Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kết nối ngân hàng với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn

Thứ năm, 16/08/2012 - 00:03

(Thanh tra) - Ngày 15/8, tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham dự và điều hành hội nghị.

Ông Nguyễn Thành Đô - Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: Đến nay, toàn tỉnh có 781 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký gần 6.900 tỷ đồng. Các doanh nghiệp này hoạt động hầu hết ở các ngành và lĩnh vực kinh tế, hàng năm đóng góp khoảng 60% tổng thu ngân sách tại địa bàn, giải quyết việc làm cho khoảng 23.000 lao động. Năm 2011- 2012, do ảnh hưởng của lạm phát và suy giảm kinh tế, các doanh nghiệp của địa phương gặp phải không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp thiếu vốn sản xuất kinh doanh, cùng với những qui định mới của Chính phủ trong quản lý và tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Từ năm 2011 đến nay, đã có 11 doanh nghiệp giải thể, 7 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, 50 doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép, 31 doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc tạm ngừng kinh doanh...

Ý kiến của đại diện các doanh nghiệp tham dự cuộc kết nối hầu hết xoay quanh vấn đề giãn nợ vay ngân hàng; sử dụng hàng tồn kho làm tài sản thế chấp vay vốn tiếp; đề nghị giảm mức lãi xuất vốn vay ngân hàng thấp hơn 15% như theo qui định hiện nay; đề nghị các Ngân hàng Thương mại căn cứ vào bậc xếp hạng của doanh nghiệp, uy tín và khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để cho vay vốn, không “đổ đồng” các doanh nghiệp; cho vay vốn căn cứ vào khối lượng doanh nghiệp đã thi công, không nên căn cứ vào kế hoạch vốn của Nhà nước phân bổ... Đề nghị ngân hàng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn...

Đại diện các Ngân hàng Thương mại lại có ý kiến đề nghị Chính phủ và chính quyền địa phương xem xét chuyển nguồn vốn cho phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới cho Ngân hàng Nông nghiệp quản lý; có cơ chế để có thể dùng cây trồng, vật nuôi làm tài sản đảm bảo vay vốn sản xuất đối với các hộ nông dân. Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp cũng cần cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh, cần cảm thông, chia sẻ với ngân hàng bằng cách tôn trọng hợp đồng, minh bạch trong các báo cáo tài chính. Các chủ đầu tư công trình xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước cần thông báo kế hoạch vốn với các Ngân hàng Thương mại để bố trí vốn cho doanh nghiệp vay. Đề nghị các bộ, ngành cần chung tay chia sẻ với doanh nghiệp chứ không riêng gì ngành ngân hàng, bởi trong khi ngành ngân hàng phải chịu thiệt thòi khi giảm lãi suất, thì các ngành khác như điện, xăng dầu, than... lại tăng giá liên tục, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

Theo ý kiến của lãnh đạo một số ngành làm chủ đầu tư, ngân hàng cần phối hợp với chủ đầu tư để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn. Bởi trên thực tế, khá nhiều các công trình đã có quyết định đầu tư, doanh nghiệp bỏ vốn huy động đã hoặc đang thi công, song chủ đầu tư không có kinh phí để giải ngân cho doanh nghiệp bởi “lỗi hệ thống” từ trên xuống... Hiện nay, các doanh nghiệp vay vốn đều phải dùng “sổ đỏ” làm tài sản đảm bảo, trong khi đó nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh ở những lĩnh vực khác nhau, nên xem xét có thể “xiết” bằng các hình thức khác, như các tài sản, kinh phí thông qua giao dịch với các đơn vị khác ở đầu vào và đầu ra của sản phẩm...

Kết luận hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp làm rõ xem còn đơn vị nào phải vay vốn trên mức lãi suất 15% theo qui định. Doanh nghiệp nào xếp hạng “3 chữ A”, doanh nghiệp nào có dự án mà không được vay vốn. Theo ông Đào Minh Tú, vốn của hệ thống ngân hàng không thiếu, nên các Ngân hàng Thương mại cần mở rộng tín dụng, tăng tín dụng; cần linh hoạt hơn khi cho vay vốn chẳng hạn như bằng hình thức tín chấp; các thủ tục còn rườm rà, đặt ra ngoài bộ thủ tục của Ngân hàng Nhà nước cần xem xét, loại bỏ bớt những gì có thể bỏ; đề nghị các chủ đầu tư của Nhà nước đối với những công trình đã có kế hoạch, có nguồn vốn, có quyết định đầu tư mà vốn bị tắc lại do “lỗi hệ thống” cần khẩn trương tích cực khơi thông để dòng vốn chảy vào lưu thông. Ngân hàng nên “đi cùng một thuyền” với doanh nghiệp, tiếp cận, tư vấn tài chính cho doanh nghiệp thiếu cán bộ quản lý tài chính; tiếp tục giúp doanh nghiệp cơ cấu lại các khoản vay với những doanh nghiệp có khả năng. Còn với những đơn vị quá yếu kém, chỉ dựa vào nguồn vốn vay để tồn tại thì nên chấp nhận để giải thể, giảm bớt gánh nặng cho xã hội...

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên, tính đến thời điểm 31/7/2012, tổng dư nợ của các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn đạt 6.436 tỷ đồng, nợ xấu chiếm 0,45% tổng dư nợ.

Chu Quốc Hùng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Quyết liệt chuyển hóa tiềm năng, dự án thành động lực tăng trưởng

Nghệ An: Quyết liệt chuyển hóa tiềm năng, dự án thành động lực tăng trưởng

(Thanh tra) - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các cấp, ngành tập trung chuyển hóa kết quả, tiềm năng và các dự án đang triển khai thành giá trị tăng trưởng cụ thể, lấy mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số làm trọng tâm chỉ đạo, điều hành những tháng cuối năm.

Văn Thanh

21:19 26/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm