Theo dõi Báo Thanh tra trên
B.S
Thứ năm, 19/03/2026 - 09:59
(Thanh tra) - Dù chịu ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết kéo dài, kinh tế Lai Châu 2 tháng đầu năm 2026 vẫn ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ ở lĩnh vực xuất nhập khẩu và sản xuất công nghiệp.
Chè là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh Lai Châu. Ảnh: CH
Trong bối cảnh kinh tế thế giới tháng 2/2026 vẫn đang đối mặt với nhiều rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng do xung đột địa chính trị và biến động chi phí vận tải, hoạt động ngoại thương của tỉnh Lai Châu lại cho thấy sức sống mãnh liệt.
Cụ thể, tổng giá trị xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lai Châu lũy kế 2 tháng đầu năm 2026 ước đạt 11,02 triệu USD, ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ lên tới 81% so với cùng kỳ năm trước.
Xét riêng trong tháng 2/2026, do trùng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tạm dừng hoạt động để nghỉ lễ nên tổng kim ngạch ước đạt 4,17 triệu USD, giảm khoảng 40% so với tháng 1.
Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, con số này vẫn tăng trưởng 12,7%. Điều này minh chứng cho việc các hoạt động thông quan tại cửa khẩu đang ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
Trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, mặt hàng chè tiếp tục khẳng định vị thế là "vàng xanh" của vùng đất biên cương. Dù thời điểm đầu năm cây chè đang trong giai đoạn ngừng khai thác (nghỉ đông), nhưng nhờ công tác dự trữ và ký kết hợp đồng sớm, địa phương đã xuất khẩu được 354 tấn chè với trị giá 0,8 triệu USD. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt 0,96 triệu USD, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng phục vụ sản xuất then chốt như thiết bị thủy điện và đá chứa canxi.
Bên cạnh đó, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh Lai Châu trong 2 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng ấn tượng ở mức 31,32% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một con số phản ánh năng lực sản xuất nội tại đang được giải phóng mạnh mẽ, bất chấp những khó khăn về thời tiết.
Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng 32,87%. Đây là kết quả đáng ghi nhận bởi thực tế tháng 2 là giai đoạn cao điểm mùa khô, lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện có xu hướng giảm mạnh. Việc duy trì sản lượng điện cao không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng mà còn đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách tỉnh.
Bên cạnh thủy điện, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng ghi nhận mức tăng 7,64%. Một số ngành công nghiệp cấp II có sự bứt phá ngoạn mục so với cùng kỳ năm ngoái, tiêu biểu như: Sản xuất trang phục tăng trưởng đột biến 65,01%; sản xuất sản phẩm từ dệt tăng 25,44%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 16,22%...
Sự đa dạng hóa trong các ngành công nghiệp nhẹ cho thấy cơ cấu kinh tế của tỉnh đang dần dịch chuyển theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc độc tôn vào tài nguyên thiên nhiên, hướng tới các ngành có giá trị gia tăng cao và sử dụng nhiều lao động.
Với con số xuất nhập khẩu tăng trưởng 81% và chỉ số công nghiệp IIP tăng trên 31%, có thể khẳng định kinh tế Lai Châu đã có một khởi đầu "vạn sự hanh thông" trong 2 tháng đầu năm 2026. Dù còn đó những thách thức về biến động lao động và áp lực từ thị trường quốc tế, nhưng với đà tăng trưởng hiện tại cùng danh mục các dự án đầu tư công trọng điểm đang được triển khai đúng tiến độ, Lai Châu hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một năm 2026 bứt phá, sớm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau khởi công 4 trường nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới A Mú Sung, Y Tý, Mường Khương, Pha Long, tỉnh Lào Cai tiếp tục động thổ xây dựng công trình 230 tỷ đồng tại xã Bản Lầu.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Sáng 19/3, trong khuôn khổ chương trình khởi công đồng loạt các trường nội trú liên cấp vùng biên giai đoạn 2 tại 17 tỉnh, thành có biên giới đất liền, TP Huế tổ chức lễ khởi công, động thổ xây dựng 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5.
Minh Tân
Nguyễn Mai
Đăng Tân
B.S
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Thanh Lương
Minh Tân
Nguyễn Mai
Trọng Tài - Việt Hải
Đăng Tân
PV
Minh Nghĩa
Trung Hà
B.S
Hòa Bình