Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn là đúng

Hoàng Long

Thứ ba, 15/08/2023 - 15:17

(Thanh tra) - Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Anh Tú, địa chỉ hiện nay ở đường Nhị Thanh, khối 2, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn (lần hai).

Giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn là đúng. Ảnh: Internet

Trước đó, ông Lê Anh Tú có đơn đề ngày 4/5/2023 gửi Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc ngày 22/5/2023 với Thanh tra tỉnh, ông Lê Anh Tú khiếu nại Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Anh Tú (lần đầu), vì đã bác khiếu nại yêu cầu được giao 1 ô đất tái định cư.

Căn cứ để ông Lê Anh Tú khiếu nại là theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, hộ gia đình ông đủ điều kiện để được xem xét, giao thêm 1 ô đất tái định cư theo trường hợp tách hộ.

Qua xem xét cho thấy, ngày 10/3/2004, hộ ông Tú được UBND thành phố Lạng Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), số vào sổ 01627 QSDĐ/164/2004/QĐ-UB(H) đối với diện tích 117,5m2.

Tại thời điểm được cấp GCNQSDĐ, sổ hộ khẩu của hộ ông Tú tại số nhà 4, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thị xã Lạng Sơn trên diện tích 117,5m2 đất ở đã được cấp GCNQSDĐ thể hiện ông Lê Văn Tiệp - Chủ hộ, đã chết năm 1999; ông Lê Anh Tú, bà Đinh Thị Vân (là vợ của ông Tú), ông Lê Công Anh và ông Lê Tiến Nam (là các con của ông Tú).

Năm 2010, hộ ông Tú thực hiện đổi sổ hộ khẩu gia đình theo mẫu sổ hộ khẩu mới. Theo đó, hộ ông Tú đăng ký thường trú theo sổ hộ khẩu số 370039031 do Trưởng Công an thành phố cấp ngày 17/8/2010. Ngày 24/10/2016, bà Phan Thị Phương (là mẹ của ông Tú) chuyển đến đăng ký thường trú tại địa chỉ trên theo sổ hộ khẩu số 370039031.

Ngày 18/7/2019, UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2965/QĐ-UBND thu hồi diện tích 117,5m2 đất ở của hộ ông Tú để thực hiện dự án.

Tại thời điểm thu hồi đất, trên thửa đất bị thu hồi có 2 hộ đăng ký thường trú, cụ thể: Sổ hộ khẩu số 370039031 do Trưởng Công an thành phố cấp ngày 17/8/2010, hộ ông Tú có 3 nhân khẩu, gồm ông Lê Anh Tú chủ hộ, bà Đinh Thị Thu Vân (là vợ của ông Tú), ông Lê Tiến Nam (là con của ông Tú); Sổ hộ khẩu số 370116669 do Trưởng Công an thành phố cấp ngày 12/12/2017, hộ bà Phương (là mẹ của ông Tú) có 2 nhân khẩu, gồm bà Phan Thị Phương chủ hộ, ông Lê Công Anh (là con của ông Tú).

UBND tỉnh Lạng Sơn xác định, hộ ông Tú là những người có quyền sử dụng đất chung đối với diện tích đất 117,5m2, được UBND thành phố cấp GCNQSDĐ, số vào sổ 01627 QSDĐ/164/2004/QĐ-UB(H) ngày 10/3/2004.

Mặc dù, bà Phương có đăng ký thường trú trên cùng một thửa đất với hộ ông Tú nhưng bà Phương không có quyền sử dụng đất chung đối với diện tích đất trên.

Mặt khác, hộ bà Phương được cấp sổ hộ khẩu số 370116669, cấp ngày 12/12/2017, là sau thời điểm UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Thông báo thu hồi đất số 176/TB- UBND ngày 24/3/2017.

Tại thời điểm thu hồi đất, ông Lê Công Anh chưa xây dựng gia đình riêng (ông Lê Công Anh đăng ký kết hôn ngày 10/2/2020, sau thời điểm UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Quyết định thu hồi đất số 2965/QĐ- UBND ngày 18/7/2019).

Tại thời điểm, UBND thành phố Lạng Sơn quyết định thu hồi đất, hộ ông Tú có 2 thế hệ nhưng chỉ có 1 cặp vợ chồng cùng chung sống trên thửa đất ở bị thu hồi, chỉ có 1 hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất đối với thửa đất bị thu hồi.

Do đó, hộ ông Tú không thuộc trường hợp được UBND tỉnh xem xét, quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP. Việc ông Tú yêu cầu được giao thêm 1 ô đất tái định cư theo trường hợp tách hộ là không có căn cứ để giải quyết.

UBND tỉnh kết luận, Chủ tịch UBND thành phố quyết định bác toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Lê Anh Tú về yêu cầu giao cho gia đình 1 ô tái định cư theo trường hợp tách hộ tại Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 là đúng quy định.

Ông Lê Anh Tú khiếu nại Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Anh Tú (lần đầu), là sai.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 3: - Đối thoại công khai: Trung ương và địa phương cùng vào cuộc làm rõ và xử lý đến cùng

Bài 3: - Đối thoại công khai: Trung ương và địa phương cùng vào cuộc làm rõ và xử lý đến cùng

(Thanh tra) - Thực tiễn cho thấy, đối thoại công khai sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương. Khi các cấp cùng tham gia, cùng làm rõ nội dung và cùng theo dõi kết quả, nhiều vụ việc phức tạp đã được xử lý dứt điểm, hạn chế tình trạng kéo dài qua nhiều cấp.

Song Anh

16:00 21/04/2026
Bài 2 - Đối thoại công khai: Khi chính quyền “đi cùng” người dân để tháo gỡ khiếu nại

Bài 2 - Đối thoại công khai: Khi chính quyền “đi cùng” người dân để tháo gỡ khiếu nại

(Thanh tra) - Không chờ công dân tìm đến, nhiều địa phương đã chủ động đưa đối thoại ra khỏi phòng họp, đến tận nơi, đối diện trực tiếp với từng vụ việc. Từ những cuộc đối thoại công khai, bài bản, một dạng “áp lực tích cực” được hình thành, buộc quá trình giải quyết khiếu nại phải đi vào thực chất, giảm dần những điểm nghẽn kéo dài.

Song Anh

14:00 21/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm