Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cục Thuế Hà Tĩnh tiếp nhận 1.336 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế

Thứ ba, 23/06/2020 - 06:00

(Thanh tra)- Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Tĩnh, tính đến hiện nay, đơn vị đã tiếp nhận 1.336 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của doanh nghiệp (DN), trong đó: 1.291 giấy đề nghị gia hạn của DN, 45 giấy đề nghị của hộ, cá nhân kinh doanh.

Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, để triển khai thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất (Nghị định 41), các giải pháp tiếp tục được đơn vị khẩn trương thực hiện như: Rà soát toàn bộ người nộp thuế thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 41 để chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế...

Ước tính, trên địa bàn Hà Tĩnh có 2.328 DN, hợp tác xã thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, với tổng số tiền 160,9 tỷ đồng. Trong đó: Thuế giá trị gia tăng 95,14 tỷ đồng; thuế thu nhập DN 43,8 tỷ đồng; tiền thuê đất 21,9 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, đã có gần 1.300 DN trên toàn tỉnh gửi giấy xin gia hạn đến cơ quan thuế theo quy định.

Cơ quan thuế cho biết sẽ tiếp tục nhận giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế đến hết ngày 30/7/2020. Tuy không áp lực về thời gian nhưng để thuận lợi, tránh sai sót, ảnh hưởng đến quyền lợi, người nộp thuế nên nghiên cứu kỹ để thực hiện trước thời gian quy định.

PV

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giá vàng lao dốc

Giá vàng lao dốc

(Thanh tra) - Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch tối 18/3, đánh dấu đợt điều chỉnh đáng kể sau nhiều ngày neo quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce.

Hòa Bình

09:58 19/03/2026
Sinh kế nông nghiệp không gây mất rừng: Hướng đi bền vững cho Tây Nguyên

Sinh kế nông nghiệp không gây mất rừng: Hướng đi bền vững cho Tây Nguyên

(Thanh tra) - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và áp lực suy giảm tài nguyên rừng gia tăng, việc hài hòa giữa phát triển nông nghiệp và bảo vệ rừng đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên, những mô hình sinh kế gắn với nông nghiệp bền vững cùng các dự án giảm phát thải đang mở ra hướng đi mới, vừa bảo tồn hệ sinh thái rừng, vừa nâng cao thu nhập cho người dân.

Nguyễn Mai

09:02 19/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm