Giang Sơn
(Thanh tra) - Ngày 10/7, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) đã khai trương trụ sở kinh doanh mới tại tòa nhà của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. HCM (VIFC – HCMC) số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Sự kiện là lời chào chính thức từ MBV khi hiện diện tại đại lộ Nguyễn Huệ, mở đầu cho bước đồng hành cùng hạ tầng tài chính mới của Thành phố. Đây cũng là công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới cột mốc 30 năm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) có mặt tại khu vực phía Nam.
Phúc Anh
PV
PV
Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi
Trí Vũ
Phú Đức
Hương Giang
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Giang Sơn
Thanh Nhung
Đăng Tân
Thành Công
Hương Giang
Đan Quế
Thái Hải