Theo dõi Báo Thanh tra trên
PV
Thứ tư, 11/06/2025 - 21:37
(Thanh tra) - Qua thanh tra tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Châu Thành, Giồng Trôm, cơ quan thanh tra ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời phát hiện không ít hạn chế trong công tác quản lý tài chính.
Trường Mầm non Nguyễn Thế Hùng có nhiều thiếu sót trong công tác quản lý tài chính và tài sản công. Ảnh minh hoạ: MN
Thanh tra huyện Châu Thành vừa công bố Kết luận thanh tra số 108/KL-TT về việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính tại Trường Mầm non Nguyễn Thế Hùng. Đoàn thanh tra phát hiện nhiều tồn tại trong công tác tài chính.
Theo đó, thực hiện Quyết định thanh tra số 07/QĐ-TT ngày 5/2/2025 của Chánh Thanh tra huyện, đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra tại Trường Mầm non Nguyễn Thế Hùng, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre từ ngày 13/2/2025 đến 26/3/2025. Kết quả thanh tra cho thấy, nhà trường đã để xảy ra nhiều tồn tại, hạn chế trong việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến quản lý tài chính, tài sản công và công tác vận động tài trợ.
Cụ thể, ngoài việc trường có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, chi trả đầy đủ chế độ chính sách cho giáo viên, công khai tài chính vẫn còn một số hạn chế như: trường đã xây dựng Quy chế quản lý tài sản công dựa trên các văn bản pháp luật đã hết hiệu lực; đồng thời ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ khi chưa được Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định, vi phạm quy định tại Thông tư 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Trong công tác vận động và sử dụng nguồn tài trợ, trường đã không thực hiện đúng quy trình bắt buộc. Đơn vị không lập và trình kế hoạch vận động tài trợ để được phê duyệt trước khi tiến hành vận động; cũng không xây dựng kế hoạch sử dụng khoản tài trợ trước khi giải ngân - điều này vi phạm Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT và các hướng dẫn của UBND tỉnh Bến Tre.
Thanh tra cũng phát hiện một số sai sót trong kế toán và quản lý tài sản, như việc không ghi nhận vào sổ kế toán một máy lọc nước trị giá 60 triệu đồng từ nguồn tài trợ, trái với quy định tại Thông tư 24/2024/TT-BTC. Ngoài ra, trường đã chuyển nhầm nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu với số tiền hơn 10 triệu đồng và để xảy ra tình trạng chi trùng tiền mua gia vị hai lần với số tiền hơn 11 triệu đồng. Dù đơn vị đã phát hiện và khắc phục vào năm 2023, đây vẫn là biểu hiện của việc thiếu kiểm soát nội bộ hiệu quả.
Đặc biệt, trong hai năm 2024 và 2025, nhà trường không thực hiện quy trình đấu thầu trong lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2023.
Những sai phạm nêu trên phản ánh sự thiếu sót trong công tác quản lý tài chính, kế toán và tuân thủ pháp luật tại Trường Mầm non Nguyễn Thế Hùng. Đoàn thanh tra đã yêu cầu nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác quản lý, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp giám sát, hỗ trợ để đảm bảo việc thực hiện đúng các quy định hiện hành trong thời gian tới.
Công tác phòng, chống tham nhũng tại Trường Mầm non Lương Quới
Thanh tra huyện Giồng Trôm vừa ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TT về việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Hiệu trưởng Trường Mầm non Lương Quới, huyện Giồng Trôm, Bến Tre.
Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-TT ngày 13/3/2025 của Chánh Thanh tra huyện Giồng Trôm, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường Mầm non Lương Quới từ ngày 19/3/2025 đến 26/3/2025. Căn cứ vào báo cáo của Trưởng đoàn thanh tra (số 05/BC-ĐTT ngày 28/03/2025), Chánh Thanh tra huyện đã ban hành kết luận thanh tra.
Trường Mầm non Lương Quới được thành lập từ năm 1993, hiện đang quản lý hai điểm trường trên địa bàn xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I từ năm 2015 và có tổng số 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến ngày 19/3/2025, tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại trường được đánh giá là ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp. Hiệu trưởng đã trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân, ban hành nội quy, quy chế, công khai lịch tiếp công dân và ghi chép đầy đủ.
Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhà trường đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 30/KH-MN ngày 22/2/2024 đúng theo chỉ đạo của cấp trên. Các hoạt động tuyên truyền pháp luật, phổ biến quy định, cũng như chế độ báo cáo đều được thực hiện nghiêm túc và đúng thời gian. Nhà trường thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo minh bạch trong chi tiêu, đồng thời thực hiện tốt các chế độ tiền lương, phụ cấp, nâng lương cho viên chức và người lao động. Các quy tắc ứng xử được tuân thủ nghiêm túc; trường cũng thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo yêu cầu và áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn bộ hoạt động.
Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cũng được nhà trường chú trọng, sử dụng các phần mềm phục vụ công tác giáo dục và dinh dưỡng. Công tác kê khai tài sản, thu nhập của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng được triển khai hằng năm, đảm bảo đúng đối tượng, đúng thời gian, công khai rõ ràng và đầy đủ theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.
Về tài chính, các khoản thu - chi từ ngân sách, học phí và bán trú trong năm 2024 được thực hiện đúng quy định, có sổ sách rõ ràng. Các khoản chi từ học phí, phụ phí, cấp dưỡng đều minh bạch, đúng mục đích và không để tồn đọng ngân sách không rõ ràng. Việc quản lý các nguồn lực tài chính thể hiện sự chủ động và cẩn trọng của Ban Giám hiệu nhà trường.
Tuy nhiên, qua thanh tra cũng đã phát hiện một số tồn tại cần khắc phục. Cụ thể, trường chưa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và kế hoạch tiếp công dân, giải quyết đơn thư cho năm 2025. Việc lưu trữ văn bản chưa thống nhất giữa bản giấy và bản mềm, có sự sai lệch về nội dung và định mức trong các tài liệu liên quan đến kế hoạch thu chi, quy chế chi tiêu nội bộ.
Chánh Thanh tra huyện đánh giá Trường Mầm non Lương Quới đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả quản lý và phòng ngừa rủi ro, nhà trường cần sớm xây dựng đầy đủ kế hoạch công tác cho năm 2025, đồng thời rà soát, chuẩn hóa việc lưu trữ văn bản để đảm bảo đồng bộ, minh bạch và đúng quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất tại UBND xã Phiêng Pằn (tiền thân là UBND xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn cũ) và một số tổ chức, cá nhân tại bản Lù (trước đây là bản Lù, bản Phiêng Nọi của xã Chiềng Lương) đã chỉ ra nhiều sai phạm và yêu cầu khắc phục.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Điện Biên đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y tế tư nhân, hành nghề dược của một số nhà thuốc và cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn, giai đoạn 2023-2024. Qua thanh tra kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, xử lý.
Trần Kiên
Trần Quý
Hải Hà
Chu Tuấn
Thu Huyền
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Chính Bình
Dương Nguyễn
Nguyễn Điểm
Quang Dân
Thanh Hoa
Hòa Bình
Trí Vũ