Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Báo chí và doanh nghiệp chung tay thúc đẩy cải cách thể chế

Phương Anh

Thứ ba, 14/07/2020 - 20:59

(Thanh tra)- Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc đã nhấn mạnh như vậy tại Diễn đàn “Doanh nghiệp và Báo chí năm 2020” và phát động cuộc thi báo chí viết về doanh nghiệp doanh nhân và môi trường kinh doanh lần thứ VIII do VCCI tổ chức chiều 14/7, tại Hà Nội.

Đại diện Ban Tổ chức tại Diễn đàn. Ảnh: PA

Doanh nghiệp đang bị “thấm đòn” COVID-19

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho biết, chúng ta vừa trải qua những ngày tháng khó khăn đầu năm 2020 do ảnh hưởng của COVID-19, kể cả “COVID y tế” và “COVID kinh tế”.

COVID y tế đã tạm được đẩy lùi, nhưng COVID kinh tế - ảnh hưởng của đại dịch COVID tới nền kinh tế - thì đang rất nặng nề. Các tổ chức đã đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam, các thị trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng và doanh nghiệp đang bị “thấm đòn” COVID-19.

Đảng và Chính phủ đã có những chủ trương chỉ đạo rất quyết liệt, kịp thời trong phòng chống COVID, trong tái khởi động và phục hồi nền kinh tế. Các gói hỗ trợ cho an sinh xã hội và trợ giúp cho doanh nghiệp được coi là bao phủ và kịp thời và đã và đang bước đầu phát huy tác dụng.

“Qua đại dịch cũng như mỗi khi đất nước lâm vào hoàn cảnh khó khăn, chúng ta càng thấu hiểu rằng: chính niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước là một trong những nguyên nhân quan trọng bậc nhất dẫn tới thành công của chúng ta”, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, trong bối cảnh dịch bệnh đầy rẫy những thông tin đa chiều, nhiều thông tin xấu độc gây hoang mang dự luận, thì những thông tin chính thống trên báo chí đã trở thành điểm tựa.

Báo chí đã góp phần biểu dương những tấm gương tốt, những điển hình hay trong phòng chống dịch và trong sản xuất kinh doanh, trong việc bảo đảm an sinh xã hội, tạo nên sự chia sẻ, đồng lòng trong toàn xã hội.

Trong thời gian khủng hoảng và nhạy cảm hiện nay thì số phận của nhiều doanh nghiệp đang rất mong manh, rất cần sự bao dung chia sẻ của dư luận, sự thấu hiểu, công tâm của các nhà báo chân chính.

Ông Vũ Tiến Lộc cũng lưu ý, báo chí cần đưa tin đa chiều, không chỉ dựa vào một nguồn tin một chiều, mà cần thêm những ý kiến các bên, từ các chuyên gia. Thông tin chính xác hay không là vấn đề sinh tử với doanh nghiệp. Nguồn tin hay sẽ có thể giúp hồi sinh một doanh nghiệp, nhưng một tin dở có thể đẩy doanh nghiệp vào vực thẳm.

Đừng vô tình khi viết về doanh nghiệp, dù chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, vì sau đó là công ăn việc làm của người lao động, là sinh kế các gia đình, là nguồn thu ngân sách, là chủ quyền kinh tế quốc gia. Trong cộng đồng doanh nghiệp cũng có những “con sâu làm rầu nồi canh”, cần phê phán nhưng khi phê phán cũng cần có chữ tình.

“Chúng tôi mong báo chí hãy chung tay với chúng tôi trong việc thúc đẩy cải cách thể chế. Đây là thời điểm thích hợp để chúng ta có thể đột phá trong công việc này. Chúng ta đã đồng lòng trong phòng chống COVID thành công, và đây là lúc chúng ta có thể đồng lòng trong những nỗ lực đột phá thể chế”, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Chung sức vì một "mối tình chung" doanh nghiệp - báo chí

Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, trong những năm vừa qua, doanh nghiệp và báo chí đã có mối quan hệ tương hỗ, gắn bó cùng phát triển. Tuy nhiên, cũng có những điều mà cả doanh nghiệp và báo chí chưa thể hài lòng với mình, cũng như với đối tác. Tựu chung lại, báo chí và doanh nghiệp vẫn luôn có trách nhiệm với nhau trong sự phát triển chung.

Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: PA

Theo ông Lê Mạnh Hùng, trong xã hội hiện đại, thông tin đóng vai trò rất quan trọng. Thông tin vừa là nguồn lực nhưng cũng đồng thời là động lực. Thông tin cần có tính tích cực, đích thực và có sự kiến giải để làm cho mọi người không chỉ đồng thuận mà còn đồng hành, chung sức vì một "mối tình chung" doanh nghiệp - báo chí.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, báo chí cần tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Làm được điều này, thị trường 96 triệu dân không phải thị trường nhỏ, doanh nghiệp có cơ hội phát triển, đất nước có cơ hội phát triển. Vì sự phát triển của đất nước, của doanh nghiệp, lâu nay báo chí đã làm được nhưng cần tuyên truyền sâu sắc, lay động hơn.

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, những năm vừa qua, doanh nghiệp và báo chí đã có mối quan hệ tương hỗ, gắn bó cùng phát triển. Tuy nhiên, cũng có những điều mà cả doanh nghiệp và báo chí chưa thể hài lòng với mình cũng như với đối tác.

Tại Diễn đàn, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp hãy mở lòng hơn với báo chí. "Có thể lúc này, lúc kia có những nhà báo đã từng gây khó khăn, thiệt hại cho doanh nghiệp, nhưng trên tổng thể, hầu hết người làm báo rất lành mạnh, tử tế, lấy mục đích phục vụ đất nước, nhân dân là chính. Số nhà báo tiêu cực rất ít, nếu có đều đã xử lý; nếu phát hiện, tiếp tục xử lý theo pháp luật, theo quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo" .

Ở góc độ người trực tiếp sản xuất, ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cho biết, những kết quả tích cực trong phòng, chống dịch của Việt Nam cũng mang lại hiệu ứng đáng ghi nhận, bởi sẽ có khách hàng tin vào năng lực sản xuất, với sự ổn định cao của doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, cách giao dịch, tìm hợp đồng và xuất khẩu cũng phải có sự thay đổi, trong đó chủ yếu dựa vào kinh tế số, giao dịch qua mạng.

Theo ông Nguyễn Xuân Dương, chúng ta đã cơ bản kiểm soát dịch COVID-19, báo chí cần định hướng thông tin đúng đắn, đừng để doanh nghiệp nào bị chết oan. Nếu doanh nghiệp sống mới có thể giúp kinh tế nhanh chóng phục hồi.

Báo chí nên cùng hỗ trợ doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp, chúng tôi rất sẵn sàng cung cấp tiếng nói của doanh nghiệp và mong muốn tiếng nói chúng tôi đến nhanh với cơ quan công quyền để làm sao giúp đỡ doanh nghiệp phát triển.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm