Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 15/03/2017 - 09:46
Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong vẫn có thể giải quyết các công việc của tập đoàn dù đang phải ngồi tù và không còn nắm quyền hành.
Cảnh sát áp giải phó Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong đến văn phòng tư vấn ở Seoul ngày 17/2.
Reuters đưa tin, Lee Jae Yong, Phó Chủ tịch kiêm người thừa kế Samsung – tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Seoul, sau khi bị cáo buộc hối lộ, tham ô và các tội danh khác.
Dù bị cách ly với thế giới bên ngoài, luật pháp Hàn Quốc quy định, ông Lee vẫn có thể gặp gỡ luật sư riêng trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy.
Bên cạnh đó, giống như những người khác trong trại tạm giam chờ xét xử, ông Lee được phép gặp người khác, bao gồm giám đốc các chi nhanh của Samsung, mỗi ngày 30 phút hoặc 12 giờ trong một tháng.
Quản giáo trại giam cho biết, ông Lee có thể thực hiện các cuộc họp trong một căn phòng khách không có vách ngăn, cho phép ông đọc tài liệu và nhận điện thoại. Tuy nhiên, ông Lee không được phép đứa bất kỳ giấy tờ nào phòng giam và các cuộc gọi phải có ghi âm lại.
So sánh với quy định ở Mỹ, một bị cáo bị giam giữ liên quan đến tội phạm kinh tế được phép gặp gỡ luật sư bào chữa không giới hạn trong giờ làm việc, nhưng đối với khách thăm thông thường chỉ tối đa 4 giờ trong một tháng.
Trước đó, truyền thông Hàn Quốc có chụp được hình ảnh cho thấy, cựu phó chủ tịch tập đoàn Samsung Choi Gee Sung và chủ tịch Samsung Electronics Rhee In Yong từng tới thăm Lee sau khi ông này bị bắt giữ vào ngày 17/2.
Phía Samsung từ chối bình luận về mức độ tham gia của ông Lee vào công việc tập đoàn kể từ khi ông này bị bắt. Được biết, ông Lee thường xuyên gặp gỡ đội ngũ luật sư nhưng không rõ để làm gì.
“Ưu tiên hàng đầu của ông Lee là chuẩn bị các văn bản pháp lý để sẵn sàng cho quá trình bào chữa trước tòa trong tương lai”, phát ngôn viên Samsung nhấn mạnh.
Tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc này cũng từ chối tiết lộ người thay thế vị trí của ông Lee. Nguồn tin cho hay, người này không trực tiếp quản lý công việc hàng ngày, nhưng đóng vai trò quyết định những công việc quan trọng như kế hoạch đầu tư mới, chuyển nhượng công ty, nhân tự và tái cơ cấu tập đoàn.
Theo Reuters, ông Lee sẽ ở lại trung tâm giam giữ ít nhất đến tháng 9 năm nay và chưa được phép xin tại ngoại.
Dù được phép liên lạc với luật sư và cấp dưới, mức độ can thiệp vào công việc điều hành tập đoàn của ông Lee vẫn bị hạn chế nhiều, bởi những khó khăn trong quá trình truyền đạt thông tin.
Theo Tú Oanh/TPO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ ngày 1-3/2, Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam do ông Trần Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã tham dự các cuộc họp của Nhóm Công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) và Mạng lưới các Cơ quan Chống tham nhũng và Thực thi pháp luật APEC (ACT-NET), trong khuôn khổ Hội nghị Quan chức cao cấp lần thứ nhất (SOM 1) APEC 2026, tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026 và nhận lời mời của Chủ tịch Nhóm Công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) và Chủ tịch Mạng lưới các Cơ quan chống tham nhũng và thực thi pháp luật của APEC (ACT-NET), Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-TTCP về việc tổ chức đoàn công tác liên ngành đi dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ Hội nghị SOM 1 năm APEC 2026, tổ chức tại Quảng Châu (Guangzhou), Trung Quốc, từ ngày 1 đến 3/2/2026.
Phương Hiếu
Nguyễn Thu Trang (Cục IV, Thanh tra Chính phủ)
Thanh Lương
Hải Lương
Ngọc Bích (Thực hiện)
BTT
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Quang Dân
Hương Giang
Hương Trà
Hương Trà
Hương Giang
Đăng Tân