Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 05/09/2012 - 22:31
(Thanh tra) - Đó là nội dung thảo luận của hội nghị trù bị phiên họp toàn thể Hội nghị Toàn cầu lần thứ 2 về nông nghiệp, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu (gọi tắt là AFC) diễn ra hôm nay (5/9), tại Hà Nội.
Quang cảnh hội nghị
Tại phiên họp hơn 500 đại biểu đến từ 150 nước và hơn 20 tổ chức quốc tế đã cùng thảo luận về các vấn đề như tăng cường giải pháp để xây dựng một nền nông nghiệp thân thiện với môi trường, thúc đẩy cho phát triển xanh; triển khai các chính sách phù hợp để khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp thông qua cơ chế đối tác công - tư (PPP); tăng cường quản lý rủi ro và cụ thể hóa các hành động để phát triển nền nông nghiệp bền vững...
Hầu hết các ý kiến của các đại biểu đều cho rằng, nông nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, tăng trưởng nông nghiệp một cách bền vững không chỉ đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng để nuôi sống dân số hiện tại, dân số tăng trưởng hàng năm mà còn nâng cao và cải thiện được chất lượng cuộc sống của người dân trong sự phát triển mạnh mẽ của các ngành khác. Do đó, không chỉ các nước đang phát triển mà tất cả các nước có nền nông nghiệp cần phải đẩy mạnh việc xây dựng nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; đặc biệt khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, huy động mọi nguồn lực để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phổ biến thông tin, tạo điều kiện cho phát triển nền nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường.
Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bùi Bá Bổng cho biết: Việt Nam là một trong những nước luôn nỗ lực cao để đưa ra các sáng kiến nhằm hiện đại hóa nền nông nghiệp thân thiện với môi trường. Việt Nam cũng luôn khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp thông qua cơ chế đối tác PPP. Trong thời gian qua, một số lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam như: Chè, cà phê, lương thực, rau quả... đã vận hành hiệu quả mô hình này, sự phối hợp chặt chẽ của mô hình đối tác PPP đã góp phần nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm, nhờ đó, thu nhập của người dân cũng ngày càng tăng cao hơn.
Cũng theo Thứ trưởng Bùi Bá Bổng, sự hợp tác chặt chẽ mang tính toàn cầu giữa các quốc gia với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cũng như nỗ lực của mỗi quốc gia sẽ mang lại thành công lớn và góp phần vượt qua thách thức. Làm tốt được điều này, sẽ góp phần mang lại lợi ích cao hơn, đó cũng là mục tiêu để xây dựng nền nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu...
Phiên họp trù bị của Hội nghị AFC đã làm việc trong 3 ngày làm việc để xem xét, đánh giá các kết quả đạt được cũng như đưa ra các điều chỉnh thích hợp trong lộ trình hành động từ Hội nghị AFC lần thứ 1 tổ chức tại Hà Lan năm 2010; đồng thời thiết lập những ưu tiên mới, cụ thể hóa các hành động để thực hiện và phát triển nền nông nghiệp thân thiện với môi trường làm động lực cho tăng trưởng xanh trên toàn cầu. Qua Phiên họp trù bị, các ý tưởng mới, kế hoạch hành động phù hợp sẽ được thống nhất và đưa ra tại phiên họp cấp Bộ trưởng vào ngày mai (6/9) để thông qua.
Hội nghị AFC do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp với Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Đổi mới Hà Lan, Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức trong thời gian từ ngày 3 – 7/9/2012.
ĐD
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, đánh thức tiềm năng, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và vùng nguyên liệu, đồng thời nâng tầm giá trị nông sản chủ lực của tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc theo hướng bền vững là mục tiêu được hướng đến.
Thanh Nhung
(Thanh tra) - Ngày 14/7/2026, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã có buổi tiếp và làm việc chính thức với Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện phục vụ nhà máy điện. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng, chuyển giao công nghệ cao nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao tính an toàn, tin cậy cho một trong những nhà máy sản xuất điện có công nghệ hiện đại nhất tại Việt Nam thời điểm hiện tại.
T.Vân
Hòa Bình
Hải Anh
Thanh Lương
Chu Tuấn
PV
Trần Kiên
Phú Đức
Đan Quế
Kỳ Phương
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
Hoàng Hưng