Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chính thức thụ lý vụ án

Nhóm PV

Thứ hai, 27/07/2020 - 22:49

(Thanh tra) - Như Báo Thanh tra đã thông tin trong các bài viết trước, bà Phạm Thị Lộc trú tại TDP 11, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) sau nhiều lần khiếu nại việc UBND thị xã Hương Trà cấp GCNQSDĐ 17ha đất và tài sản trên đất tại thôn Chầm cho ông Lê Tự Triết xâm hại đến quyền và lợi ích của mình không được giải quyết thấu tình đạt lý.

Ngày 16/7/2020, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã thụ lý vụ án theo đơn khởi kiện của bà Phạm Thị Lộc. Ảnh: Nhóm PV

Bà Phạm Thị Lộc đã có đơn khởi kiện đến TAND tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, nhiều thời gian trôi qua, vụ việc vẫn chưa được thụ lý chính thức.

Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được là sau nhiều lần gõ cửa Tòa án, bà Lộc mới đây đã được TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế thụ lý vụ án. Theo Thông báo số 185-TB/TLVA ngày 20/7/2020, ngày 16/7/2020, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm số 12/2020/TLST - HCST theo đơn khởi kiện ngày 8/6/2020 của bà Phạm Thị Lộc.

Người bị kiện gồm: UBND thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế; ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà và ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị kiện gồm: GCNQSDĐ số CC 140053 do UBND thị xã Hương Trà cấp ngày 6/10/2015 cho ông Lê Tự Triết; GCNQSDĐ số CC 140052 do UBND thị xã Hương Trà cấp ngày 6/10/2015 cho ông Lê Tự Triết; Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 977/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà và Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai số 1235/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Như chúng tôi đã phản ánh việc bà Lộc sử dụng, trồng rừng, khai hoang đất rừng từ những năm 1995 là một thực tế, không thể phủ nhận. Năm 2009, Nhà nước đắp đặt hồ khe ngang, thu hồi một phần diện tích đất rừng nên được bồi thường, bà Lộc và ông Triết đã thỏa thuận theo văn bản thỏa thuận lập ngày 8/7/2009 được UBND xã Hương Hồ chứng thực với nội dung: Bà Phạm Thị Lộc nhận tiền bồi thường tài sản trên đất đã khai hoang và đang trồng cây năm 2004 và năm 2006, tổng diện tích là 40.391m2; Ông Lê Tự Triết nhận bồi thường diện tích trồng cây năm 2007 và hồ cá, tổng diện tích là 18.445m2.

Như vậy, phần diện tích đất đang tranh chấp do gia đình bà Lộc khai hoang, phát rừng trồng cây đổ biết biết bao công sức, mồ hôi, nước mắt và cả máu mới được như thành quả hiện tại.

Trong hành trình khiếu nại, bà Lộc đã đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà và Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giải quyết hủy GCSQSDĐ đã cấp cho ông Lê Tự Triết.

Tin rằng, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế sớm đưa vụ án ra xét xử và có những phán quyết thấu tình đạt lý.

Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại vụ việc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm