Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sự thật về chuỗi ngày “ngã ngựa” của “vua thép Châu Phi”

Thứ bảy, 29/07/2017 - 10:44

Đằng sau song sắt nhà tù, “vua thép của Châu Phi” dường như có cuộc sống không giống với một tên tội phạm đang bị trừng phạt.

“Vua thép Châu Phi” Ahmed Ezz khi bị giam tại nhà tù Taro.

Tỷ phú Ahmed Ezz là 1 trong những doanh nhân thành đạt nhất Ai Cập và có tên trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới suốt một thập niên đầu tiên của thế kỷ này do tạp chí Forbes (Mỹ) bầu chọn.

Tuy nhiên, ít lâu sau khi chế độ cựu Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak bị lật đổ, Ezz cũng nhanh chóng bị bắt giữ.

Theo cáo trạng, Ahmed Ezz có hành vi tham ô công quỹ được thể hiện thông qua hợp đồng mua lại Nhà máy Thép Al-Dekheila thuộc sở hữu của Chính phủ Ai Cập. Nhờ biết cách "quan hệ" với các quan chức dưới thời cựu Tổng thống Mubarak, nên trong thương vụ này, Ahmed Ezz đã hưởng lợi ít nhất 710 triệu USD.

Ngoài ra, Ezz được cho là đã thu lợi hàng tỉ USD khác khi thực hiện các “chiêu trò” nhằm giữ thế độc quyền trên thị trường thép và bị cáo buộc rửa tiền thông qua các hoạt động làm ăn phi pháp đó.

Ngày 7/3/2013, Toà án Hình sự Ai Cập đã ra phán quyết tuyên phạt tỷ phú Ahmed Ezz (lúc này 54 tuổi) mức án 37 năm tù giam vì hành vi tham nhũng, gian lận thương mại và tham ô công quỹ. Ngoài ra, bị cáo còn phải nộp phạt số tiền là 3 tỷ bảng Ai Cập (tương đương 889 triệu USD).

Sau phán quyết của tòa án, Ahmed Ezz bị đưa đến giam giữ tại nhà tù Tora.

Nằm ở thị trấn Tora, vùng ngoại ô phía nam thủ đô Cairo, nhà tù này là nơi giam giữ nhiều nhân vật cấp cao dưới thời cựu Tổng thống Ai Cập đã bị lật đổ Hosni Mubarak.

Còn gọi là “Trang trại Tora”, nơi đây có khoảng 600 tù nhân, nhiều người trong số đó đều từng giữ những vị trí “chóp bu” trong chính quyền nên không khó hiểu khi cuộc sống của họ, trong đó có tỷ phú  Ahmed Ezz khá thoải mái dù trong tù.

Ahmed Ezz sống trong khu vực dành riêng cho những doanh nhân và các chính trị gia bị truy tố trong các vụ án tham nhũng.

Toàn bộ nhà tù Tora được sơn màu xám, chỉ có song cửa sổ là màu đen. Bên trong nhà tù có một bệnh viện nhỏ. Không chỉ vậy, nhà tù còn có 1 sân bóng đá, sân chơi bóng chuyền và thậm chí cả sân quần vợt. Các bức tường bao quanh đều được lắp đặt hàng rào thép gai với chế độ an ninh cẩn mật đề phòng tù nhân trốn thoát.

Một tù nhân ở nhà tù Tora tiết lộ rằng sống tại đây, Ahmed Ezz được hưởng nhiều hơn những tù nhân trong các trại giam khác ở Ai Cập. Xà lim riêng của cựu tỷ phú có tủ lạnh, đầu DVD, tivi… Hắn cũng được giữ lại những vật dụng, quần áo cá nhân của mình. Nhà tắm khá khang trang và sạch sẽ với bình nóng lạnh. Hằng ngày, cai ngục thường tới rồi hỏi xem hắn có cần gì không.

Ngoài ra, vì các tù nhân ở đây đều từng là quan chức hoặc giới siêu giàu nên họ thường chi tiền để được người khác phục vụ, đôi khi số tiền “dịch vụ” lên tới 20USD một ngày. Họ nói chuyện với cai ngục bằng ngôn ngữ ra lệnh, không giống với vị thế của một tù nhân.

Theo tiết lộ, tất cả những dịch vụ này đều được làm theo sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo nhà tù.

Ngay khi những thông tin này được tiết lộ, nhiều ý kiến bức xúc cho rẳng Ahmed Ez đang được tận hưởng cuộc sống “vương giả” không có vẻ gì giống với một tên tội phạm đang bị giam giữ trong tù.

Theo Huyền Anh/Dân Việt

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam tham dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ SOM 1 APEC 2026 tại Trung Quốc

Việt Nam tham dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ SOM 1 APEC 2026 tại Trung Quốc

(Thanh tra) - Từ ngày 1-3/2, Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam do ông Trần Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã tham dự các cuộc họp của Nhóm Công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) và Mạng lưới các Cơ quan Chống tham nhũng và Thực thi pháp luật APEC (ACT-NET), trong khuôn khổ Hội nghị Quan chức cao cấp lần thứ nhất (SOM 1) APEC 2026, tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Phương Hiếu

16:11 02/02/2026
Thanh tra Chính phủ tổ chức đoàn công tác liên ngành tham dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ SOM 1 APEC 2026

Thanh tra Chính phủ tổ chức đoàn công tác liên ngành tham dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ SOM 1 APEC 2026

(Thanh tra) - Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026 và nhận lời mời của Chủ tịch Nhóm Công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) và Chủ tịch Mạng lưới các Cơ quan chống tham nhũng và thực thi pháp luật của APEC (ACT-NET), Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-TTCP về việc tổ chức đoàn công tác liên ngành đi dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ Hội nghị SOM 1 năm APEC 2026, tổ chức tại Quảng Châu (Guangzhou), Trung Quốc, từ ngày 1 đến 3/2/2026.

Phương Hiếu

07:20 20/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm