Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trung Quốc tiết lộ “thư ăn năn” của các quan chức tham nhũng

Thứ tư, 18/03/2015 - 14:33

Một tờ báo chính thức của Trung Quốc ngày 18/3 đã tiết lộ các thông tin chi tiết về “những lá thư hối lỗi” mà các quan chức nước này viết sau khi bị điều tra tham nhũng.

Ông Su Rong, một trong những quan chức bị điều tra (Ảnh: SCMP)

Viết trên tờ nhật báo của quân đội Trung Quốc, ông Zhang Xuejie, một chính ủy của quân đội, cho hay ông đã đọc thư ăn năn của 23 quan chức bị cáo buộc tham nhũng, trong đó có 2 quan chức cấp cao.

“Gần đây tôi đã đọc “thư ăn năn” của 23 quan chức tham nhũng và chúng thực sự khiến tôi rùng mình”, ông Zhang nói về những lá thư mà các quan chức viết để thú tội với hi vọng được khoan hồng.

“Đường đời của họ cơ bản giống nhau: họ đều có tuổi thơ khó khăn, nỗ lực vươn lên trong thời niên thiếu và thăng tiến ở tuổi trung niên, trước khi rơi vào bi kịch trong những năm sau đó”, ông Zhang cho biết.

Một trong những lá thư mà ông Zhang đã đọc là của ông Su Rong, phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (CPPCC), người bị điều tra về tội tham nhũng.

Ông Su sinh ra tại một vùng nông thôn nghèo khó, được đào tạo làm kế toán rồi sau đó sa ngã.

“Tôi không tự tu dưỡng, nghĩ một đằng lại làm một nẻo. Cách nhìn của tôi về cuộc sống và các giá trị bị méo mó”, thư của ông Su viết.

Còn ông Bai Enpei, cựu bí thư tỉnh Vân Nam, lại viết trong thư ăn năn rằng quá trình đi xuống của ông diễn ra từ từ.

“Nó bắt đầu từ việc đưa và nhận quà để đổi tiền lấy quyền lực, và đưa và nhận các khoản hối lộ lớn”, ông Zhang trích thư của ông Bai.

Tham nhũng trong quân đội là một chủ đề tương đối nhạy cảm, nhưng nhật báo của quân đội Trung Quốc đã có quan điểm đặc biệt cứng rắn kể từ khi ông Từ Tài Hậu, cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, bị cáo buộc tham nhũng hồi năm ngoái. Ông này đã qua đời vì bệnh ung thư hồi đầu tuần.

Kể từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng.

Kể từ năm ngoái, đã có 30 quan chức cấp cao trong quân đội Trung Quốc bị điều tra.

Theo An Bình/ Dân Trí

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Từ “đối ngoại hành chính” sang “đối ngoại phục vụ cải cách”

Từ “đối ngoại hành chính” sang “đối ngoại phục vụ cải cách”

(Thanh tra) - Bước vào năm 2026, hợp tác quốc tế của ngành Thanh tra được định hướng theo chiều sâu, gắn chặt với cải cách thể chế và quản trị hiện đại, trở thành kênh tiếp thu chuẩn mực quốc tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng và quản lý Nhà nước.

Hải Lương

13:30 20/02/2026
Việt Nam tham dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ SOM 1 APEC 2026 tại Trung Quốc

Việt Nam tham dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ SOM 1 APEC 2026 tại Trung Quốc

(Thanh tra) - Từ ngày 1-3/2, Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam do ông Trần Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã tham dự các cuộc họp của Nhóm Công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) và Mạng lưới các Cơ quan Chống tham nhũng và Thực thi pháp luật APEC (ACT-NET), trong khuôn khổ Hội nghị Quan chức cao cấp lần thứ nhất (SOM 1) APEC 2026, tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Phương Hiếu

16:11 02/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm