Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hai cựu Thủ tướng Algeria bị đề xuất mức án 20 năm tù do tham nhũng

Thứ hai, 09/12/2019 - 10:03

Phiên tòa xét xử 19 chính trị gia và doanh nhân là kết quả đầu tiên của chiến dịch chống tham nhũng chưa từng có trong lịch sử Algeria.

Ngày 8/12, công tố viên nhà nước Algeria đã đề xuất hình phạt dành cho một số chính trị gia và doanh nhân bị buộc tội tham nhũng, rửa tiền, lạm dụng chức vụ, phung phí công quỹ, đưa hối lộ hoặc trao đặc quyền bất hợp pháp cho các doanh nhân…

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, công tố viên nhà nước đã đề xuất mức án tù 20 năm cho 2 cựu Thủ tướng Ahmed Ouyahia và Abdelmalek Sellal.

Một hình phạt tương tự được đề nghị áp dụng với cựu Bộ trưởng Công nghiệp Abdeslam Bouchouareb - người đang bị xét xử vắng mặt vì bỏ trốn ra nước ngoài.

Các cựu Bộ trưởng Công nghiệp Mahdjoub Bedda và Youcef Yousfi có khả năng chịu án phạt 15 năm tù. Công tố viên nhà nước đang đề nghị án tù 8 năm cho các bị cáo khác.

Trong số những người bị xét xử có doanh nhân Ali Haddad, cựu lãnh đạo của Diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp (FCE) - tổ chức sử dụng lao động chính ở Algeri; ông Mohamed Bairi, Giám đốc điều hành của tập đoàn Ival sở hữu hệ thống nhà máy lắp ráp ôtô Iveco; cựu Bộ trưởng Giao thông Abdelghani Zaalane và một số ông trùm trong ngành công nghiệp ô tô. Công tố viên nhà nước cũng đã yêu cầu tịch thu tài sản của các bị cáo và ban bố lệnh truy nã quốc tế đối với ông Bouchouareb.

Phiên tòa xét xử 19 chính trị gia và doanh nhân là kết quả đầu tiên của chiến dịch chống tham nhũng chưa từng có trong lịch sử Algeria, kể từ khi Tổng thống Abdelaziz Bouteflika bị lật đổ hồi đầu tháng 4/2019, được khởi động từ ngày 4/12 ở thủ đô Algiers.

Đây là lần đầu tiên các cựu thủ tướng của Algeria bị đưa ra xét xử kể từ khi nước này giành độc lập năm 1962.

Cả ông Ouyahia và ông Sellal đều phủ nhận những cáo buộc tham nhũng chống lại họ.

Bản án chính thức đối với các bị cáo sẽ được tuyên chậm nhất vào ngày 9/12 (theo giờ địa phương).

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo đã tuyên bố tẩy chay phiên tòa, cho rằng các thủ tục tố tụng đã bị “chính trị hóa” và có sự dàn xếp./.

Theo Tấn Đạt/TTXVN

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vụ Hợp tác quốc tế đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, chuẩn bị cho APEC Việt Nam 2027

Vụ Hợp tác quốc tế đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, chuẩn bị cho APEC Việt Nam 2027

(Thanh tra) - Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương, đa phương về phòng, chống tham nhũng, Vụ Hợp tác quốc tế đang tích cực tham mưu triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, đồng thời chủ động chuẩn bị cho việc tham gia và đăng cai các hoạt động của Nhóm công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) trong khuôn khổ năm APEC Việt Nam 2027.

Phương Hiếu

16:28 30/07/2026
Thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan phòng, chống tham nhũng ASEAN

Thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan phòng, chống tham nhũng ASEAN

(Thanh tra) - Cuộc họp Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC) lần thứ 22 nhấn mạnh yêu cầu tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và phối hợp hành động nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN minh bạch, liêm chính và phát triển bền vững.

Thành Dương (Ghi từ Melaka, Malaysia)

10:26 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm