Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Anh
Thứ sáu, 18/08/2023 - 14:44
(Thanh tra)- Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex. Kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều tồn tại.
Ảnh minh hoạ: Internet
Kết luận nêu, trong thời kỳ thanh tra, nhiều quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi nước ngoài theo hợp đồng đã được Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex thực hiện, như: Đã thực hiện báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; cam kết bằng văn bản thời gian xuất cảnh sau khi người lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục định hướng đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; đã đào tạo ngoại ngữ và đánh giá trình độ theo yêu cầu của đối tác nước ngoài trước khi người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Ngoài ra, đơn vị đã thực hiện ký quỹ với số tiền 2 tỷ đồng. Thực hiện thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định, đồng thời tư vấn, hỗ trợ cho người lao động các thủ tục liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động, quyền lợi, chế độ và thủ tục về nước.
Bên cạnh kết quả đạt được, kết luận thanh tra của Bộ LĐTB&XH cũng chỉ rõ, tại thời điểm thanh tra, Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex không duy trì một trong các điều kiện quy định tại Điều 10 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020.
Nội dung 4 hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa đúng quy định của Bộ LĐTB&XH, như: Ký không đúng mẫu hợp đồng; Thoả thuận nội dung không phù hợp.
Tại thời điểm thanh tra, tài liệu giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài chưa đủ nội dung theo quy định của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, như: Không có nội dung về hợp đồng ký quỹ, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, không có thông tin đại diện quản lý, hỗ trợ lao động ở nước ngoài của doanh nghiệp, số điện thoại cứu hoả, cảnh sát của nước lao động làm việc.
Cùng với đó, bài kiểm tra hoàn thành giáo dục định hướng của người lao động chưa được đánh giá kết quả (không chấm điểm hoặc đánh giá đạt hay không đạt) là không đúng quy định.
Đoàn thanh tra cũng phát hiện giấy chứng nhận hoàn thành khoá học giáo dục định hướng không đủ, đúng thông tin theo quy định. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi không đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 74 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020.
Đáng lưu ý, tại thời điểm thanh tra, công ty 2 lần đóng không đúng thời gian vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Quyết định số 42/2021/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Chánh Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex, đồng thời báo cáo, kiến nghị với Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của doanh nghiệp.
Thanh tra Bộ LĐTB&XH yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty nghiêm túc khắc phục các vi phạm đã được chỉ ra qua thanh tra. Đồng thời chấm dứt ngay các hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Có báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục các kiến nghị được nêu tại kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ LĐTB&XH.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Qua thanh tra đột xuất việc cho thuê đất và quản lý, sử dụng đất của UBND xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (nay là phường Hiệp Thành), Thanh tra tỉnh Cà Mau đã phát hiện hàng loạt sai phạm, gây thiệt hại ngân sách hơn 900 triệu đồng, lãng phí tài nguyên đất với số tiền ước tính gần 3 tỷ đồng. Nhận thấy những sai phạm này có dấu hiệu phạm tội, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Sau hơn 6 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng dự án, Khu nhà ở Tân Hà tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình còn khoảng 4.500m² chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng (GPMB), với 34 hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Thanh tra tỉnh kiến nghị hoàn tất việc xử lý phần diện tích còn lại trước ngày 31/12/2026.
Trung Hà
Trí Vũ
Trần Quý
Lê Hữu Chính
Minh Nghĩa
Thanh Lương
Nhật Huyền
Đan Anh
Đăng Tân
PV
Thanh Giang
PV
PV
Đăng Tân
Trọng Tài