Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Không xảy ra điểm nóng về khiếu nại, tố cáo

Chu Tuấn

Thứ năm, 12/10/2023 - 06:35

(Thanh tra) - Quý III/2023, trên địa bàn TP Vũng Tàu có nhiều chuyển biến tích cực, không phát sinh tình trạng khiếu kiện đông người, không xảy ra điểm nóng về khiếu nại, tố cáo (KN, TC). Công tác tiếp công dân tiếp tục được lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; UBND các phường, xã quan tâm, chỉ đạo, duy trì và thực hiện có hiệu quả…

Quý III/2023, trên địa bàn TP Vũng Tàu tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, không phát sinh tình trạng khiếu kiện đông người, không xảy ra điểm nóng về khiếu nại, tố cáo. Ảnh: C.T

Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh cho biết, trong quý III, Chủ tịch UBND TP cùng chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện tốt tiếp công dân định kỳ theo lịch đã công khai. Việc tiếp công dân thường xuyên được Ban Tiếp công dân của TP và bộ phận tiếp công dân của các phường, xã thực hiện đúng theo quy định.

Việc thụ lý, giải quyết KN, TC của công dân được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Nhiều vụ việc cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đã tập trung vào cuộc ngay từ đầu, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc giải quyết của phòng chuyên môn, UBND các phường, xã. Công tác hòa giải ở cơ sở, đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết được chú trọng, nhiều vụ việc công dân tự nguyện rút đơn sau khi được vận động, thuyết phục.

Ngoài ra, Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND TP đã quan tâm, dành nhiều thời gian chủ trì các cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để chỉ đạo giải quyết các vụ việc KN, TC được dư luận xã hội quan tâm; tiếp công dân để chỉ đạo xử lý kịp thời vụ việc, không để phát sinh vụ việc phức tạp; ban hành nhiều công văn chỉ đạo nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC…

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội liên quan đến KN, TC được bảo đảm, không có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến KN, TC; không có đoàn KN, TC đông người của thành phố lên tỉnh, đi ra các cơ quan ở Trung ương.

Quý III/2023, UBND TP Vũng Tàu đã tiếp tổng cộng hơn 200 lượt với 270 người đến phản ánh, nộp đơn KN, TC; có gần 700 đơn phải giải quyết (trong đó có hơn 400 đơn kỳ trước chuyển sang và hơn 280 đơn tiếp nhận trong quý III gồm 171 đơn KN; 3 đơn TC và hơn 500 đơn kiến nghị, phản ánh. UBND TP đã giải quyết trong quý III năm 2023 là 170/690 đơn, gồm 90/171 đơn KN, 2/3 đơn TC, 78/516 kiến nghị phản ánh của người dân. Hiện còn 314 đơn KN, TC, kiến nghị đang tiến hành xem xét hồ sơ, tham mưu UBND TP giải quyết...

Đánh giá về nguyên nhân phát sinh KN, TC, UBND TP Vũng Tàu cho rằng, trong quý III/2023, TP đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang và sẽ triển khai thực hiện và hầu hết các dự án đầu tư phải thu hồi đất; nhiều dự án được phân thành các giai đoạn khác nhau nên kéo dài đã dẫn đến việc so sánh giá bồi thường giữa các dự án; cũng như việc thay đổi, điều chỉnh pháp luật thường xuyên có liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ cũng ảnh hưởng đến người dân tại các dự án bồi thường chậm, kéo dài… Việc định giá đất bồi thường bằng tiền vẫn còn có sự chênh lệch lớn về giá thực tế trên thị trường, dẫn đến người dân không đồng thuận, yêu cầu được bồi thường bằng đất.

Bên cạnh đó, còn tình trạng người KN đòi quyền lợi không chính đáng, ngoài chế độ, chính sách của Nhà nước, hoặc chây ì, hoặc không thực hiện các quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền; một số người KN không tham dự theo thư mời đối thoại của đơn vị chủ trì tham mưu giải quyết. Nhiều trường hợp do không nhận được kết quả giải quyết theo mong muốn đã chuyển sang làm đơn TC cán bộ giải quyết và TC cả người ký văn bản giải quyết KN.

UBND TP cũng cho biết một số nguyên nhân chủ quan phát sinh KN, TC như: Khối lượng công việc nhiều, một số cán bộ, công chức làm công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn hạn chế về kỹ năng, thiếu trách nhiệm trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách đến người có nhà, đất bị thu hồi; chưa nắm chắc đặc điểm, hoàn cảnh người bị thu hồi đất, nội dung kiến nghị, vướng mắc để tuyên truyền, vận động, thuyết phục hoặc giải quyết triệt để vấn đề; một số cán bộ, công chức có thái độ, tác phong làm việc, giao tiếp với nhân dân chưa đúng chuẩn mực, thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa thực sự quan tâm đến lợi ích của người dân, thiếu tính chủ động, có biểu hiện bảo thủ, né tránh trách nhiệm, quan điểm không thống nhất khi giải quyết vụ việc, đề phòng rủi ro cho bản thân, chưa xem xét tất cả các khía cạnh pháp lý trong tham mưu, đề xuất thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Trong quý III, UBND TP Vũng Tàu triển khai một đoàn về thanh tra, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Thắng Nhì. Đoàn đang triển khai thực hiện theo kế hoạch… Hoàn thành hai báo cáo của đoàn thanh tra, kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng, các trường hợp có nhà trên đất nông nghiệp được cho phép sửa chữa trên địa bàn phường 11 và đoàn thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên di tích Thích Ca Phật Đài, phường 5…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm