Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ năm, 13/02/2025 - 18:01
(Thanh tra) - Chiều ngày 13/2, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu, chủ trì cuộc gặp gỡ, đối thoại với ông Lê Văn Cảnh, ngụ ấp Chợ, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng).
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu, chủ trì cuộc gặp gỡ, đối thoại với ông Lê Văn Cảnh. Ảnh: TH
Ông Lê Văn Cảnh phản ánh các hộ dân xây dựng nhà trên ngọn rạch Bà Cẩm.
Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, lãnh đạo UBND huyện Cù Lao Dung báo cáo: Trước năm 1975, con rạch Bà Cẩm đã sẵn có, dùng để cho xuồng ghe vận chuyển hàng hóa, ghe khoảng 5 đến 10 tấn vào được, chiều ngang rạch rộng khoảng 5 đến 6 mét.
Sau năm 1975, (khoảng năm 1980) thì làm lộ đất ngang con rạch này và bắt cầu bê tông (vị trí lộ là đường Đoàn Thế Trung hiện tại), từ đó xuồng ghe không còn vận chuyển hoàng hóa vào nữa, ngọn rạch này chỉ sử dụng đế thoát nước.
Năm 2002, Nhà nước đầu tư làm đường Đoàn Thế Trung và đặt cống thoát nước ngang lộ.
Năm 2008, Nhà nước và Nhân dân cùng làm lộ Xóm 5 nằm phía trong bờ bao ngăn nước, vì vậy phía ngoài lộ cặp rạch vẫn còn một phần đất là bờ bao ngăn nước của các hộ dân có đất phía trong.
Đến năm 2023, lộ Xóm 5 tiếp tục được nâng cấp mở rộng và đầu tư hệ thống cống thoát nước đáp ứng nhu cầu thoát nước cho các hộ khu vực rạch Bà cẩm. Hiện nay, rạch Bà Cẩm đã bồi lắng, các hộ dân sử dụng làm nơi sinh hoạt nhà ở và kinh doanh, đặc biệt tình trạng ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng.
Ngày 7/10/2024, Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung gặp gỡ ông Lê Văn Cảnh và thông tin về tiến độ, giải pháp trình tự thủ tục giải quyết các trường hợp trên kênh Bà Cẩm; đồng thời, động viên ông Cảnh không gởi đơn vượt cấp.
Qua trao đổi, ông Cảnh đồng tình với giải pháp và yêu câu các hộ xây dựng lấn chiếm lòng rạch phải tự tháo dỡ phần lấn chiếm lòng rạch và đề xuất về cấp có thẩm quyền đầu tư hệ thống thoát nước giữa rạch Bà Cẩm. Tuy nhiên, ông Cảnh đặt ra yêu câu (xử lý bà Huỳnh Thị Bé Ba), các hộ khác không yêu cầu và khi nào các hộ dân tháo dỡ phần xây dựng lấn chiếm lòng rạch để xây dựng cống thoát nước thì ông Cảnh sẽ rút lại đơn kiến nghị đã gửi vượt cấp.
Từ thực trạng diễn biến rạch Bà Cẩm, quá trình sử dụng đất, xây dựng nhà ở và kết quả họp dân khu vực này, UBND huyện Cù Lao Dung dự tính đưa 2 phương án xử lý. Cụ thể, xét nguyện vọng của các hộ dân, chỉ tháo dỡ phần xây dựng lấn lòng rạch khoảng 3m; kết hợp đầu tư hệ thống cống giữa rạch Bà Cẩm (ngang 2m, dài 150m, cao 1,5m); xử lý buộc tháo dở trả lại phần xây dựng lấn chiếm đất công.
Kết thúc buổi đối thoại, ông Trần Văn Lâu thống nhất với các giải pháp của huyện Cù Lao Dung đưa ra.
Đối với nội dung phản ánh cán bộ thị trấn lỏng lẻo trong công tác quản lý, để cho các hộ dân trên ngọn rạch Bà Cẩm cất nhà lấn chiếm, UBND huyện Cù Lao Dung cần kiểm tra, làm rõ để chấn chỉnh kịp thời.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 5 năm, các cơ quan hành chính ở Quảng Ninh đã tiếp 36.889 lượt công dân, xử lý gần 50.000 đơn thư và giải quyết 95,8% vụ việc khiếu nại. Thanh tra tỉnh cho biết kết quả này phản ánh rõ nỗ lực của địa phương trong bảo đảm quyền lợi người dân, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Trên cơ sở nghiên cứu đề nghị của Thanh tra thành phố Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã có hướng dẫn chi tiết về việc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường/xã cũ trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Nguyệt Huy
Trần Kiên
Hải Hà
Thu Huyền
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S