Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 05/06/2017 - 08:53
Hôm 31/5, Tòa án Đường sắt Nam Ninh, Quảng Tây đã phạt tù chung thân với Lưu Chí Canh, nguyên Phó tỉnh trưởng Quảng Đông, tịch thu toàn bộ tài sản, thu hồi toàn bộ tiền bạc, của cải đã nhận hối lộ.
Lưu Chí Canh khi còn đương chức
Theo tòa án, từ 1993 đến 2012, Canh lợi dụng các chức vụ được giao để giúp người khác kiếm lợi trong thu mua cổ phần, chuyển đổi đất đai, vay ngân hàng… rồi trực tiếp hoặc gián tiếp nhận hối lộ gần 98,2 triệu NDT (324 tỷ VND).
Tòa án cho rằng, Canh đã phạm tội nhận hối lộ nhưng do thành thực khai báo, chủ động khai thêm những tội cơ quan điều tra chưa biết, tích cực giao nộp tang vật nên được xử nhẹ theo pháp luật.
Lưu Chí Canh sinh năm 1956, quê ở Quảng Đông. Sau khi tốt nghiệp đại học về công tác tại Cục Kế hoạch thành phố Thâm Quyến, chỉ sau 8 năm, Canh đã leo lên đến chức Phó cục trưởng.
Từ tháng 12/1992, Canh lần lượt giữ các chức vụ như Bí thư quận Long Cương (Thâm Quyến), Thị trưởng Thanh Viễn, Bí thư thị ủy Đông Hoàn. Tháng 12/2012, Canh là Phó tỉnh trưởng Quảng Đông phụ trách kinh tế, công nghệ thông tin...
Đêm 4/2/2016, UBKTKL thông báo Canh bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Hơn 2 tháng sau, Canh bị cách chức, khai trừ đảng, chuyển giao cơ quan tư pháp xử lý. Tòa án bắt đầu xử từ hôm 24/2/2017, đến nay mới tuyên án.

Lưu Chí Canh trước tòa
Tờ Tài Tân cho biết, vụ việc của Canh bị phát giác khi Dương Chí Mậu, Chủ tịch Công ty Cẩm Long bị điều tra về tội đưa hối lộ. Biết Mậu bị điều tra, Canh vội đưa vợ con ra nước ngoài, nhưng vợ ông ta bị chặn lại khi xuất cảnh.
Ba ngày trước Tết năm 2016, Canh bị bắt. Thực tế, ngay từ năm 2013, cơ quan thanh tra thứ 8 của UBKTKL khi về Quảng Đông đã nhận được các tài liệu tố giác những hành vi vi phạm của Canh khi còn làm lãnh đạo Đông Hoàn.
Đông Hoàn từng bị xem là “kinh đô mại dâm” ở Trung Quốc. Tình trạng này có liên quan đến sự bảo kê của Lưu Chí Canh.
Canh kết nghĩa anh em với Lương Diệu Huy – ông trùm kinh doanh mại dâm của Đông Hoàn – kẻ có biệt danh “Thái tử Huy”. Người nhà Canh cũng tham gia kinh doanh vũ trường, hộp đêm kiếm lợi khủng.

Lưu Chí Canh (ảnh nhỏ trên) và Lương Diệu Huy (ảnh nhỏ dưới)
Từ năm 2002, Canh làm Thị trưởng Đông Hoàn. Từ 2006 tới 2011, Canh làm bí thư. Trong thời gian này, ngành công nghiệp tình dục ở Đông Hoàn phát triển rất nhanh, thậm chí người nước ngoài cũng biết nơi đây là 'kinh đô mại dâm".
Tháng 2/2014, công an phải huy động lực lượng, cả trực thăng, tàu biển chia làm nhiều mũi đột kích mới dẹp được tệ nạn ở đây. Một loạt quan chức bị mất ghế hoặc nhận án tù. Canh may mắn thoát nạn do đã rời khỏi Đông Hoàn.
Sau ngần ấy năm bảo kê “kinh đô mại dâm”, Lưu Chí Canh đã tích lũy được tài sản cực khủng.Theo China.com, UBKTKL đã phong tỏa nhiều tài khoản ở trong, ngoài nước mang tên Canh và thân hữu với tổng giá trị lên tới 37 tỷ NDT.
Nhà chức trách còn tìm thấy số cổ phiếu, trái phiếu trong, ngoài nước trị giá 51 tỷ NDT. Các nhân viên điều tra còn phát hiện và tịch thu 300 căn hộ của Canh tổng trị giá 1,7 tỷ NDT, đồ cổ 1 tỷ NDT, hàng chục xe hơi, rượu quý, vàng bạc...
Theo Ngô Tuyết/VNN
http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ho-so/nhan-hoi-lo-bao-ke-mai-dam-ho-quang-dong-nhan-an-chung-than-376257.html
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Khu vực tư nhân đang trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam. Nhưng đi cùng sự bứt phá đó là những rủi ro về tham nhũng ngày càng tinh vi, vượt khỏi mô hình truyền thống. Ông Graeme Gunn, cố vấn độc lập của Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quan trọng của quốc tế trong phòng chống tham nhũng khu vực tư.
Hải Lương
(Thanh tra) - Nhân Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12), phóng viên Báo Thanh tra có buổi gặp và trò chuyện với bà Nguyễn Nguyệt Minh, Trưởng đại diện Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) tại Việt Nam xung quanh chủ đề: Vai trò của giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng, định hình tương lai liêm chính.
Ngọc Bích (Thực hiện)
Hải Lương
Hải Lương
Văn Thanh
Trần Quý
Phúc Lâm
Nhóm PV
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV
T. Minh
Ngọc Trâm
T. Minh
T. Minh