Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đón Tết… bình ổn

Thứ bảy, 08/12/2012 - 09:56

(Thanh tra) - Các doanh nghiệp sản xuất, phân phối và bán lẻ đang đang vào mùa cao điểm chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Quý Tỵ 2013. Dù tình hình kinh tế còn khó khăn, sức mua chậm, nhưng hầu hết các doanh nghiệp (DN) đều tăng cường triển khai cung ứng hàng hóa đầy đủ và cam kết đảm bảo nguồn cung với giá ổn định, không để thiếu hàng, tăng giá đột biến.

Để chương trình bình ổn Tết đạt hiệu quả, lực lượng QLTT cũng thường xuyên phối hợp kiểm tra….

Theo chỉ đạo của Sở Công thương các địa phương, căn cứ vào diễn biến, nhu cầu thị trường, các DN sản xuất, kinh doanh đã chủ động nguồn hàng đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng Tết Quý Tỵ 2013.

Đến ngày 12/11 đã có 42/63 địa phương báo cáo công tác chuẩn bị Tết gửi về Bộ Công thương, đồng thời có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu thị trường. Trong đó, 18 địa phương đã bắt đầu thực hiện, có kế hoạch ứng vốn hỗ trợ lãi suất cho các DN dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường trong dịp Tết với tổng số tiền ước khoảng 1.075,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do nguồn lực tài chính của mỗi địa phương khác nhau, nên kinh phí dành cho Chương trình dự trữ hàng bình ổn thị trường cũng khác  nhau. Trong đó TP. Hà Nội: 376 tỷ đồng, TP. Hồ Chí Minh: 626,2 tỷ đồng, các tỉnh Cần Thơ 40 tỷ đồng, Bắc Giang 40 tỷ đồng, Quảng Ninh 30 tỷ đồng, Hải Dương 24,13 tỷ đồng, Yên Bái 22,5 tỷ đồng, Đà Nẵng 20,7 tỷ đồng, Phú Yên 20 tỷ đồng...

Ở các địa phương, chương trình chủ yếu tập trung vào các tháng cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, riêng ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thực hiện chương trình cả năm). Tuy lượng vốn hỗ trợ lãi suất năm nay của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh giảm so với năm trước (lần lượt 26% và 42%) nhưng nhiều địa phương khác đã triển khai chương trình với lượng vốn hỗ trợ cao hơn như Cần Thơ, Vĩnh Long, Hải Dương, Đà Nẵng... cho thấy nhu cầu dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường Tết khá cao, các địa phương triển khai rộng rãi nhằm giảm áp lực tăng giá trong dịp cao điểm.
TP. Hà Nội dự kiến nhu cầu tiêu dùng một số hàng hóa thiết yếu trong dịp Tết với tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên địa bàn trong tháng Tết tăng khoảng 18-20% so với các tháng trong năm. Một số mặt hàng thực phẩm tươi sống, chế biến, rau củ có thể tăng hơn 20%, ước khoảng 35 nghìn tỷ đồng.

Trước đó ngày 14/6, UBND TP phê duyệt kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2012, tạm ứng từ Quỹ dự trữ tài chính thành phố 376 tỷ đồng cho các DN vay không lãi suất để dự trữ 10 mặt hàng trong thời gian 11 tháng (từ tháng 5/2012 đến tháng 4/2013). Lượng hàng dự trữ bình ổn phục vụ Tết của các DN Thủ đô đến nay gồm: Gạo sáu nghìn tấn; thịt lợn 900 tấn; thịt gà 350 tấn; trứng gia cầm sáu triệu quả; thủy hải sản 450 tấn; thực phẩm chế biến 550 tấn; dầu ăn 1,3 triệu lít; đường RE 200 tấn; rau củ 2.000 tấn. Lượng hàng dự trữ bình ổn này chiếm khoảng 8 - 10% nhu cầu thị trường.

Ngoài ra, tổng lượng hàng hóa dự trữ của các DN sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố phục vụ Tết ước tính trị giá khoảng sáu nghìn tỷ đồng, đáp ứng khoảng 20 - 25% lượng tiêu dùng tăng thêm của thành phố trong những tháng Tết. Chủ động điều phối hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, tăng giá đột biến.

Theo sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo cung cầu trước, trong và sau Tết Quý Tỵ 2013, đã được DN tham gia chương trình bình ổn thị trường triển khai từ rất sớm. Trong đó, nguồn cung từ các DN tham gia chương trình bình ổn thị trường chiếm từ 30 - 40% thị phần; các chợ đầu mối chiếm 40-50% thị phần, riêng mặt hàng rau củ quả, thủy hải sản ở mức 60 - 70% thị phần; các công ty, DN khác chiếm 10% thị phần. Các DN tham gia dự trữ chín mặt hàng cam kết bán hàng bảo đảm chất lượng, giá bán thấp hơn giá thị trường ít nhất 5 - 10% so với giá sản phẩm cùng loại.

Tổng nguồn vốn các DN chuẩn bị cho sản xuất dự trữ hàng Tết đạt 6.681,8 tỷ đồng, tăng 23,9% so với Tết Nhâm Thìn. Trong đó, nguồn vốn chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là 3.436,4 tỷ đồng.

Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu năm 2012 và Tết Quý Tỵ 2013 của TP. Hồ Chí Minh với tổng nguồn vốn thực hiện khoảng 262,2 tỷ đồng, với cơ chế vay không lãi suất thời gian 12 tháng, cấp cho 24 DN mua hàng thiết yếu dự trữ phục vụ Tết gồm: Gạo nếp 4.800 tấn; thịt lợn 4.150 tấn; thịt gà, vịt 2.550 tấn; trứng 34 triệu quả/tháng; thủy hải sản 505 tấn; rau củ 2.680 tấn...

Để đưa hàng hóa phục vụ các tầng lớp dân cư, mạng lưới cung ứng hàng hóa phục vụ Tết được triển khai trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh với 5.277 điểm bán hàng bình ổn với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu (tăng hơn 2.700 điểm so với năm trước).

Riêng Chương trình lương thực - thực phẩm có 2.734 điểm, trong đó có 831 điểm bán hàng bình ổn thị trường tại 128 chợ truyền thống; 785 điểm bán tại các quận ven, huyện ngoại thành và 1.118 điểm bán trong khu dân cư nội thành; 13 điểm bán tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Phối hợp kiểm tra, giám sát

Tại cuộc họp với các Sở, ngành và doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường ngày 29/11, Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, Lê Ngọc Đào đề nghị Thanh tra Sở Tài chính, Chi cục quản lý thị trường, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp cùng Sở Công thương thống nhất triển khai kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết năm 2013.

Ngoài ra, về việc tổ chức 700 chuyến bán hàng lưu động, Sở Công thương đã phân bổ doanh nghiệp thành các nhóm với ba đơn vị đầu mối; do đó các doanh nghiệp tham gia bán hàng lưu động cần tích cực phối hợp với nhau, hỗ trợ đưa hàng hóa ra thị trường và tăng cường kiểm soát chất lượng, xuất xứ hàng hóa.

Đồng thời, Sở Công thương cũng sẽ tăng cường liên kết với Sở Giao thông Vận tải, giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc xin cấp phép lưu thông phương tiện vận chuyển hàng hóa trong giờ cao điểm.
Theo đó, các doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp phép đăng ký với Sở Công thương và kê khai cụ thể lộ trình vận chuyển để chuyển hồ sơ sang sở Giao thông Vận tải xem xét, cấp phép cho doanh nghiệp thuận lợi hoạt động.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Phó Chi cục trưởng an toàn vệ sinh thực phẩm, cho biết đơn vị này đang tổ chức các đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết. Dự kiến triển khai ba đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành cấp thành phố; tại 24 quận - huyện thì thành lập 24 đoàn, thực hiện kiểm tra cơ sở cung ứng nguyên - vật liệu; đơn vị sản xuất - chế biến và sản phẩm kinh doanh trên thị trường.


Bảo Thái

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm