Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 17/11/2011 - 09:07
(Thanh tra)- Đây là ý kiến của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Minh Quang trong cuộc trao đổi với báo chí mới đây, liên quan đến vấn đề “nóng bỏng” về diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt là đất lúa đang dần bị thu hẹp, ảnh hưởng xấu đến an ninh lương thực và đời sống nông dân.
Nhiều diện tích đất lúa ở tỉnh Hải Dương đã bị thu hẹp, nhường chỗ cho khu công nghiệp Ảnh D.Th.Tùng
Bộ trưởng TN&MT Nguyễn Minh Quang khẳng định quan điểm nhất quán: “Phải giữ bằng được được 3,8 triệu ha đất lúa! Các địa phương nên có nhận thức đầy đủ về đất lúa vì đó là di sản được bồi đắp từ ngàn đời”.
Thực tế cho thấy những năm qua, ở nhiều địa phương đã có tình trạng “bật đèn xanh” cho nhà đầu tư “ăn” vào đất lúa. Theo ông Tôn Gia Huy (Chi Hội trưởng Chi Hội Khoa học Đất, Bộ TN&MT), chỉ tính từ năm 2000 - 2007 (giai đoạn đất lúa bị thu hồi nhiều nhất - PV), tổng diện tích đất nông nghiệp và đất lúa bị thu hồi trên cả nước là gần 500.000ha… Bình quân mỗi năm, nông dân phải nhường 74.000ha đất nông nghiệp và đất lúa cho việc phát triển các khu công nghiệp, đô thị và kết cấu hạ tầng. Các vùng kinh tế trọng điểm có diện tích đất bị thu hồi chiếm 50% tổng diện tích đất bị thu hồi trên toàn quốc. Chỉ tính riêng năm 2007, diện tích gieo trồng lúa giảm 125.000ha. Cả nước có 12 triệu hộ gia đình nhưng chỉ còn 9,4 triệu ha đất nông nghiệp (bình quân mỗi hộ chỉ có 0,7 - 0,8ha, mỗi lao động là 0,3ha và mỗi nhân khẩu là 0,15ha).
Cũng theo ông Tôn Gia Huy, trong khoảng thời gian 5 năm (2003 - 2008), quá trình thu hồi đất nông nghiệp đã tác động đến đời sống của 627.000 hộ gia đình, với khoảng 950.000 lao động và 2,5 triệu nhân khẩu nông nghiệp…Trung bình mỗi ha đất bị thu hồi/hộ gia đình dẫn đến 1,5 lao động rơi vào tình trạng không có việc làm. Mỗi ha đất nông nghiệp và đất lúa bị thu hồi sẽ lấy đi cơ hội làm việc của 13 lao động ở nông thôn.
Thanh Tùng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo chương trình công tác của Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng, chúng tôi lên tỉnh Cao Bằng - căn cứ địa đầu tiên, “đại bản doanh” của cả nước “cái nôi của Cách mạng Việt Nam”. Giữa tiết trời tháng tư, “Viên ngọc xanh” của vùng Đông Bắc hiện ra không chỉ làm mê lòng người bởi non nước hữu tình, thiên nhiên hùng vĩ mà hơn thế là một Cao Bằng đang dần đổi mới, đậm đà bản sắc văn hóa được xây dựng bằng sự cần lao và ý chí kiên cường, bám đất, bám làng xây dựng quê hương của đồng bào các dân tộc nơi đây cùng dòng vốn tín dụng chính sách len lỏi trên từng tấc đất biên cương của Tổ quốc.
PV
(Thanh tra) - 3 tháng đầu năm 2026, bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN và Nghị quyết HĐQT, hệ thống NHCSXH đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước giao, đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn.
Thùy Trang
Hà Anh
B.S
B.S
Thùy Dương
Văn Thanh
Thanh Lương
Minh Tân
Hương Giang
H.T
Thanh Lương
Hải Hà
Cảnh Nhật
PV
Thùy Trang
Thu Huyền
Trọng Tài