Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bê bối tham nhũng của Ủy ban Olympic Rio 2016

Thứ ba, 10/10/2017 - 10:50

(Thanh tra)- Vừa qua, cảnh sát Brazil đã khám xét nhà riêng và bắt giữ Carlos Arthur Nuzman, Chủ tịch Ủy ban Olympic Brazil (COB) ngay khi phát hiện một lượng lớn 5 loại tiền tệ khác nhau cùng 16 thỏi vàng (mỗi thỏi nặng 1kg) cất giấu trong các tài khoản khác nhau thuộc một ngân hàng Thụy Sĩ.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Brazil Carlos Arthur Nuzman bị bắt tại Rio de Janeiro, Brazil, ngày 5/10/2017. Ảnh: Reuters / Bruno Kelly

Ngoài ra, Carlos Arthur Nuzman cũng không lý giải nguồn gốc bất động sản mà ông này sở hữu tăng 457% từ năm 2006 đến năm 2016.

8 năm sau khi Rio được các thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) long trọng trao quyền tổ chức Thế vận hội mùa hè lần thứ 31 và Olympic Rio 2016 bế mạc, một mạng lưới tham nhũng quốc tế được phanh phui. Các nhà điều tra đã lần ra Carlos Nuzman (75 tuổi), Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Rio 2013 với cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và là mắt xích trung gian của đường dây dàn xếp hối lộ để Rio de Janeiro chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic 2016 trước Tokyo, Madrid và Chicago.

Leonardo Gryner, cựu Giám đốc điều hành Rio 2016 cũng bị bắt cùng tội danh.

Doanh nhân De Menezes cũng dính líu đến vụ việc khi được cho là chuyển 1,5 triệu đôla Mỹ cho công ty của Massata Diack, cố vấn tiếp thị Liên đoàn Điền kinh Quốc tế IAAF (con của cựu Chủ tịch IAAF, Lamine Diack) để “mua” phiếu ủng hộ của các thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ở Châu Phi.

Trước đó, Sergio Cabral, cựu Thống đốc bang Rio được cho là chủ mưu của vụ việc hiện đang thụ án 14 năm tù vì vụ bê bối tham nhũng tạiTập đoàn Petrobras.

Vụ bê bối nàysẽ mở màn chohàng loạt tham nhũng chằng chịt đang làm rúng động Brazil, có thể khởi đầu chiến dịch điều tra lớn nhất trong làng thể thao thế giới trước thềm phiên họp toàn thể của IOC tại Lima, Peru ngày 13/9 để trao quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024 cho Paris.

Theo AFP, ông Nuzman bị đình chỉ công tác ởcả COB và IOC, đồng thời bị rút tên khỏi Ủy ban điều hành Olympic 2020.

IOC tạm thời ‘đóng băng’hoạt động với COB và không bình luận thêm.

Võ Như Uyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam tham dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ SOM 1 APEC 2026 tại Trung Quốc

Việt Nam tham dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ SOM 1 APEC 2026 tại Trung Quốc

(Thanh tra) - Từ ngày 1-3/2, Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam do ông Trần Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã tham dự các cuộc họp của Nhóm Công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) và Mạng lưới các Cơ quan Chống tham nhũng và Thực thi pháp luật APEC (ACT-NET), trong khuôn khổ Hội nghị Quan chức cao cấp lần thứ nhất (SOM 1) APEC 2026, tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Phương Hiếu

16:11 02/02/2026
Thanh tra Chính phủ tổ chức đoàn công tác liên ngành tham dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ SOM 1 APEC 2026

Thanh tra Chính phủ tổ chức đoàn công tác liên ngành tham dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ SOM 1 APEC 2026

(Thanh tra) - Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026 và nhận lời mời của Chủ tịch Nhóm Công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) và Chủ tịch Mạng lưới các Cơ quan chống tham nhũng và thực thi pháp luật của APEC (ACT-NET), Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-TTCP về việc tổ chức đoàn công tác liên ngành đi dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ Hội nghị SOM 1 năm APEC 2026, tổ chức tại Quảng Châu (Guangzhou), Trung Quốc, từ ngày 1 đến 3/2/2026.

Phương Hiếu

07:20 20/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm