Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ bảy, 12/07/2025 - 17:03
(Thanh tra) - Qua giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), Hà Nội đã trả lại quyền lợi cho 1 cá nhân, kiến nghị xử lý hành chính đối với 100 cá nhân để xảy ra sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc.
Thời gian qua, tình hình KN, TC tại Hà Nội vẫn tiềm ẩn phức tạp, chủ yếu phát sinh trong quá trình thu hồi đất thực hiện một số dự án phát triển giao thông, đô thị, giao đất dịch vụ... Ảnh: HH
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC 6 tháng đầu năm, UBND thành phố Hà Nội cho biết thông tin trên.
KN, TC vẫn tiềm ẩn phức tạp
Theo UBND thành phố Hà Nội, thời gian qua, tình hình KN, TC vẫn tiềm ẩn phức tạp, chủ yếu phát sinh trong quá trình thu hồi đất thực hiện một số dự án phát triển giao thông, đô thị, giao đất dịch vụ, trong quá trình vận hành quản lý, sử dụng nhà chung cư…
Đặc biệt, vẫn còn tình trạng công dân tập trung KN, TC đông người, gây ảnh hưởng trật tự công cộng tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước của Trung ương và thành phố.
Trên địa bàn thành phố thường xuyên có một số đoàn đông người của các tỉnh, thành phố khác tập trung KN, TC tại trụ sở các cơ quan Trung ương.
Đáng chú ý, một số vụ việc đã được các cấp, các ngành giải quyết hết thẩm quyền, có lý, có tình nhưng công dân vẫn tiếp tục KN, TC kéo dài, một số vụ việc KN, TC vượt cấp lên Trung ương.
Từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp 18.768 lượt công dân. Thực hiện quy định về việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất của thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp 5.664 lượt công dân.
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố tổ chức tiếp, đối thoại với công dân; nghe các đơn vị báo cáo để kịp thời chỉ đạo giải quyết đối với một số vụ việc KN, TC đông người phức tạp.
Việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa chính quyền và người dân được đẩy mạnh, tạo điều kiện để người dân bày tỏ nguyện vọng, đồng thời giúp chính quyền nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để có hướng xử lý phù hợp.
Về công tác xử lý đơn, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp nhận và xử lý 28.748 đơn các loại (tăng 23,42 % so với cùng kỳ năm 2024) gồm: 3.693 đơn KN; 6.462 đơn TC và 18.593 đơn kiến nghị, phản ánh, dân nguyện. Trong đó, có 3.806 đơn trùng, đơn nặc danh, đơn không đủ điều kiện thụ lý.
Nội dung KN, TC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng… UBND thành phố cho biết, các đơn của công dân đã được phân loại, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Kiến nghị xử lý 100 cá nhân để xảy ra sai phạm
Liên quan đến KN, TC đoàn đông người, 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp 160 lượt đoàn đông người (từ 10 người trở lên). Nội dung chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
Lãnh đạo UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các vụ KN, TC theo đúng quy định, đề xuất phương án giải quyết có lý, có tình, có tính khả thi cao, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là các vụ phức tạp, đông người.
Đáng chú ý, kết quả giải quyết KN, TC cho thấy, 6 tháng đầu năm 2025, toàn thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 2.073 vụ KN, TC, giảm 16,40% so với cùng kỳ năm 2024 (gồm 1.181 vụ KN, 892 vụ TC).
Đến nay, đã giải quyết 1.548 vụ (gồm 814 vụ KN, 734 vụ TC), đạt tỷ lệ 74,67%. Số vụ còn lại đang giải quyết theo quy định pháp luật.
Kết quả giải quyết KN, TC cho thấy, chủ yếu là KN, TC sai. Cụ thể: KN đúng 11 vụ (1,3%); KN sai 644 vụ (79,1%); KN đúng một phần 20 vụ (2,4%); rút đơn KN 139 vụ (17,2%); TC đúng 43 vụ (5,8%); TC sai 517 vụ (70,43%); TC đúng một phần 121 vụ (16,48%), rút đơn TC 53 vụ (7,29%).
Đặc biệt, qua giải quyết KN, TC đã trả lại quyền lợi cho 1 cá nhân, kiến nghị xử lý hành chính đối với 100 cá nhân để xảy ra sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc.
Cùng với giải quyết KN, TC, trong kỳ, các cơ quan chức năng cũng phải thực hiện 31 quyết định giải quyết KN, đến nay đã thực hiện xong 15 quyết định (đạt 48,38%).
Tổng số thông báo kết luận nội dung TC, văn bản xử lý TC phải thực hiện là 251 văn bản; đã thực hiện 75 văn bản (đạt 29,88%).
Liên quan đến rà soát các vụ KN, TC tồn đọng, thời gian qua, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ KN, TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài.
Theo Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND thành phố, đã thực hiện dứt điểm 174/176 vụ; còn 2 vụ; theo Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy còn 47 vụ.
Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Hà Nội đã thực hiện dứt điểm 51/63 vụ; còn 12 vụ.
Riêng với Kế hoạch số 96/KH-TTCP ngày 28/3/2025 của Thanh tra Chính phủ, đã thống nhất phương án giải quyết đối với 4 vụ việc thuộc thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, 6 vụ việc thuộc thẩm quyền chỉ đạo giải quyết của Tổ công tác Thanh tra Chính phủ. UBND thành phố đã báo cáo kết quả giải quyết gửi Thanh tra Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo.
Bên cạnh đó, thành phố thống nhất phương án giải quyết và có báo cáo Tổ công tác của Thành ủy xem xét giải quyết đối với 24/26 vụ việc thuộc thẩm quyền chỉ đạo giải quyết của Tổ công tác Thành ủy; còn 2/26 vụ việc UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương đề xuất, báo cáo.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2025, các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình cũ và tỉnh Phú thọ sau hợp nhất đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp; nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Theo UBND thành phố Hà Nội, năm 2025, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, chủ yếu phát sinh trong quá trình thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển giao thông, đô thị, giao đất dịch vụ…
Hải Hà
Thu Huyền
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật