Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội: "Thủ đô không thể để mất an toàn thực phẩm"

Đức Tài

Chủ nhật, 22/06/2025 - 14:42

(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Công an Thành phố, UBND và Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm (ATTP) huyện Hoài Đức ngày 20/6/2025, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong khẳng định: công tác chống hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ hệ thống chính trị.

Theo Kế hoạch số 2694/KH-SCT và các chỉ đạo cao điểm của Thành phố, Sở Công Thương đã xác định xã La Phù, Dương Liễu (huyện Hoài Đức) là địa bàn trọng điểm sản xuất, kinh doanh có nguy cơ vi phạm về ATTP và hàng hóa không rõ nguồn gốc. Đây là nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, mang tính mùa vụ, hoạt động chưa bài bản, tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng sản phẩm.

Trước thực trạng đó, từ 15/4 đến 15/6/2025, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp các ngành đã kiểm tra 35 vụ, xử lý 34 vụ, tổng số tiền xử phạt hành chính 1.162.000.000 đồng; tiêu hủy hàng hóa trị giá 491.891.000 đồng, tịch thu 132.195.000 đồng.

Trong số này có 21 vụ vi phạm ATTP, phạt tiền gần 770 triệu đồng; bên cạnh đó là các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc, thương mại điện tử và buôn lậu.

Tại xã La Phù, trong hơn hai năm (từ 2023 đến 15/6/2025), Đội Quản lý thị trường số 24 đã kiểm tra 107 vụ, xử lý 103 vụ, chuyển hồ sơ sang Công an 4 vụ, với tổng mức xử phạt hơn 3,3 tỷ đồng, tiêu hủy hàng hóa gần 2 tỷ đồng.

Giám đốc Sở đánh giá cao sự chủ động, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của lực lượng Quản lý thị trường trong việc thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm. Đây là lực lượng giữ vai trò tuyến đầu trong đấu tranh phòng chống hàng giả, vi phạm ATTP, thực hiện đúng tinh thần các Chỉ thị 13/CT-TTg, Công điện 65/CĐ-TTg và chỉ đạo của Tổng Bí thư: “Những gì là thực phẩm, là thuốc chữa bệnh, tuyệt đối không để giả”.

Ông Võ Nguyên Phong, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Trong phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Công thương Hà Nội nhấn mạnh quan điểm: phòng ngừa là cơ bản, xử lý là quyết định. Cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp không tiếp tay cho vi phạm; đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi sản xuất, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm nhãn hiệu, vi phạm điều kiện ATTP.

Cũng theo Giám đốc Sở, cần tiếp tục đẩy mạnh phối hợp giữa các ngành, địa phương, gắn trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm nếu để tồn tại vi phạm kéo dài. Cần triển khai mô hình quản lý phù hợp với đặc thù làng nghề, nâng cao năng lực kiểm tra tại cơ sở, kết hợp công nghệ trong giám sát chuỗi cung ứng thực phẩm.

Từ thực tế Hoài Đức, Sở Công Thương cũng khuyến nghị không nên “dễ dãi” với sai phạm trong làng nghề truyền thống. Nhiều cơ sở tại La Phù vẫn hoạt động không phép, không giấy chứng nhận, thiếu truy xuất nguồn gốc, thiếu chứng từ. Cần phân biệt rạch ròi giữa gìn giữ văn hóa và bao che cho vi phạm.

Lãnh đạo các sở, ngành đi kiểm tra thực tế tại La Phù

Sở đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác cao điểm, triển khai Kế hoạch 146/KH-UBND theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền – làm rõ trách nhiệm cá nhân trong toàn bộ quá trình quản lý.

Giám đốc Sở Công Thương khẳng định: công tác chống hàng giả, gian lận thương mại và ATTP không thể trông chờ vào chiến dịch ngắn hạn, mà phải là nhiệm vụ xuyên suốt, có cơ chế phối hợp liên ngành, có công cụ giám sát thực chất và có cam kết rõ từ chính quyền cơ sở.

Giữ vững trật tự thương mại và an toàn thực phẩm không thể chỉ làm từ trên xuống – mà phải bắt đầu từ chính địa phương nơi phát sinh vi phạm đầu tiên và cũng là nơi người dân kỳ vọng nhiều nhất.

Trong suốt chiến dịch cao điểm vừa qua, lực lượng Quản lý thị trường đã thể hiện rõ vai trò chủ công, trực diện, kiên quyết và không né tránh. Đây là lực lượng trực tiếp kiểm tra hơn 100 vụ, xử lý hàng loạt cơ sở sản xuất thực phẩm không rõ nguồn gốc, góp phần “làm sạch” chuỗi cung ứng tại các làng nghề có tính truyền thống nhưng tồn tại vi phạm kéo dài.

Việc phối hợp chặt chẽ giữa QLTT với Công an, UBND và các ngành chức năng, nhất là trong việc truy vết hàng hóa, xác minh chủ thể vi phạm, áp dụng biện pháp xử lý mạnh (như tiêu hủy, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra)… đã giúp tạo nên tác động răn đe rõ rệt tại khu vực La Phù và Dương Liễu.

Giữ được kỷ cương ở những nơi như Hoài Đức – nơi sản xuất, chế biến, tiêu thụ diễn ra dày đặc chính là giữ được thế chủ động trên toàn địa bàn Thành phố. Đây cũng là cơ sở để tiến tới xây dựng một mô hình quản lý ATTP tại làng nghề, mang tính chất điểm, nhân rộng được cho các địa bàn khác.

Thành phố Hà Nội xác định: giữ vững ATTP là giữ uy tín thể chế và sự an tâm của người dân Thủ đô.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

“Siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình sau sáp nhập, thu hút FDI chất lượng cao

“Siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình sau sáp nhập, thu hút FDI chất lượng cao

(Thanh tra) - Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới, Thành phố Hồ Chí Minh mới đã nhanh chóng khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 10 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD, tăng 28,67% so với cùng kỳ năm 2024 - mức tăng trưởng cho thấy sức hút đặc biệt của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành đầu tàu kinh tế và trung tâm kết nối thương mại, đầu tư.

Nhật Minh

14:33 05/12/2025
CIO Techcombank trên ghế nóng ‘A.I  thực chiến’:  Tận dụng AI để giải quyết bài toán thực tiễn

CIO Techcombank trên ghế nóng ‘A.I thực chiến’: Tận dụng AI để giải quyết bài toán thực tiễn

(Thanh tra) - “A.I Thực chiến” - cuộc thi về trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia và cũng là chương trình trọng điểm về AI trên toàn quốc đã sắp đi hết vòng chung khảo. Trong tập mới nhất, các đội thi bước vào bảng đấu với chủ đề “Xây dựng báo cáo tài chính của ngân hàng”,  với giám khảo khách mời đến từ ngân hàng Techcombank - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Công nghệ. Tại đây, CIO của Techcombank đã hé lộ bốn bước để biến một ý tưởng từ dữ liệu thành lời giải AI hoàn chỉnh, đồng thời chia sẻ về vai trò của doanh nghiệp trong hành trình ươm tạo thế hệ nhân tài AI Việt.

T.Vân

12:52 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm