Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 18/09/2012 - 15:17
(Thanh tra)- Do làm tốt công tác tuyên truyền, người tiêu dùng ở Bạc Liêu đã nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) trong nước, chất lượng, giá cả của hàng hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, các DN đã nâng cao chất lượng hàng hóa, xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm và thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhờ vậy, hiện nay hàng Việt đã chiếm 85% thị phần ở các chợ trong tỉnh Bạc Liêu.
Từ năm 2009 đến nay, Sở Công thương Bạc Liêu đã phối hợp thực hiện 7 phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” với gần 360 DN tham gia, doanh thu đạt trên 7,5 tỷ đồng, thu hút hơn 112.300 lượt người tham quan, mua sắm. Đồng thời, phối hợp tổ chức 26 hội chợ, triển lãm thương mại với chủ đề “Ưu tiên dùng hàng Việt” với 2.170 DN tham gia, doanh thu đạt hơn 23,4 tỷ đồng.
Sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", kết quả đáng mừng nhất chính là tạo được sự chuyển biến trong hệ thống chính trị, đảng viên, công nhân, viên chức, các tầng lớp nhân dân về ý thức ưu tiên sử dụng hàng hóa trong nước. Song song đó, DN, nhà sản xuất đã có nhiều nỗ lực trong sản xuất, cung ứng sản phẩm có chất lượng, giá thành vừa phải, quan tâm hơn việc xây dựng mạng lưới bán lẻ, cải thiện mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm… Qua đó, tác động đến xu hướng sử dụng hàng Việt của người dân ngày càng nhiều hơn.
Điểm còn bất cập trong việc đưa hàng Việt về nông thôn của địa phương và ngành chức năng hiện nay là chưa thể đáp ứng một cách thường xuyên, do địa bàn rộng, mỗi phiên chợ bán hàng chỉ diễn ra 2 - 3 ngày; sự kết hợp giữa các thương nhân với DN trong việc đưa hàng Việt về nông thôn còn thiếu chặt chẽ và chưa thống nhất. Do đó, sau những phiên chợ hàng Việt rầm rộ thì thị trường nông thôn trở lại trầm lắng./.
Cao Thăng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, đánh thức tiềm năng, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và vùng nguyên liệu, đồng thời nâng tầm giá trị nông sản chủ lực của tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc theo hướng bền vững là mục tiêu được hướng đến.
Thanh Nhung
(Thanh tra) - Ngày 14/7/2026, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã có buổi tiếp và làm việc chính thức với Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện phục vụ nhà máy điện. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng, chuyển giao công nghệ cao nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao tính an toàn, tin cậy cho một trong những nhà máy sản xuất điện có công nghệ hiện đại nhất tại Việt Nam thời điểm hiện tại.
T.Vân
Hòa Bình
Hải Anh
Thanh Lương
Chu Tuấn
PV
Trần Kiên
Phú Đức
Đan Quế
Kỳ Phương
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
Hoàng Hưng